Hội nhậpGiáo dục phát triển

Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn: Tầm nhìn phát triển

Tạp Chí Giáo Dục

TS. Vũ Khắc Chương, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu trong buổi lễ

Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch (CĐ VHNT&DL) Sài Gòn được thành lập vào ngày 17-10-2006 là đơn vị đào tạo đa ngành, có mục tiêu đào tạo sinh viên thành những cán bộ có trình độ chuyên môn, có năng lực thực hành chuyên nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, du lịch và kinh tế. Năm học đầu tiên trường tuyển sinh và đào tạo khóa 1, bậc CĐ chính quy thuộc 4 ngành: văn hóa, nghệ thuật, du lịch, kinh tế và bậc trung cấp chuyên nghiệp. Từ năm 2008, trường phát triển thêm nhiều ngành và chuyên ngành theo nhu cầu của thị trường lao động, tổng cộng có 16 ngành bậc CĐ và 16 ngành bậc trung cấp chuyên nghiệp. Hiện nay trường có 3 cơ sở có khả năng đào tạo từ 15.000 -17.000 sinh viên gồm nhiều phòng học, phòng thực hành, thư viện khang trang, đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên. Ngoài ra, cơ sở 4 ở Gò Vấp nhà trường dự kiến làm khu sinh hoạt ngoại khóa và ký túc xá cho sinh viên – học sinh.
Nằm trong kế hoạch chiến lược giai đoạn 2008-2013, trong bối cảnh quốc tế và khu vực vấn đề giáo dục được xem là chìa khóa cho nền kinh tế tri thức, nền tảng để phát triển đất nước, do đó được các quốc gia ưu tiên đầu tư, trong đó có Việt Nam.

Quan khách tham dự buổi lễ khánh thành cơ sở mới

Một trong những điểm mạnh của Trường CĐ VHNT&DL Sài Gòn là đã xây dựng và duy trì được mạng lưới giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng khá ổn định gồm nhiều người có trình độ, kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học lâu năm từ các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm liên quan đến ngành nghề được đào tạo và được xã hội chấp nhận đạt mức tương đối cao.
Tiến sĩ Vũ Khắc Chương – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Mục tiêu cơ bản là xây dựng thành công hệ thống quản trị mô hình trường, phấn đấu đến năm 2010 thành Trường ĐH tư thục Văn hóa Nghệ thuật – Du lịch Sài Gòn; đến 2013 đạt cấp độ 1 trong bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng và năm 2015 đạt cấp độ 2. Song song với mục tiêu về quy mô và cơ cấu ngành nghề đào tạo, đến năm 2010 đạt 1.000 sinh viên ĐH, 7.000 sinh viên CĐ và 4.000 học sinh trung cấp chuyên nghiệp, đảm bảo tỷ lệ hợp lý số lượng sinh viên giữa các ngành, theo thứ tự ưu tiên phát triển: ngành du lịch – ngành kinh tế – ngành văn hóa – nghệ thuật”.
Trong nhiệm vụ đào tạo nhà trường luôn cải tiến phương pháp giảng dạy, kích thích khả năng độc lập suy nghĩ và sáng tạo của sinh viên, sử dụng trang thiết bị hiện đại phục vụ nhu cầu dạy và học cho sinh viên – học sinh. Đầu năm 2009, các chương trình đào tạo trong nhà trường sẽ được liên thông lên bậc ĐH và năm 2010 bắt đầu mục tiêu chuyển sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ trong toàn trường. Đây là những tín hiệu vui, phấn khởi của Trường CĐ VHNT&DL Sài Gòn trong quá trình đi lên, khắc phục những tồn tại và hướng đến tầm nhìn trong tương lai với phương châm: phát triển bền vững và chất lượng.
X.HỒNG – P.DUNG

Bình luận (0)