Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Trường ĐH cảnh báo nguy cơ lừa đảo sinh viên dịp cuối năm

Tạp Chí Giáo Dục

Hin tưng la đo, tng tin qua đin thoi đã xut hin t lâu nhưng tiếp tc tái din mi đây khiến các trưng ĐH tc tc phát đi cnh báo đến sinh viên. Các trưng cho rng, tâm lý lo s có th khiến sinh viên “mc mưu”, cn cnh giác và trang b nhng bin pháp phòng tránh.

Sinh viên cần tăng cường cảnh giác bởi các chiêu trò lừa đảo qua điện thoại, qua mạng xã hội nhất là vào những dịp cuối năm

Gần đây, chiêu lừa đảo qua thông báo đủ điều kiện trúng tuyển học bổng và yêu cầu sinh viên đóng khoản phí để được xét duyệt cũng liên tục được các trường cảnh báo đến sinh viên.

Hù da sinh viên đ la chuyn tin

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) vừa qua có nhận được những trình báo của sinh viên về các hiện tượng lừa đảo, tống tiền qua điện thoại. Theo nhà trường, mặc dù hiện tượng này xuất hiện đã lâu và đã được các cơ quan chức năng cảnh báo nhưng vì tâm lý lo sợ, sinh viên vẫn có nguy cơ mắc phải.

Nhà trường cho biết, các “kịch bản” lừa đảo qua điện thoại rất đa dạng, cụ thể như hăm dọa về những hành vi vi phạm pháp luật và buộc sinh viên chuyển tiền để tránh bị… khởi tố; thông báo trúng thưởng các chuyến du lịch, quà khuyến mãi và yêu cầu chuyển tiền để chuẩn bị cho việc nhận thưởng; thông báo trao học bổng du học, cần một khoản tiền để chuẩn bị thủ tục, hồ sơ; mạo danh các đơn vị vận chuyển, đòi phí của người nhận bưu phẩm… Trường nêu cụ thể hai trường hợp sinh viên bị nhận cuộc gọi từ một người tự xưng là “công an”. Người này dọa rằng các sinh viên đã vi phạm pháp luật, đồng thời yêu cầu các em chuyển tiền để tránh bị… khởi tố. Sự việc gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý của sinh viên.

Ngay khi tiếp nhận thông tin về những việc nói trên, trường đã đưa ra cảnh báo đến sinh viên. ThS. Trần Nam (Trưởng phòng Công tác sinh viên nhà trường) khuyến cáo sinh viên cảnh giác trước những số điện thoại lạ, tài khoản mạng xã hội có thông tin không rõ ràng. Các em cần tỉnh táo, chú ý nhận biết những tình tiết đáng ngờ. Cụ thể, nếu các em không làm gì sai thì sẽ không có hành vi phạm pháp; không nộp hồ sơ ở đâu thì không có học bổng. Những khoản chi trả hậu hĩnh thì không đến từ những hoạt động bình thường mà rất có thể là chiêu trò để dụ dỗ. Mặt khác, sinh viên cũng nên thường xuyên theo dõi thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng để nhận biết, phòng tránh những chiêu trò lừa đảo.

Thư mời họp mặt sinh viên được cho là lừa đảo do Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) công bố để cảnh báo sinh viên

Ngoài ra, theo ông Nam, còn có những yếu tố khác để nhận diện dấu hiệu lừa đảo như gọi điện liên tục; các cuộc gọi giả mạo sử dụng hình ảnh AI… Khi nhận thấy hoặc nghi vấn các dấu hiệu lừa đảo, sinh viên phải ngắt liên lạc ngay để tránh bị lôi kéo; nếu gặp vụ việc phức tạp, sinh viên nên trao đổi thông tin với bạn bè, gia đình để được trợ giúp. ThS. Trần Nam chia sẻ thêm, trong tương lai, không gian trực tuyến sẽ ngày càng trở nên phức tạp, nhất là khi trí tuệ nhân tạo phát triển. Do đó, sinh viên càng phải thận trọng khi sử dụng các nền tảng này.

La đo thông qua hc bng

Mới đây, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) cũng đã phát đi thông tin cảnh báo về hình thức lừa đảo dưới dạng thông báo sinh viên trúng tuyển học bổng và yêu cầu các em đóng khoản phí để được xét duyệt. Trong thông báo này, trường có kèm theo một thư mời họp mặt sinh viên quốc tế được cho là giả mạo. Nội dung thư mời này thông báo đến một sinh viên ngành công nghệ thực phẩm về việc đủ điều kiện ghi danh vào khóa học giao lưu sinh viên quốc tế tại Singapore dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc của Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM). Thư mời này còn giới thiệu mức học bổng từ 25% đến 100% theo từng tiêu chí.

Trường xác nhận không phát hành thông báo cũng như không tổ chức bất cứ buổi họp mặt giao lưu quốc tế nào tại trường vào ngày 14-12-2024 theo thông tin đề cập ở thư mời. Mọi quy trình về đăng ký và xét duyệt học bổng cho sinh viên trường đều được triển khai theo hệ thống chặt chẽ thông qua email và các kênh thông tin điện tử chính thống của trường do các phòng chuyên trách theo dõi, cập nhật.

“Nếu sinh viên không làm gì sai thì s không có hành vi phm pháp; không np h đâu thì không có hc bng. Nhng khon chi tr hu hĩnh thì không đến t nhng hot đng bình thưng mà rt có th là chiêu trò đ d d”, ThS. Trn Nam (Trưng phòng Công tác sinh viên Trưng ĐH Khoa hc Xã hi và Nhân văn, ĐH Quc gia TP.HCM).

“Các sinh viên có thể đã trang bị những kỹ năng cơ bản để nhận diện hình thức lừa đảo, giả mạo song cần cảnh giác cao độ trước những thủ đoạn tinh vi này. Thư mời nói trên mắc nhiều lỗi chính tả, thông tin không chính xác, không nhất quán và thiếu minh bạch, trình bày sai thể thức… Sinh viên khi nhận thấy bất thường cần kiểm tra và xác nhận thông tin từ những nguồn đáng tin cậy, các kênh thông tin chính thống của trường hoặc trực tiếp trình báo với công an” – nhà trường khuyến cáo.

Thư mời họp mặt sinh viên tương tự như tại Trường ĐH Bách khoa cũng được Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) công bố đến sinh viên để các em tăng cường cảnh giác. Nội dung thư mời này cũng thông báo đến một sinh viên của trường về việc đủ điều kiện ghi danh vào khóa học giao lưu sinh viên quốc tế tại Singapore dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc; đồng thời giới thiệu mức học bổng từ 25% đến 100% theo từng tiêu chí.

Theo thông báo của nhà trường, các chương trình này yêu cầu người tham gia phải đóng khoản phí từ vài chục triệu đồng đến vài trăm triệu đồng để tham gia, nhiều người cũng đã bị lừa. Nhà trường khuyến cáo, trong thời đại công nghệ số phát triển, sinh viên cần cẩn thận với các chiêu trò, hình thức lừa đảo mới; phải tìm hiểu thật kỹ các thông tin, có xác minh của các cơ quan, đơn vị liên quan, có thẩm quyền và chỉ tin người thật việc thật, cần vững tâm lý trước mọi tình huống.

Vit Ngân

Bình luận (0)