Tưởng nhớ và tri ân Vua Hùng dịp Giỗ tổ mùng 10 tháng 3, tại TP.HCM, các trường học đã tổ chức ngày Quốc tổ với nhiều hoạt động đặc sắc. Hoạt động còn nhằm GD HS hiểu biết về cội nguồn dân tộc, truyền thống uống nước nhớ nguồn, trách nhiệm tuổi trẻ.

Tiết mục sân khấu hóa của HS Trường THPT Hùng Vương tái hiện thời đại Hùng Vương. Ảnh: N.Đ
Ngày Giỗ tổ Hùng Vương năm nay với thầy và trò Trường THPT Hùng Vương càng thêm phần ý nghĩa khi đồng thời cũng là ngày truyền thống kỷ niệm 85 năm thành lập trường. Với ý nghĩa đó, ngay từ những ngày đầu tháng 3 âm lịch, hoạt động dạy và học với chủ đề hướng đến ngày Quốc tổ được thầy trò nhà trường thi đua hưởng ứng. Cụ thể, Tổ ngữ văn với loạt hoạt cảnh sân khấu hóa các tác phẩm văn học như Truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ, Sự tích dưa hấu, Mỵ Châu Trọng Thủy, Truyền thuyết Thánh Gióng, Sự tích bánh chưng bánh dầy, Sơn Tinh Thủy Tinh… tái hiện lại quá trình hình thành nền văn minh Âu Lạc, dựng nước và giữ nước xuyên suốt triều đại Vua Hùng đến thời đại Hồ Chí Minh; Tổ tiếng Anh lại xây dựng hoạt động ngoại khóa sắc màu dân tộc với màn trình diễn trang phục đặc trưng 54 dân tộc. Trong khi đó Tổ thể dục quốc phòng là những màn biểu diễn võ thuật đầy ấn tượng của HS – tượng trưng cho sức mạnh tiềm tàng của dân tộc… Bên cạnh đó, triển lãm Thời đại Hùng Vương do nhà trường phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Việt Nam TP.HCM tổ chức cũng đã mở ra cho HS thêm nhiều kiến thức về đời sống, văn hóa, xã hội của người dân sống trong thời đại này.
Nhắn nhủ đến HS trong buổi lễ Giỗ tổ của trường, thầy Nguyễn Văn Yên – Hiệu trưởng nhà trường – xúc động: “18 triều đại Vua Hùng chính là tiền đề để các thế hệ cháu con sau này bảo vệ và dựng xây đất nước. Càng tự hào khi được học tập trong ngôi trường mang tên Quốc tổ, các em càng phải gắng sức học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức…”.
Tại Trường THCS Nguyễn Du (Q.1), Lễ Giỗ tổ Hùng Vương được xác định là hoạt động truyền thống GD HS biết “uống nước nhớ nguồn”. Trong buổi lễ, HS từng lớp tự tay chuẩn bị lễ vật dâng lên bàn thờ tổ. Lễ vật ngoài trái cây, bánh kẹo đều không thể thiếu bánh chưng bánh dầy.
“Trong không khí trang nghiêm, hào hùng, thầy và trò cùng nhau ôn lại nguồn gốc cội nguồn của dân tộc. Toàn thể giáo viên, HS đại diện mỗi lớp cùng HS đạt thành tích cao trong các kỳ thi HS giỏi, Olympic dâng hương lên bàn thờ tổ. Buổi lễ là dịp để GD HS truyền thống, khơi dậy trong các em tinh thần đoàn kết; đồng thời qua đó hướng các em đến tình yêu đất nước, trách nhiệm bản thân…”, cô Lê Thị Quy Thục – Phó Hiệu trưởng nhà trường – chia sẻ.
Tại Trường TH An Hội (Q.Gò Vấp), ngày lễ Giỗ tổ được xây dựng vừa trang nghiêm vừa gần gũi. Giáo viên dâng lễ vật, dâng hương lên bàn thờ Vua Hùng; HS biểu diễn những tiết mục văn nghệ với chủ đề Vua Hùng.
Cô Ngô Thị Thúy Lan – Phó Hiệu trưởng nhà trường – cho hay, Lễ Giỗ tổ luôn được nhà trường coi là chủ điểm GD HS lịch sử, truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc. Qua buổi lễ giúp các em hiểu hơn về lịch sử đất nước, hiểu hơn về những phong tục thờ cúng tổ tiên, bánh chưng bánh dầy. Từ đó, hướng các em chăm ngoan học giỏi, vâng lời ông bà cha mẹ, thầy cô…
Ở bậc học mầm non, Trường Mầm non 14 (Q.Tân Bình) lại thể hiện ngày Giỗ tổ qua những sân chơi GD kỹ năng sống cho trẻ, bên cạnh nghi thức dâng hương, dâng lễ vật đầy trang trọng. Trẻ được tham gia biểu diễn những tiết mục văn nghệ tái hiện lại thời đại Vua Hùng như Hoạt cảnh Âu Lạc; Nòi giống tiên rồng; Hồn thiêng đất Việt; Nổi trống lên. Bên cạnh đó, trẻ còn được trải nghiệm gói bánh chưng, bánh dầy cùng giáo viên; tham gia vào các trò chơi dân gian như đấu vật, ếch nhặt lon, bắt gà, nhảy sạp, kéo co…
“Xen lẫn các hoạt động là những câu chuyện kể về thời đại Vua Hùng để trẻ hình dung rõ hơn về ý nghĩa của ngày lễ, về lịch sử dân tộc. Đồng thời dạy trẻ về tình yêu thương ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè một cách nhẹ nhàng, ý nghĩa nhất”, cô Phan Thị Ánh Hiệp – Hiệu trưởng nhà trường – cho biết.
Nam Định

Bình luận (0)