Sự kiện giáo dục

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Đà Nẵng lần đầu vào bảng xếp hạng ĐH tốt nhất thế giới

Tạp Chí Giáo Dục

Bảng xếp hạng ĐH tốt nhất thế giới lần đầu tiên ghi nhận sự xuất hiện của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành và ĐH Đà Nẵng. Trong số 11 đại diện của Việt Nam năm nay, ĐH Kinh tế TP.HCM tiếp tục dẫn đầu.

Ngày 9-10, Tổ chức xếp hạng Times Higher Education (THE) đã chính thức công bố kết quả xếp hạng ĐH thế giới 2026 (THE World University Rankings 2026) với sự tham gia của gần 2.200 cơ sở giáo dục ĐH tới từ 115 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đây là con số cao kỷ lục và gấp 2,6 lần so với 10 năm trước, cho thấy sự gia tăng về năng lực nghiên cứu lẫn quốc tế hóa trong giáo dục ĐH.

Trong số 11 đại diện của Việt Nam vào bảng xếp hạng ĐH thế giới năm nay, ĐH Kinh tế TP.HCM tiếp tục dẫn đầu

Trong số 11 đại diện của Việt Nam có tên trong bảng xếp hạng THE 2026, ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH) tiếp tục giữ vị trí cao nhất. Cụ thể, UEH được xếp hạng trong nhóm 501-600 ĐH thế giới (giữ vững thứ hạng năm ngoái, đứng đầu trong số 9 đại diện của Việt Nam năm 2025).

Theo ĐH này, kết quả xếp hạng là động lực để UEH tiếp tục triển khai nhanh chóng các đề án chiến lược quan trọng trong giai đoạn 2025-2030. Bao gồm: Nâng tầm chất lượng đội ngũ UEH – Top 250 Asia; xây dựng hệ sinh thái học thuật quốc tế tại UEH; tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế, chuyển giao khoa học công nghệ, thương mại hóa sản phẩm; đào tạo nhân lực chất lượng cao, quốc tế hóa, gắn thực tiễn, tích hợp đa ngành, chuyển đổi số, bền vững tại UEH; ĐH hạnh phúc…

Đáng chú ý, năm nay Việt Nam có thêm 2 ĐH mới góp mặt vào bảng xếp hạng là Trường ĐH Nguyễn Tất Thành và ĐH Đà Nẵng. Trong đó, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành được xếp vào nhóm 1001-1.200 ĐH thế giới, đồng thời đứng thứ 5 tại Việt Nam. ĐH Đà Nẵng thì ở nhóm 1.501+.

TS. Trần Ái Cầm (Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành) chia sẻ, việc lần đầu góp mặt trong bảng xếp hạng ĐH uy tín thế giới là cột mốc quan trọng, khẳng định những nỗ lực không ngừng của trường trong hành trình nâng tầm chất lượng đào tạo, nghiên cứu và hội nhập quốc tế.

Kết quả này đến từ sự đầu tư bài bản vào đội ngũ giảng viên, hệ thống phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu, cùng với việc đẩy mạnh công bố quốc tế và hợp tác học thuật với các trường, viện nghiên cứu trên thế giới.

THE là một trong những tổ chức xếp hạng có quy mô lớn nhất thế giới hiện nay. Kết quả xếp hạng được căn cứ trên dữ liệu do tổ chức này tự thu thập, khảo sát; kết hợp với thông tin các cơ sở giáo dục gửi về. Điều kiện với các trường là phải giảng dạy bậc ĐH, nghiên cứu nhiều lĩnh vực và đã có ít nhất 1.000 nghiên cứu được công bố từ năm 2020 đến năm 2024.

THE có 18 tiêu chí đánh giá, chia thành 5 nhóm, gồm: Giảng dạy, môi trường nghiên cứu, chất lượng nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, mức độ quốc tế hóa.

Theo TS. Cầm, việc Trường ĐH Nguyễn Tất Thành có mặt trong bảng xếp hạng năm nay mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế mới; giúp nhà trường tăng khả năng thu hút giảng viên, nhà khoa học và sinh viên quốc tế; đồng thời, tạo nền tảng để phát triển các chương trình đào tạo đạt chuẩn toàn cầu.

Thời gian tới, trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa giáo dục; đầu tư cho các nhóm nghiên cứu mạnh; mở rộng mạng lưới đối tác học thuật, doanh nghiệp và tổ chức trong nước, quốc tế.

“Trường cũng ý thức rõ trách nhiệm tiếp tục duy trì, cải thiện các chỉ số về nghiên cứu, giảng dạy và hợp tác quốc tế; góp phần khẳng định vị thế của ĐH Việt Nam trên hệ thống giáo dục toàn cầu” – bà Cầm nói.

Sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành học nhóm

Trong bảng xếp hạng, các ĐH, trường ĐH khác của Việt Nam năm nay tiếp tục duy trì thứ hạng cũ. Cụ thể, ĐH Duy Tân và Trường ĐH Tôn Đức Thắng xếp trong nhóm 601-800; Trường ĐH Y Hà Nội xếp trong nhóm 801-1.000; Trường ĐH Mở TP.HCM và ĐH Quốc gia Hà Nội cùng xếp ở nhóm 1.201-1.500; ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Huế, ĐH Bách khoa Hà Nội cùng xếp ở nhóm 1.501+.

Mê Tâm

Bình luận (0)