Hội nhậpThế giới 24h

Trung Quốc: “Quốc tế hóa” đồng nhân dân tệ

Tạp Chí Giáo Dục

Trung Quốc sẽ thử nghiệm dùng đồng nhân dân tệ (NDT) làm đơn vị tính toán trong quan hệ với các nền kinh tế láng giềng và coi đây là một bước tiến tới việc biến NDT thành đồng tiền quốc tế.
 
Chính phủ Trung Quốc sẽ cho phép thương nhân đại lục dùng đồng NDT để trao đổi với Hồng Kông và Macao, các tỉnh Vân Nam và Quảng Tây được giao dịch bằng đồng NDT với các nền kinh tế ASEAN. Năm 2007, ngoại thương giữa Trung Quốc đại lục với Hồng Kông, Macao và AESAN đạt gần 403 tỉ đô-la Mỹ, bằng 20% tổng kim ngạch ngoại thương của Trung Quốc.
 
Cho đến nay, phần lớn các hợp đồng ngoại thương của Trung Quốc được tính toán và thanh toán bằng đồng đô-la Mỹ hoặc euro châu Âu. Đầu tháng 12 vừa qua, Thống đốc ngân hàng trung ương Trung Quốc Chu Tiểu Xuyên cho rằng, việc thanh toán bằng đồng đô-la Mỹ có thể gây ra vấn đề vì giá trị của đồng đô-la tăng giảm đột ngột. Ông Chu chưa công bố chi tiết việc thử nghiệm sẽ bắt đầu vào lúc nào, kéo dài bao lâu.
 
Áp lực đòi “quốc tế hóa” đồng NDT đã có từ lâu, nhằm làm gia tăng nhu cầu sử dụng đồng NDT trên thế giới và do đó có thể xác lập một tỷ giá thực giữa đồng NDT và các đồng tiền mạnh khác. Tuy nhiên chính phủ Trung Quốc rất thận trọng. Để được quốc tế hóa, đồng NDT trước hết phải được tự do chuyển đổi, giúp cho các nguồn vốn tự do đổ vào Trung Quốc để đầu tư vào bất động sản, chứng khoán và rút ra khi nhà đầu tư cần. Tuy nhiên Trung Quốc lo ngại tự do hóa dòng vốn sẽ làm xói mòn sự kiểm soát của nhà nước đối với nền kinh tế và dễ bị tác động khi kinh tế thế giới và khu vực bị chao đảo như hiện nay.
AFP, AP
Theo doanh nhan
 
 

Bình luận (0)