Trải qua một nhiệm kỳ gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân, góp phần tạo nên hình ảnh TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình, Trung tướng Dương Văn Thăng được giới thiệu tái ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031 tại đơn vị bầu cử số 12, TP.HCM.

Trung tướng Dương Văn Thăng hiện tại là sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án quân sự Trung ương. Ông là đại biểu Quốc hội khóa XV Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM.
Trong nhiệm kỳ qua, Trung tướng Dương Văn Thăng được ứng cử tại địa bàn Hóc Môn, Củ Chi (cũ). Không chỉ gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân, Trung tướng Dương Văn Thăng còn cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM nỗ lực đóng góp vào hoạt động của Quốc hội, phối hợp với các cơ quan hữu quan kiến nghị giải quyết những vấn đề của thành phố liên quan đến trách nhiệm của các bộ, ngành Trung ương, đóng góp vào việc tạo nên hình ảnh TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình trong con mắt đồng bào, cử tri cả nước.
Qua một nhiệm kỳ hoạt động, được cử tri quan tâm, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, Trung tướng Dương Văn Thăng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu trong hoạt động dân cử, từng bước trưởng thành về phong cách, bản lĩnh người đại biểu Quốc hội, đã hiểu biết rõ hơn về tâm tư, nguyện vọng của cử tri TP, về quê hương, con người TP.HCM nói chung và người dân các phường, xã nói riêng.
Với tinh thần trách nhiệm, vì nhân dân, Trung tướng Dương Văn Thăng được Quân ủy Trung ương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội tiếp tục tín nhiệm đề cử và Ủy ban Trung ương MTTQVN hiệp thương giới thiệu tái ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại TP.HCM.
Trung tướng Dương Văn Thăng chia sẻ, nếu tiếp tục được bầu là đại biểu Quốc hội ông sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh với các cơ quan hữu quan và đưa vào các quyết sách của Quốc hội; tiếp nhận và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cử tri.
Trung tướng Dương Văn Thăng cũng sẽ tích cực tham gia thực hiện tốt các chức năng của Quốc hội trong hoạt động lập pháp và giám sát, trong đó tập trung vào việc ban hành chính sách, pháp luật và giám sát việc thực hiện, tạo sự chuyển biến căn bản đối với một số vấn đề nóng, bức xúc được nhân dân quan tâm.
Trung tướng Dương Văn Thăng cũng sẽ tham gia ý kiến đối với các quyết định quan trọng của Quốc hội về kinh tế – xã hội, phân bổ ngân sách, các công trình, dự án quan trọng quốc gia, đặc biệt các quyết định trực tiếp về TP, tiếp tục hoàn thiện mô hình về tổ chức bộ máy; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, nghĩa tình, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
Cùng với đó, Trung tướng sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của TP, huy động nguồn lực, xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược và hiệu quả phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Phát triển văn hóa, giáo dục và đào tạo, bảo đảm an sinh xã hội; giải quyết cơ bản các vấn đề cấp bách về ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường nhằm thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển nhanh, bền vững, hướng tới năm 2030, TP trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, năng động, hội nhập, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á, TP nằm trong nhóm 100 TP toàn cầu, đáng sống và có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thế giới, thuộc nhóm thu nhập cao.
“Tôi cũng thường xuyên học tập, nâng cao năng lực, trình độ, nghiên cứu đầy đủ tình hình kinh tế – xã hội của đất nước; tham gia các cuộc họp của Hội đồng nhân dân, lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học để đề xuất các ý kiến có chất lượng với Quốc hội, các cơ quan Nhà nước hữu quan ở Trung ương và TP góp phần vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân”, Trung tướng Dương Văn Thăng chia sẻ.
Hồ Trinh

Bình luận (0)