|
|
Đây là tác phẩm thứ 2 của nhà thơ Trần Hoàng in trong năm 2012 (sau tập Gió heo may – NXB Thanh niên). Đồng vọng (ảnh) được viết theo thể loại trường ca mang nét đặc sắc mới lạ là “gieo” theo thể lục bát. Cảm nhận chung của người đọc là giọng điệu nhẹ nhàng, thủ thỉ nhưng không dễ dãi, sơ lược trong ý tưởng cũng như câu chữ. Quá khứ trong thơ anh cũng có những mảng trời về chiến tranh bão tố, nhưng mỗi câu thơ không hề có tiếng gầm rú của bom đạn mà chỉ là cảm xúc sâu lắng về tình đồng đội, nghĩa quê nhà (chương 1: Thoáng suy tư). Dấu ấn này cũng thể hiện rõ trong chương 3 (Ký ức người ra trận). Không chỉ gắn bó với từng mảnh đất liền, mà thơ của anh còn hướng về biển đảo quê hương khi nghĩ về Hoàng Sa và Trường Sa (chương 4: Lại là chiến tranh). Tập thơ gồm 8 chương còn là một minh chứng về sự lao động miệt mài của tác giả.
Sách do Hội Nhà văn ấn hành tháng 6-2012.
N.Quang


Bình luận (0)