Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Trường học hạnh phúc lấy học sinh làm trung tâm

Tạp Chí Giáo Dục

Trn cu ra mt gia đi tuyn nam sinh Trưng THPT Bùi Th Xuân (qun 1) và giáo viên nhà trưng đưc hc sinh háo hc gi vui là trn cu “lch s” khi đánh du s kin khai mc sân bóng đá c nhân to ti trưng. Mong ưc có mt sân bóng đá c nhân to đ đưc tp luyn, thi đu vào gi ra chơi hay cui tun ca hc sinh đã thành hin thc.


Thy Hunh Thanh Phú chp cùng hc sinh trong “Chuyến đi ca thanh xuân”

“Lấy học sinh làm trung tâm” là mục tiêu được thầy Huỳnh Thanh Phú – Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân hướng đến khi xây dựng trường học hạnh phúc từ năm học 2023-2024. Tất cả các hoạt động giáo dục được nhà trường triển khai đều xoay quanh mục tiêu đó.

Cán b qun lý gn vi hc sinh thông qua hot đng giáo dc

Sau chuyến học tập ngoại khóa tại Đà Lạt, Minh Thư (học sinh lớp 11, Trường THPT Bùi Thị Xuân, quận 1) chia sẻ trên trang cá nhân: “Đã quá các bạn ơi, thầy hiệu trưởng trường tui… “quẩy” cùng học sinh cực sung. Thầy thuộc nhiều bài hát “hot” của giới trẻ, đứng trên sân khấu cùng hát, cùng nhảy với học sinh gần gũi vô cùng. Trường tôi vui quá chừng”.

Đi cùng với bài chia sẻ là video hình ảnh thầy Huỳnh Thanh Phú (Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân) hát trên sân khấu cùng học sinh trong đêm gala “Chuyến đi của thanh xuân” tại Đà Lạt. Phía dưới sân khấu, học sinh cùng reo hò hưởng ứng, ánh đèn flash điện thoại sáng rực.

“Khoảnh khắc chúng em được đốt lửa trại cùng bạn bè, cùng với thầy Hiệu trưởng trong tiết trời se se lạnh ở Đà Lạt song lại gần gũi, ấm áp vô cùng. Em thấy tình cảm thầy trò, bạn bè trở nên dễ thương biết bao nhiêu. Hành trình 1.000 ngày thanh xuân của chúng em ở trường THPT trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết” – Khôi Nguyên (học sinh lớp 12, Trường THPT Bùi Thị Xuân) bày tỏ.

Để có được “Chuyến đi của thanh xuân”, thầy Huỳnh Thanh Phú cho biết Ban Giám hiệu nhà trường trước đó đã phải đi tiền trạm để làm sao chuyến đi vừa an toàn, mang ý nghĩa giáo dục, trải nghiệm cho học sinh nhưng cũng vừa có sự mới mẻ để tạo sự thích thú, vui tươi cho các em.

Theo thầy Phú, các địa điểm mà học sinh đặt chân đến như Dinh vua Bảo Đại, văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, tìm hiểu về văn hóa ẩm thực, văn hóa bản địa đều được nhà trường chọn lọc, hướng đến mục tiêu giáo dục. Cùng khám phá những kiến thức mới mẻ với bạn bè, thầy cô đã mang đến cho học sinh những trải nghiệm thú vị, những bài học ý nghĩa. “Thấy học sinh mình vui tươi, trưởng thành sau chuyến đi, các em biết gửi lời cảm ơn đến những người đã hỗ trợ mình trong cuộc hành trình…, với tôi đó là niềm hạnh phúc” – thầy Huỳnh Thanh Phú bày tỏ.


Trn cu khai mc gia hc sinh và giáo viên ti sân c nhân t trưng

Nói về việc “quẩy” cùng học sinh, thầy Phú cho biết “ban đầu cũng ngại lắm vì mình làm hiệu trưởng” song trong bối cảnh giáo dục, xã hội hiện nay, để đến gần với học sinh, thấu hiểu tâm lý các em thì thầy cô và đặc biệt là cán bộ quản lý phải đến gần với học sinh thông qua chính các hoạt động giáo dục. Khi hiệu trưởng càng lắng nghe học sinh bao nhiêu, càng gần gũi với học sinh bao nhiêu sẽ càng “được” bấy nhiêu.

“Cái được ở đây là các em sẽ cởi mở chia sẻ với mình những vấn đề các em đang gặp phải trong học tập, trong mối quan hệ với bạn bè, thầy cô, gia đình để nhà trường có sự hỗ trợ kịp thời. Cái được nữa là các em sẽ thẳng thắn góp ý những vấn đề hiện có của nhà trường mà các em nhìn thấy để cùng chung tay, góp sức xây dựng trường. Chính những điều đó sẽ làm nên một bầu không khí thân thiện, vui vẻ, gần gũi trong nhà trường, là nền tảng để hướng đến trường học hạnh phúc”.

Chiu hc sinh như… thy hiu trưng                                                                                                                  

Đây là câu nói vui được học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân ví von trước những thay đổi mà thầy hiệu trưởng đã làm được cho học sinh nhà trường từ năm học này: tổ chức lớp dạy về AI, giáo viên đứng lớp là giảng viên đại học; Đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao, hướng tới mỗi học sinh nhà trường đều biết chơi ít nhất một môn thể thao, trường đã “mạnh tay” trang bị sân đá bóng cỏ nhân tạo cho học sinh, khu tập bóng rổ và mời huấn luyện viên bóng đá, bóng rổ chuyên nghiệp về tập luyện, giảng dạy cho học sinh hoàn toàn miễn phí…

Những thay đổi về môi trường học đường đã tác động mạnh mẽ đến thói quen rèn luyện, sinh hoạt của học sinh. Vào mỗi giờ ra chơi, sau giờ học, những ngày nghỉ, ngày cuối tuần, sân trường THPT Bùi Thị Xuân đều rộn tiếng reo hò, cười đùa của học sinh tham gia các hoạt động thể dục thể thao.

“Trước đây, ngày cuối tuần em rất ít khi vào trường. Nhưng hiện nay, cuối tuần em và các bạn lại rủ nhau vào trường… đá bóng ở sân cỏ của trường. Sân bóng của trường không thua các sân chuyên nghiệp” – Anh Tuấn (học sinh lớp 12, Trường THPT Bùi Thị Xuân) vui vẻ khoe.

Chia sẻ việc “chiều” học sinh, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân bày tỏ: Những thay đổi này đều xuất phát từ chính mong muốn nguyện vọng của các em về môi trường học tập mới khi các em đề xuất, gửi gắm đến hiệu trưởng nhà trường. Đây là những nguyện vọng hoàn toàn chính đáng, không chỉ phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi các em mà còn phù hợp với mục tiêu giáo dục toàn diện học sinh đang được toàn ngành giáo dục triển khai theo Chương trình GDPT 2018. Vì thế, tôi đã tìm nguồn tài trợ cũng như kết nối, làm sao mang đến môi trường giáo dục tốt nhất cho học trò. Những sân chơi mới sẽ tạo ra cho các em không khí vui tươi, thoải mái, yêu thích đến trường, yêu thích việc học – đó chính là trường học hạnh phúc.

Đ Yến Khương

Bình luận (0)