Tuyên truyền pháp luậtAn toàn giao thông

Trước mùa mưa bão tại TP.HCM: Ứng phó với ngập úng

Tạp Chí Giáo Dục

Tình trạng ngập nước vào mùa mưa năm nay sẽ được hạn chế bởi hàng loạt công trình chống ngập vừa được đưa vào sử dụng

TP.HCM và các tỉnh Nam bộ đã bắt đầu bước vào mùa mưa với những cơn mưa nặng hạt xuất hiện trên diện rộng. Để đối phó với tình hình nước lũ từ sông Sài Gòn kết hợp với triều cường gây ngập đường sá và nhà dân, vừa qua chính quyền thành phố đã khánh thành hàng loạt công trình chống ngập, đồng thời thúc đẩy tiến độ hoàn tất công tác duy tu, nạo vét để hạn chế một cách tốt nhất tình trạng ngập úng trên địa bàn thành phố.

Đưa vào sử dụng hàng loạt công trình chống ngập

Đó là khoảnh khắc đáng ghi nhớ trong tháng 4 vừa qua. Cụ thể, ngày 5-4, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành dự án thành phần số 4 “Cải tạo kênh và đường dọc kênh Tân Hóa – Lò Gốm thuộc Tiểu dự án nâng cấp đô thị TP.HCM. Ông Lê Thanh Liêm, Giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị TP.HCM, cho biết sau 10 năm thực hiện dự án đã có hơn 7 triệu người dân thành phố hưởng lợi từ dự án này, trong đó hơn 2,5 triệu người được hưởng lợi trực tiếp. Theo đó, dự án đã nâng cấp 1.438 đường hẻm, lắp đặt hệ thống cấp nước, thoát nước, nạo vét kênh Tân Hóa – Lò Gốm dài 6,8km, góp phần giải quyết chống ngập nước nhiều tuyến đường ở quận 6, quận 11, quận Tân Bình, quận Tân Phú…

Tiếp sau niềm vui về công trình Tân Hóa – Lò Gốm là 12 công trình bờ bao chống ngập trên địa bàn quận 12 được khánh thành vào sáng 22-4. Phó chủ tịch UBND TP.HCM Tất Thành Cang hoan nghênh nỗ lực của UBND quận 12 và đơn vị thi công đã hoàn thành tiến độ công trình trước mùa mưa. Với tổng chiều dài 15,37km, đi qua địa bàn các phường Thới An, Thạnh Lộc, Thạnh An, An Phú Đông, các công trình chống ngập có tác dụng ngăn triều cường, chống sạt lở, chống bể bờ bao, bảo vệ cho gần 5.000 hộ dân sinh sống với diện tích 2.400ha hoa màu trong khu vực. Dự kiến trong thời gian tới, quận 12 sẽ tiếp tục triển khai xây dựng 32 bờ bao còn lại trên địa bàn quận trong chương trình phòng chống ngập của thành phố.  

Một ngày sau khi khánh thành 12 công trình chống ngập ở quận 12, TP.HCM lại tiếp tục đưa vào hoạt động thêm một công trình chống ngập vào sáng ngày 23-4. Đó là công trình chống ngập trên địa bàn phường 7 và 16 quận 8. Theo đánh giá của chính quyền thành phố, công trình góp phần quan trọng trong việc kiểm soát xâm nhập thủy triều từ phía kênh Tàu Hủ – Bến Nghé, đồng thời chủ động tiêu thoát úng ngập do mưa của lưu vực rạch Nhảy – rạch Ruột Ngựa, giải quyết tình trạng ngập nước và hạn chế ở mức thấp nhất những thiệt hại xảy ra ngập do triều cường, mưa, bảo vệ tài sản và tính mạng của người dân, duy trì sản xuất kinh doanh, đảm bảo sức khỏe và sinh hoạt cho khoảng 8.000 hộ dân phường 16 (quận 8) và 10.000 dân của quận 6. Ngoài ra công trình còn góp phần chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường.

Nạn ngập úng do triều cường và mưa tại khu vực Trường THPT chuyên Năng khiếu – TDTT Nguyễn Thị Định (Q.8, TP.HCM) sẽ được hạn chế trong năm nay. Ảnh: Q.Huy

Cũng trong tháng này, vào ngày 27-4, TP.HCM tiếp tục khánh thành công trình chống sạt lở và chống ngập nước tại quận Thủ Đức. Công trình này được kỳ vọng sẽ cải thiện cuộc sống cho hơn 1.000 hộ dân tại các phường Tam Bình, Linh Đông, Tam Phú và Hiệp Bình Chánh. Đây là những phường thường xuyên bị ngập nước do triều cường, nhất là vào mùa mưa, gây thiệt hại về hoa màu và cả tình trạng sạt lở đất.

Đảm bảo tiêu thoát nước trong mùa mưa

Hồi đầu tháng 5 vừa qua, Sở GTVT thành phố đã có văn bản đề nghị UBND các quận, huyện, các đơn vị liên quan và các đơn vị trực thuộc  tổ chức kiểm tra, xác định nguyên nhân gây ngập, đồng thời có kế hoạch đảm bảo khả năng thoát nước, mỹ quan đô thị và đảm bảo ATGT cho khu vực trong mùa mưa năm nay.

Theo đó, sở cũng thúc giục các quận, huyện, khẩn trương hoàn tất công tác duy tu, nạo vét hệ thống thoát nước, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình nhằm hạn chế tối đa tình trạng ngập nước do thi công công trình, chuẩn bị sẵn các phương tiện và nhân lực sẵn có nhằm chủ động ứng cứu kịp thời khi có tình trạng ngập úng.

Bài, ảnh: Bích Vân

Bên cạnh đó, Sở GTVT TP.HCM cũng đề nghị các ban quản lý dự án ODA, các khu quản lý giao thông đô thị và trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước cần đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, tăng cường kiểm tra giám sát việc thi công nhằm hạn chế tối đa tình trạng lún sụp mặt đường gây mất ATGT. Sở cũng lưu ý Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị cần nhanh chóng hoàn tất công tác duy tu, nạo vét mùa khô năm 2015 nhằm phát huy tối đa hiệu quả của hệ thống thoát nước và hạn chế tối đa tình trạng ngập nước trên địa bàn thành phố.

 

Bình luận (0)