Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Trường học hưởng ứng Tháng thanh niên

Tạp Chí Giáo Dục

Tháng thanh niên trong mùa dch Covid-19, vn vi tinh thn xung kích, đi đu nhưng ti nhiu đơn v trưng hc, “màu sc” Tháng thanh niên còn đưc th hin qua nhng công trình mang ý nghĩa giáo dc, tính tuyên truyn cao.

Giáo viên Trưng TH Phù Đng to thêm mng xanh t vt liu tái chế trong Tháng thanh niên

Trường TH Trương Định (Q.12), Tháng thanh niên được thầy, cô giáo “khoác áo mới” cho ghế đá. Cụ thể, tất cả ghế đá xung quanh khuôn viên nhà trường được giáo viên trang trí những hình ảnh ngộ nghĩnh với nhiều chủ đề giáo dục sinh động, đa dạng, từ bảo vệ môi trường, tinh thần yêu nước đến xây dựng văn hóa đọc. Đại diện nhà trường cho hay, đây sẽ là món quà mà thầy, cô nhà trường gửi đến HS khi các em đi học trở lại.

Hưởng ứng Tháng thanh niên, thầy cô Trường THPT Đào Sơn Tây đã cải tạo khu đất trống trong khuôn viên trường thành bồn hoa và trồng thêm cây xanh tại cổng trường. Ngoài ra, đông đảo giáo viên nhà trường còn tham gia hiến máu nhân đạo với gần 4.000ml máu thu được. Cô Hoàng Thị Hảo – Hiệu trưởng nhà trường – cho biết, những hoạt động ý nghĩa này không chỉ làm đẹp cảnh quan nhà trường mà mỗi hành động còn là thông điệp để gửi đến HS về nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan, nhất là truyền đến các em tinh thần của sự lạc quan, ý thức chung tay vì cộng đồng trong mùa dịch.

“Không hoang mang, không lo sợ. Trong dịch bệnh mỗi HS càng cần phải phát huy tinh thần xung kích, đi đầu của một người trẻ có hiểu biết, cùng với gia đình, cùng với nhà trường, thành phố và đất nước đẩy lùi dịch bệnh”, cô Hảo gửi gắm.

Nằm trong chuỗi các hoạt động Tháng thanh niên trong mùa dịch, thầy cô giáo Trường THCS Nguyễn Du (Q.1) đã thiết kế những bảng áp phích thông tin về dịch bệnh Covid-19, cách phòng chống, cách rửa tay và đeo khẩu trang đúng cách gắn ở các cửa lớp học, khu vực rửa tay trong toàn trường. Đặc biệt, nhằm thu hút HS và đặc sắc hơn hình thức tuyên truyền, giáo viên nhà trường còn thực hiện video “nhảy vũ điệu Ghen Cô Vy” trên nền nhạc bài hát Ghen Cô Vy của Bộ Y tế.

“Tất cả đều là món quà mà thầy, cô gửi đến HS, phụ huynh nhà trường trong thời gian này. Trong đó, mong muốn HS nâng cao kiến thức về dịch bệnh, ý thức bảo vệ bản thân, nhận thức đúng trách nhiệm của mình, chung tay cùng nhà trường, cùng thành phố và cả nước chống đại dịch”, cô Nguyễn Đoan Trang – Hiệu trưởng nhà trường – cho hay. Tại Trường TH Phù Đổng (Q.6), trong Tháng thanh niên, cạnh các công trình tuyên truyền cho HS trong mùa dịch, Chi đoàn giáo viên đã tiếp tục cải tạo vườn rau Chi đoàn trường từ những vật liệu tái chế như lốp xe ô tô, chậu cây cũ. Với công trình này, cô Thi Đỗ Nhật Kim – Tổng phụ trách Đội nhà trường – cho biết, trước hết sẽ tạo thêm mảng xanh cho khuôn viên trường, tạo môi trường giáo dục thân thiện; đồng thời cũng là cách nhà trường giáo dục HS ý nghĩa bảo vệ môi trường.

“Góp thêm khoảng xanh” cũng là cách được Trường THPT Lê Trọng Tấn triển khai trong Tháng thanh niên khi nhiều cây ăn trái, rau xanh được thầy, cô giáo “phủ kín” khu vườn trường. Thầy Nguyễn Văn Cường – Hiệu trưởng nhà trường – cho biết, song song với công tác phòng dịch, công trình Tháng thanh niên như một thông điệp mà thầy, cô gửi đến HS về ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan xung quanh, nhất là trong mùa dịch này.

Tại Trường THPT Bùi Thị Xuân, “món quà” Tháng thanh niên được thầy, cô giáo Tổ hóa “gửi tặng” HS là những chai nước rửa tay sát khuẩn nhanh do chính thầy, cô tự làm theo công thức của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Cô Vũ Thị Ngọc Dung – Hiệu trưởng nhà trường – cho biết, sản phẩm làm ra sẽ được dùng để sử dụng miễn phí trong trường. Qua món quà này, không chỉ là phương pháp “chống dịch” mà còn giúp HS nhận thức được rằng kiến thức môn học gần với đời sống, đồng thời nhắc nhở HS luôn ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên để bảo vệ sức khỏe trong mùa dịch.

Theo cô Dung, nếu như mọi năm, Tháng thanh niên diễn ra với nhiều hoạt động giáo dục trực tiếp đến HS thì năm nay, ngoài các công trình, nhà trường cũng tăng cường các hoạt động giáo dục “trực tuyến” đến HS, đưa đến HS thông điệp về những thông tin hay, những việc làm tốt.

Bài, ảnh: Đ Lan

 

Bình luận (0)