Hiện nay, sinh viên (SV) ở hầu hết các trường ĐH trên cả nước đều đang được nghỉ học thêm 1 tuần để phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh do virus corona.

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM được đo thân nhiệt trước khi vào trường
Về phía trường ĐH, trong thời gian SV nghỉ học đã liên lạc, thông tin hướng dẫn các em cách phòng tránh dịch bệnh; đồng thời tiến hành vệ sinh, khử trùng phòng học, giảng đường… trước khi đón các em nhập học trở lại.
Trường ĐH Mở TP.HCM tiến hành phun thuốc khử trùng, vệ sinh các cơ sở và đã chuẩn bị đầy đủ thuốc dự phòng, dụng cụ y tế phục vụ công tác phòng chống dịch. Tất cả các phòng làm việc và lớp học chỉ mở máy lạnh từ 9 giờ tới 16 giờ hàng ngày, thời gian còn lại phải mở cửa sổ thông thoáng.
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM hướng dẫn SV thực hiện quy tắc “ba tự” gồm: Tự bảo vệ; tự ý thức; tự phát hiện. Bên cạnh đó, trường đã dừng tất cả các hoạt động trong tháng 2; giảng viên, SV không dùng máy lạnh trong phòng học, thay bằng quạt; tổ chức đo thân nhiệt cho SV, giảng viên; mua thêm xà phòng, các dung dịch vệ sinh; tiến hành cọ rửa, diệt khuẩn phòng học, phòng làm việc tại trường.
Tại Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM), Khoa Kỹ thuật y sinh đã cho ra mắt và lưu hành nội bộ sản phẩm ANTIVIRAL COLLOIDAL SILVER có thể phòng nhiễm virus (thuộc họ corona và kháng nấm, sát trùng), phát miễn phí kèm hướng dẫn rõ ràng với sự đồng thuận của người dùng; Khoa Công nghệ sinh học hướng dẫn cách làm khẩu trang 8 lớp tặng SV. Giảng viên, SV, nhân viên và khách khi đến trường đều được khuyến nghị mang khẩu trang, thường xuyên rửa tay với dung dịch sát khuẩn.
Giảng viên, SV Trường ĐH Kinh tế TP.HCM được khuyến nghị trong thời gian này ở tại nơi cư trú, hạn chế đi lại, có các biện pháp phòng chống bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Trong thời gian SV nghỉ, trường cũng thực hiện vệ sinh tẩy trùng, trang bị dung dịch rửa tay diệt khuẩn tại khu vực công cộng, chuẩn bị khẩu trang cho giảng viên, SV hoặc khách liên hệ công việc.
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cũng thực hiện chặt việc quản lý, theo dõi tình hình sức khỏe cán bộ, giảng viên, SV, nhất là những em ở ký túc xá. Trường cũng vệ sinh, khử trùng phòng học, khu vực làm việc của giảng viên…
Trường ĐH Tôn Đức Thắng yêu cầu giảng viên, nhân viên, SV tự trang bị và đeo khẩu trang khi đến trường; kiểm tra thân nhiệt trước khi vào trường; chủ động liên hệ bộ phận y tế để được hỗ trợ khi nhận thấy có các triệu chứng như sốt, cảm cúm… Trường cũng lưu ý giảng viên, SV, nhân viên và người thân nếu đi về từ vùng dịch của Trung Quốc trong thời gian 30 ngày trở lại đây khi có các biểu hiện như sốt, ho, cảm cúm… cần thông báo, kịp thời theo dõi, kiểm tra phối hợp điều trị, cung cấp đầy đủ lịch trình di chuyển.
SV Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng cũng làm 1.000 khẩu trang y tế tặng SV khi nhập học trở lại.
Trường ĐH Văn Lang thành lập Tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch bệnh do virus corona. Trường trang bị máy đo thân nhiệt để phục vụ nhu cầu đo thân nhiệt của cán bộ, nhân viên, giảng viên và SV. Tại ký túc xá, tất cả SV sẽ được kiểm tra thân nhiệt khi vào cổng. Toàn bộ phòng học, phòng làm việc, căng tin, ký túc xá được dọn vệ sinh, lau chùi sạch sẽ, tăng cường lưu thông khí. Hệ thống nhà vệ sinh được trang bị đầy đủ dung dịch rửa tay và dán các bảng hướng dẫn phòng ngừa virus corona.
|
Đường dây nóng để thông tin về dịch bệnh Bộ GD-ĐT tiếp tục chỉ đạo các sở GD-ĐT, các trường ĐH thực hiện nghiêm túc Công điện số 43 của Bộ trưởng về công tác phòng chống dịch, văn bản hướng dẫn số 260, 265 của bộ và các hướng dẫn của ngành y tế về công tác phòng chống dịch. Đồng thời, bộ yêu cầu các địa phương, các trường ĐH cáo cáo kịp thời tình hình phòng, chống dịch của địa phương, cơ sở đào tạo về Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh do virus corona qua email trước 15 giờ 30 hằng ngày. Bộ GD-ĐT đã thiết lập số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận mọi thông tin liên quan đến việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona là: 078.678.3535. |
Tại nhiều trường ĐH như: Bách khoa TP.HCM, Kinh tế TP.HCM, ĐH Mở TP.HCM… đều khuyến nghị những giảng viên, SV trở về sau khi đi công tác, du lịch ở Trung Quốc, nhất là trung tâm dịch Vũ Hán không nên đến trường mà tự ở nhà theo dõi tình hình sức khỏe.
Trường ĐH Hoa Sen trong thời gian dời lịch học cho phép giảng viên tự tổ chức các bài giảng trực tuyến để SV học thay thế. Theo nhà trường, điều này cũng để ứng phó trong trường hợp dịch bệnh có thể kéo dài.
Bài, ảnh: Mê Tâm

Bình luận (0)