Hội nhậpGiáo dục khắp nơi

Trước dịch cúm A/H1N1: Hà Nội không lùi ngày tựu trường

Tạp Chí Giáo Dục

Bảng thông báo ngừng học vì dịch cúm A/H1N1 của một trường tại TP. Hà Nội

Ngày 17-8 tới, hơn 1,3 triệu HS Hà Nội sẽ tựu trường. Tuy nhiên, do dịch cúm đang lây lan tại một số trường nên cuối tuần qua, Sở GD-ĐT Hà Nội đã yêu cầu tất cả các trường cho HS nghỉ học. Nhiều phụ huynh hoang mang không biết vào năm học mới nếu dịch bệnh tăng nhanh thì các em có thường xuyên phải nghỉ không, có ảnh hưởng nhiều tới việc học tập của các em không
Phụ huynh: căng thẳng!
Đối với các em HS nghỉ học có thể ở nhà thì không tới mức “căng” nhưng với các cháu mầm non thì khiến cho rất nhiều phụ huynh đau đầu. Trước quy định tạm nghỉ học trước ngày tựu trường, nhiều gia đình đang có con đi học hè đều lo lắng, nhất là các gia đình có bé học mầm non. Các cháu nhỏ chưa tự chăm sóc được bản thân, nếu không có ông bà hay người giúp việc thì bố mẹ phải chạy đôn đáo đi gửi khắp nơi hay phải thay nhau nghỉ việc ở nhà làm “bảo mẫu”.
Thực tế, theo GS. Văn Như Cương, Hiệu trưởng Trường dân lập Lương Thế Vinh HS cấp 2 và cấp 3 lại càng khó quản lý các em hơn, bởi lẽ khi được nghỉ nhiều các em được “xả hơi” đi chơi hoặc tụ tập chơi game tại các cửa hàng internet, khi đó, vô hình trung, các em tụ tập và dễ dàng lây lan mầm bệnh. Ông cho rằng, không nên cho HS nghỉ đồng loạt như hiện nay, vì như vậy nhà trường khó kiểm soát và gia đình thì cũng không thể quản lý được các em. Nếu để HS đến trường thì nhà trường sẽ dễ kiểm soát và phát hiện ngay khi có HS bị nhiễm cúm. Hơn nữa, việc nghỉ học kéo dài sẽ ảnh hưởng đến chất lượng dạy các trường. “Theo tôi, chỉ nên khoanh vùng nào có dịch, tăng cường giám sát chặt chẽ dịch và các trường cần chuẩn bị tốt công tác y tế phòng chống dịch” – ông Cương nói.
Ông Nguyễn Xuân Tiến, Trưởng phòng Giáo dục tiểu học, Sở GD-ĐT Hà Nội cũng cho biết: “Hiện nay vẫn trong thời gian nghỉ hè nên việc cho tất cả các trường nghỉ học là cần thiết, nhưng sau khi khai giảng, nếu dịch cứ tiếp tục lây lan thì chỉ nên khoanh vùng những nơi có dịch, chứ không nên cho tất cả các trường nghỉ là không ổn. Để đảm bảo an toàn cho trẻ khi bước vào năm học mới, cơ quan y tế và giáo dục phải cùng nhau tìm ra giải pháp cho việc phòng chống, kiểm soát dịch tránh lây lan trong trường học. Mỗi trường cần có 2 cán bộ y tế có chuyên môn và bằng cấp, thiết bị y tế cũng như thuốc phải được cập nhật thường xuyên”. Tuy nhiên, do khó khăn về biên chế nên một số trường không thể ký hợp đồng với cán bộ y tế có chuyên môn cao.
Nếu cần- sẽ có bệnh viện dã chiến!
Để việc khai giảng năm học được tiến hành đúng kế hoạch và tiến độ năm học được đảm bảo theo quy định, Sở GD-ĐT vừa đề ra một số giải pháp cấp bách như: Thứ nhất, giám sát chặt chẽ và xử lý dịch cúm A/H1N1 kịp thời không để lây lan trong trường học và cộng đồng; Thứ hai, tuyên truyền tập huấn cho giáo viên, HS hiểu về cúm A/H1N1 để tự phòng tránh; Thứ ba, yêu cầu tất cả các trường phải tổ chức tổng vệ sinh, phối hợp với y tế trên địa bàn để thực hiện khử trùng toàn bộ trường học; Thứ tư, tăng cường công tác chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nói chung và cúm A/H1N1. Song, trước những lo ngại rằng với hệ thống y tế học đường hiện nay khó có thể đáp ứng nếu dịch bùng phát. Ông Tiến cho rằng, 100% các trường công lập đã có cán bộ y tế có chuyên môn, tuy nhiên vẫn còn một số trường ngoài công lập còn hạn chế. Ngay năm học này, các trường phải củng cố lại hệ thống y tế học đường trong tất cả các cấp học và đặc biệt là phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế xã phường để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe HS, chống dịch cúm A/H1N1 có hiệu quả. Sắp tới, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ tăng cường công tác kiểm tra y tế học đường của các trường.
Những phương án được ngành đưa ra, đó là: phối hợp với ngành y tế xây dựng các phương án phòng chống dịch cho từng cấp độ khác nhau. Ví dụ với những trường chưa có dịch xuất hiện thì làm tốt công tác vệ sinh môi trường, tuyên truyền phòng chống dịch. Còn nếu trường nào xuất hiện có 1 – 2 em bị mắc thì nhanh chóng cách ly, giám sát những em có quan hệ tiếp xúc với HS bị cúm để kịp thời phát hiện, theo dõi sức khỏe HS, giáo viên. Nếu trong trường hợp có ổ dịch cúm A/H1N1 phát sinh trong các trường học thì sẽ thành lập bệnh viện dã chiến ngay tại trường để khoanh vùng ổ dịch chứ không để tất cả các trường đồng loạt nghỉ.
Nghiêm Huê

Bình luận (0)