![]() |
| Sinh viên tham dự lễ khai giảng. Ảnh: M.T |
Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục Đại học (GD ĐH) đang được đưa ra lấy ý kiến công luận. Một trong các điểm mới trong dự luật lần này là cơ sở GD ĐH được quyền chủ động xây dựng và quyết định mức giá dịch vụ đào tạo theo quy định của pháp luật, đảm bảo tương xứng với chất lượng đào tạo. Giá dịch vụ đào tạo phải được công bố công khai cho từng năm học, khoá học cùng với thông báo tuyển sinh.
ThS. Phạm Thái Sơn – Phó Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và dịch vụ đào tạo Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM – cho rằng, học phí cho hệ ĐH thật sự đã được điều chỉnh theo Nghị định 86 và với việc đưa vào Luật GD ĐH cũng là để phù hợp với các quy định về tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập.
“Với quy định mới này thì việc “tính giá” của các sản phẩm dịch vụ do các trường ĐH cũng phải dựa vào những quy định được ban hành khác và điều kiện thực tế chứ không phải các trường được tăng tùy thích (ngay cả khi không đáp ứng được yêu cầu về các điều kiện khi tính giá thành)”, ông Sơn nói.
Về ý kiến lo ngại rằng có trường định giá học phí cao sẽ khó khăn hơn cho việc học ĐH, ông Sơn chia sẻ, thực tế các em có hoàn cảnh khó khăn sẽ có nhiều chính sách hỗ trợ phù hợp khác từ các trường.
TS. Trần Đình Lý – Trưởng Phòng đào tạo Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM – nhận định, dự luật lần này kịp thời bổ sung một số quy định thể chế chính sách phù hợp. Cụ thể, bổ sung Điều 14a về quy hoạch mạng lưới cơ sở GD để phù hợp với Luật Quy hoạch đang được trình Quốc hội thông qua và thực tiễn phát triển GD thời gian qua. Theo đó, giao cho UBND cấp tỉnh căn cứ vào đó xây dựng quy hoạch mạng lưới cơ sở GD do địa phương quản lý, trình HĐND cùng cấp phê duyệt; đồng thời bảo đảm phù hợp với Luật GD ĐH, Luật GD nghề nghiệp, nhằm xây dựng phát triển GD mầm non, GD phổ thông, GD thường xuyên.
TS. Lý cũng góp ý giữ nguyên thời gian đào tạo tối đa bậc ĐH là 8 năm như cũ. Việc rút ngắn tuy phù hợp với những em có năng lực và điều kiện nhưng sẽ khó cho những sinh viên vừa học vừa tự lo trang trải chi phí. Nếu rút ngắn thời hạn tối đa sẽ có nhiều sinh viên bị buộc thôi học hơn.
“Ngành GD hay nói chính xác là người đứng đầu ngành đã có chủ trương cho các trường ĐH tự chủ toàn diện. Nhưng vẫn còn có nơi chưa hiểu hết ý nghĩa của việc trường được tự chủ cả về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản, đào tạo, hoạt động khoa học công nghệ, đảm bảo chất lượng, hợp tác quốc tế. Khá nhiều người chỉ nghĩ đơn thuần tự chủ ĐH là tự chủ tài chính. Chỉ khi thoát ra khỏi “tư tưởng nhỏ lẻ” này thì hệ thống mới chạy theo con đường và là xu thế tự chủ được. Đương nhiên, tự chủ sẽ đi đôi với tự chịu trách nhiệm, trước hết là với chính mình, sau đó với khách hàng, xã hội” – TS. Lý nói.
M.Tâm


Bình luận (0)