Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Trường Đại học TD-TT TP.HCM: Nhận Huân chương Lao động hạng nhất lần 2

Tạp Chí Giáo Dục

Từ những đóng góp lớn trong sự nghiệp phát triển thể thao Việt Nam, sáng 18/9, tại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập. Trường Đại học TDTT TP đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất lần thứ hai.

Toàn cảnh Lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ
NGƯT, GS. TS. Lê Quý Phượng xúc động bày tỏ lòng biết ơn của tập thể CB-GV-người lao động và học viên, sinh viên nhà trường với Bác Hồ kính yêu.
Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Lê Khánh Hải chúc mừng tâm nguyện của nhà trường được dựng tượng Bác trong khuôn viên trường đã thành sự thật

Với tên gọi ban đầu Trường Cán bộ Thể dục Thể thao miền Nam, thành lập tháng 1/1976 để đáp ứng nhu cầu đào tạo thể thao cho khu vực phía Nam, trải qua 40 năm phát triển với nhiều tên gọi khác nhau, nhà trường đã góp phần quan trọng trong sự nghiệp TDTT của nước nhà.

Đây là đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo cán bộ TDTT thành tích cao, tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo VĐV thành tích cao. Không chỉ góp phần phát triển thể thao đỉnh cao, trường còn có quan hệ hợp tác tốt với những Học viện, tổ chức thể thao hàng đầu thế giới.

Trước khi diễn ra lễ kỷ niệm, nhà trường đã tổ chức lễ khánh thành và dâng hoa lên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên nhà trường. NGƯT, GS.TS Lê Quý Phượng- Hiệu trưởng nhà trường xúc động bày tỏ: “Lễ khánh thành công trình Tượng đài Bác Hồ, vào dịp kỷ niệm 40 năm thành lập trường, thật ý nghĩa- thỏa lòng mong mỏi, tình cảm kính trọng của các thế hệ công chức- viên chức- người lao động và học viên, sinh viên trường ĐHTDTT TP với Bác kính yêu. Nhìn tượng đài Bác, chúng ta nhớ đến công lao trời biển của Bác, nhớ đến những lời dặn của Bác “Dù khó khăng đến đâu, cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”, chúng ta hứa với Người: phấn đấu đưa trường ĐHTDTT TP trở thành trường ĐH có uy tín, có thứ hạng cao trong hệ thống GD của khu vực và châu lục…”.

Báo cáo tại lễ kỷ niệm, NGƯT, GS.TS Lê Quý Phượng cho biết, trường đã tổ chức 39 khóa học ĐH chính quy (hơn 10.000 sinh viên) và 74 khóa ĐH tại chức (hơn 5000 sinh viên). Hiện tại trường có 318 cán bộ, trong đó có 1 giáo sư, 5 phó giáo sư, 33 tiến sĩ, 167 thạc sĩ và 87 cử nhân. Tỷ lệ giảng viên có trình độ sau ĐH chiếm 81%. Các cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp tại trường đã về nhận công tác ở mọi miền đất nước, góp phần quan trọng vào sự phát triển thể dục thể thao khu vực phía Nam và cả nước. Có 66 cựu sinh viên của trường đảm nhiệm các chức vụ từ Phó giám đốc sở và tương đương trở lên, trong đó có 2 Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT. Hơn 100 cán bộ giữ chức vụ Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm TDTT các tỉnh thành, ngành.

Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM bà Nguyễn Thị Thu dâng hoa lên tượng đài Bác
Lãnh đạo Bộ VH-TT-DT; TP.HCM và nguyên lãnh đạo ngành VH-TT-DL cắt băng khánh thành tượng đài Bác
Thứ trưởng Lê Khánh Hải gắn huân chương Lao động hạng Nhất lần 2 lên cờ truyền thống của nhà trường

Với những thành tích và cống hiến của các thế hệ lãnh đạo, công chức, viên chức, Trường ĐHTDTT TP vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng 1 Huân chương Lao động hạng nhì, 2 Huân chương Lao động hạng nhất và 1 Huân chương Độc lập hạng ba. Nhà trường 2 lần đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ, 2 lần đón nhận Cờ thi đua của Bộ VH-TT-DL. Năm 2016, trường được nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND TP. Các đơn vị thuộc trường đã được Chủ tịch nước tặng thưởng 7 Huân chương Lao động hạng ba, được Thủ tướng Chính phủ tặng 18 bằng khen.

Chủ tịch nước tặng thưởng 2 Huân chương Lao động hạng nhất cho PGS.TS Mai Văn Muôn và GS.TS Lê Văn Lẫm; 3 Huân chương Lao động hạng nhì cho TS. Phạm Văn Xẹn; PGS.TS Lâm Quang Thành và GS.TS Nguyễn Xuân Sinh; 7 Huân chương Lao động hạng ba cho cán bộ giảng viên của trường. Có 1 giảng viên của trường được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”. Đã có 54 cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân cho 1 giảng viên và danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho 6 giảng viên đã và đang công tác tại trường…

GS. TS Lê Quý Phượng khẳng định: “Nhìn lại chặng đường đã qua, nhà trường có quyền tự hào về những thành tựu đã đạt được, góp phần trong đào tạo, nghiên cứu khoa học đối với sự nghiệp GD-ĐT nói chung, sự nghiệp GD-ĐT cán bộ TDTT nói riêng trong định hướng phát triển của đất nước. Năm tháng sẽ qua đi, nhưng chắc chắn nhà trường sẽ đúc kết những bài học kinh nghiệm quý giá, trong chặng đường 40 năm qua để hướng đến sự phát triển toàn diện trong xu thế hội nhập quốc tế”.

Hiệu trưởng qua các thời kỳ của nhà trường vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất 

Chúc mừng những kết quả vượt bậc mà trường ĐHTDTT TP đã đạt được trong 40 năm xây dựng và phát triển, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Lê Khánh Hải nhấn mạnh: “Trong buổi lễ trang trọng hôm nay, tôi nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực, đóng góp tâm huyết và trí tuệ của các thế hệ nhà giáo, cán bộ, viên chức, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên nhà trường qua các thời kỳ, trong chặng đường 40 năm phát triển rất đỗi tự hào của nhà trường. Thành tựu và truyền thống hết sức quan trọng nhưng hướng đi, nỗ lực phấn đấu từ ngày hôm nay là quyết định. Tôi tin rằng, với truyền thống 40 năm phấn đấu, phát triển nhà trường sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, giữ vững vai trò là trung tâm nghiên cứu lý luận- đào tạo cán bộ, huấn luyện viên TDTT, một trường ĐH có uy tín- chất lượng, thứ hạng cao trước hết trong nước, vươn tới khu vực và thế giới”.

An Khánh

Bình luận (0)