Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Trường học: Nâng cao công tác phòng dịch đón HS trở lại

Tạp Chí Giáo Dục

Ti đây, trên 73 ngàn HS khi 12 ti TP.HCM s quay li trưng trưc so vi các khi lp khác. Trưc din biến ca dch Covid-19, công tác đm bo an toàn cho HS đưc các trưng hc đt lên hàng đu. Song song vi vic dy, mi giáo viên còn phi luôn quan sát, theo dõi tình hình sc khe HS…

Nhân viên y tế Trưng THPT Ging Ông T (bên trái) hưng dn cách đo thân nhit cho giáo viên

Khuyến khích HS đem bình nưc cá nhân

Tại Trường THPT Giồng Ông Tố, mọi công tác đảm bảo an toàn cho 430 HS khối 12 đi học trở lại đang được nhà trường gấp rút hoàn thiện. Trong phòng y tế, hơn 500 chiếc khẩu trang được xếp gọn gàng, vitamin, thuốc hạ sốt cũng được mua thêm. Dọc khuôn viên trường, 11 bồn rửa tay linh động được bố trí cùng các bình nước rửa tay sát khuẩn. Trước cửa mỗi lớp học đều đặt một bình nước uống lớn. Các lớp học, hành lang, sân trường được dọn vệ sinh, lau chùi cẩn thận. Riêng khu nhà vệ sinh được sơn mới, chống thấm, chống mùi. Nhà trường cũng sẽ tiến hành ghi nhận thân nhiệt HS vào đầu và cuối buổi học khi các em tới trường.

“Buổi chào cờ đầu tuần sẽ được nhà trường tổ chức ngay tại hành lang lớp học. Trong buổi học đầu tiên sẽ dành nhiều thời gian để chia sẻ cho HS nhận thức đúng về tình hình dịch bệnh, ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân để làm sao các em không chủ quan nhưng cũng không quá hoang mang”, thầy Nguyễn Văn Hiệp – Hiệu trưởng nhà trường – thông tin.

Theo thầy Hiệp, trong suốt khoảng thời gian HS nghỉ, toàn bộ đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà trường cùng đại diện cha mẹ HS đã được hướng dẫn, tập huấn về công tác phòng chống và ứng phó với dịch Covid-19. Song song đó, công tác ghi nhận, nắm bắt tình hình HS được nhà trường thực hiện nghiêm túc, mỗi thông tin ghi nhận được đều có sự xác nhận lại từ phía phụ huynh.

“Trước ngày đi học trở lại, trường sẽ gửi tin nhắn đến phụ huynh khối 12, trong đó nhắc nhở phụ huynh trang bị cho con em bình nước cá nhân, nước rửa tay nhanh, khẩu trang (nếu cần thiết) khi tới trường; đồng thời thông tin đến phụ huynh mọi công tác đảm bảo an toàn cho HS trở lại trường đã được toàn thể đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà trường hoàn tất. Điều này như một cách để phụ huynh an tâm, tin tưởng vào công tác chống dịch của TP, của nhà trường”, thầy Hiệp nói.

Những ngày này, các công đoạn vệ sinh trường lớp, tạo môi trường học đường xanh, thông thoáng cũng đang được đội ngũ giáo viên, nhân viên Trường THPT Đào Sơn Tây khẩn trương thực hiện, sẵn sàng đón gần 550 HS cuối cấp đi học trở lại. Cô Hoàng Thị Hảo – Hiệu trưởng nhà trường – cho hay, trong ngày đầu tiên HS đi học lại, trường sẽ dành 2 tiết đầu để sinh hoạt riêng với các em xoay quanh vấn đề dịch Covid-19. Việc ghi nhận thân nhiệt HS không chỉ được giáo viên, nhân viên nhà trường thực hiện từ đầu buổi học mà còn giao cho từng lớp nắm bắt. Bên cạnh 10 máy đo thân nhiệt do nhà trường quản lý, mỗi lớp 12 sẽ được trang bị riêng 1 máy để các em chủ động đo, nắm bắt thân nhiệt. Thông tin về thân nhiệt sẽ được cập nhật thường xuyên tại phòng y tế trường.

“Đảm bảo an toàn tuyệt đối khi HS đi học trở lại là một chuyện, điều quan trọng nữa cần làm trong thời gian này là phải ổn định được tâm lý cho phụ huynh, HS an tâm, tin tưởng. Đồng thời, phải giúp HS nâng cao được ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân”, cô Hảo bày tỏ.

Nhằm đảm bảo an toàn cho HS trong mùa dịch, các hoạt động mang tính tập trung đông HS cũng sẽ được Trường THPT Đào Sơn Tây dừng lại, bao gồm cả chào cờ đầu tuần, tập thể dục giữa giờ, vui chơi tại sân trường. Nhà trường cũng khuyến khích các lớp học mở cửa phòng học để không khí được thông thoáng.

Lì xì nưc sát khun nhanh cho HS

Ngày đi học đầu tiên sau Tết, dù khá muộn song giáo viên chủ nhiệm khối 12 Trường THCS- THPT Hồng Đức vẫn quyết định “lì xì” những chai nước rửa tay nhanh cho HS. Thầy Hoàng Gia Thành – Phó Hiệu trưởng nhà trường – cho hay, ngoài một số giáo viên chủ nhiệm tặng riêng cho HS, nhà trường cũng trang bị cho mỗi lớp một chai nước rửa tay để giáo viên, HS sử dụng vào đầu, cuối giờ học và sau giờ ra chơi.

“Nhà trường đưa ra khuyến cáo với phụ huynh cần kê khai thông tin y tế của HS một cách thật nghiêm túc, trung thực. Đây chính là cơ sở để nhà trường thực hiện tốt nhất công tác nắm bắt, sàng lọc HS trong mùa dịch. Với những trường hợp có biểu hiện ho, mắc các bệnh về đường hô hấp, ngay cả triệu chứng nhẹ thì phụ huynh nên cho các em nghỉ ở nhà”, thầy Thành cho biết.

Ngày đi học đầu tiên tới đây, Trường THCS-THPT Hoa Sen (Q.9) cũng “lì xì” cho mỗi HS một chai nước sát khuẩn nhanh do chính giáo viên của trường làm. Bên cạnh công tác vệ sinh, sát khuẩn trường lớp, công tác giám sát HS cũng được nhà trường “siết” từ đo thân nhiệt thường xuyên đến theo dõi tình trạng sức khỏe, nhắc nhở…

HS phi t ý thc bo v sc khe

Theo nhiều giáo viên, khi HS đi học trở lại, song song với hàng loạt các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm được các trường thực hiện thì quan trọng hơn cả là mỗi HS phải nâng cao tinh thần tự giác, tự ý thức về trách nhiệm giữ gìn sức khỏe bản thân để bảo vệ mình và cộng đồng.

“Nhà trường là nơi tập trung đông người. Việc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt cũng chỉ là một trong nhiều biện pháp ứng phó trước dịch. Trong khi đó, các thầy cô giáo dù được tập huấn về dịch nhưng cũng chỉ là “tay ngang”, không thể vững chuyên môn như các cán bộ y tế. Vì thế, trong chiến dịch phòng chống dịch Covid-19 trong nhà trường thì mỗi HS phải tự nhận thức được về dịch bệnh, tự ý thức được trách nhiệm của chính mình rằng đây không phải chỉ là việc của nhà trường, của các cấp mà là việc của bản thân”, hiệu trưởng một trường THPT tại Q.1 bày tỏ.

ThS.BS Đinh Thị Hải Yến – Phó Trưởng khoa Truyền thông Giáo dục sức khỏe, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM – nhấn mạnh, để công tác phòng chống dịch trong trường học đạt hiệu quả thì mỗi HS, thầy cô giáo sẽ phải là một chiến sĩ. Tinh thần chiến sĩ phải được thể hiện bằng việc cảnh giác nhưng không hoang mang trước dịch. Đây là thời điểm tuyệt vời nhất để mỗi cá nhân nâng cao ý thức bản thân, vì lợi ích chung của cộng đồng…

Bài, ảnh: Nam Đnh

Bình luận (0)