|
Giáo viên Trường Mẫu giáo Sơn Ca 3, Q.11 làm vệ sinh. Ảnh: K.Anh
|
Một trong những vấn đề mà dư luận quan tâm hiện nay là các khoản thu đầu năm học mới. Nhiều hiệu trưởng lo ngại, nếu các khoản thu vẫn dừng lại ở mức thu của những năm cuối thập niên 90 của thế kỷ 20 thì nhà trường sẽ rất khó khăn…
Ngày 12-8, tại Hội nghị tổng kết năm học 2011-2012 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2012-2013 của Sở GD-ĐT TP.HCM, chúng tôi lại tiếp tục được nghe nhiều trưởng phòng GD-ĐT quận/huyện than thở: Học phí buổi thứ 2, học phí bán trú, mức thu vệ sinh phí hiện nay quá lạc hậu và bất hợp lý. Không phải bỗng dưng chúng tôi dùng cụm từ “lại tiếp tục được nghe”. Vì trước đó, không chỉ là 2-3 năm mà lâu hơn thế nữa, trong những cuộc họp của ngành GD-ĐT, chúng tôi đã được nghe những lời này.
Với mức phí bán trú chỉ có 30 ngàn đồng/tháng/học sinh, các trường gặp rất nhiều khó khăn khi tuyển bảo mẫu. Nhiều hiệu trưởng cho biết, năm học nào cũng phải tuyển bảo mẫu. Có bảo mẫu chỉ làm 1-2 tuần là nghỉ. Thậm chí có bảo mẫu làm buổi sáng, buổi chiều xin nghỉ và ngày hôm sau thì không tới làm nữa. Tương tự, học phí buổi thứ 2 là 30 ngàn đồng/tháng/học sinh, 24 năm trước, khi mức lương tối thiểu chỉ có hơn 200 ngàn đồng thì giáo viên ai cũng muốn dạy buổi thứ 2. Nay, lương tối thiểu đã tăng lên 1.050.000 đồng, hiệu trưởng phải “năn nỉ” giáo viên dạy. Vệ sinh phí 5 ngàn đồng/tháng/học sinh, hơn 2 thập kỷ trước mua được đầy đủ giấy, khăn, xà bông, nước lau nhà. Nay mua cái này thì phải bỏ cái kia. Trong khi đó cái nào cũng cần thiết, không thể bỏ được. Bởi vậy, nhà trường phải “than nghèo, kể khổ” để nhận được sự hỗ trợ của phụ huynh. Những phụ huynh hiểu chuyện thì thông cảm và vui vẻ ủng hộ. Phụ huynh nào không hiểu thì nói nhà trường lạm thu, tệ hơn có người còn làm đơn kiện gửi khắp nơi…
Bao nhiêu năm kiến nghị, đề xuất, cuối cùng nguyện vọng của ngành GD-ĐT TP, cụ thể là các trường cũng được UBND TP chấp thuận.
Tuần qua, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Lê Hồng Sơn phấn khởi cho biết: “Theo chỉ đạo của UBND TP, liên Sở GD-ĐT và Sở Tài chính đang chuẩn bị ban hành hướng dẫn việc thu chi năm học 2012-2013. Trước đó, UBND TP đã có văn bản chấp thuận đề nghị của Sở GD-ĐT về việc thu chi đầu năm học 2012-2013. Theo đó, ngoài mức học phí vẫn giữ nguyên như những năm trước, năm nay các trường không phải thu tiền cơ sở vật chất, ngân sách sẽ bù. Đặc biệt, các trường được phép thỏa thuận với phụ huynh học sinh về một số khoản thu như phí phục vụ bán trú, vệ sinh phí, cơ sở vật chất bán trú, nước uống và tiền ăn… Đây là những công việc nhà trường làm thay phụ huynh học sinh nên sự thỏa thuận dựa trên nguyên tắc công khai và thu đủ bù chi”.
Như vậy là các trường đã phần nào được “cởi trói” khỏi mức thu của hơn 20 năm về trước. Điều đó cũng có nghĩa, nỗi lo cũ sẽ không xảy ra ở năm học mới.
H.Triều


Bình luận (0)