Sáng 15-6, Quận ủy, UBND Q.1 đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng mới và mở rộng Trường THCS Nguyễn Du và Trường MN 30-4. Đây là một trong những công trình trọng điểm về giáo dục được xây dựng trên những khu đất “vàng” của TP.HCM…
Không vì khó khăn mà không xây trường
Sau khi có QĐ 02/2003 về qui hoạch mạng lưới trường lớp đến năm 2015, bình quân hàng năm ngoài nguồn ngân sách của TP, Q.1 cũng dành hàng trăm tỷ đồng để đầu tư xây dựng mới trường lớp, qua đó giúp GD-ĐT Q.1 có được những cơ ngơi trường lớp hiện đại – xanh – sạch đẹp và đạt chuẩn ngay khu trung tâm của TP.
Ông Nguyễn Quang Định – Giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Q.1 chia sẻ: Q.1 là khu trung tâm TP nên việc tìm quỹ đất, giải phóng mặt bằng rất khó khăn. Vì thế để mở rộng, xây mới trường lớp rất nan giải. Đây chính là bài toán khó mà ban phải có sự phối kết hợp chặt chẽ với các ban – ngành trong quận, để tham mưu cho Quận ủy, UBND nhằm tìm ra những phương án tốt nhất, khả thi nhất để giúp ngành GD-ĐT xây mới, mở rộng được những ngôi trường đã xuống cấp hoặc có diện tích nhỏ hẹp. Tất cả những việc đó thực sự rất khó khăn, một số trường quận rất muốn mở rộng nhưng phải chờ đợi hết cơ quan này tới cơ quan khác, hết chuyện này tới chuyện kia… Nhưng không vì thế mà không thể mở rộng, xây mới trường lớp trong giai đoạn mới, đáp ứng nhu cầu việc học tập của con em nhân dân. Ông Lưu Trung Hòa – Phó chủ tịch UBND Q.1 nhấn mạnh: “Chúng tôi liên tục kiến nghị và triển khai từng bước một theo lộ trình đã vạch ra. Như vừa qua, chúng tôi đã mở rộng được Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm, xây mới THCS Huỳnh Khương Ninh, TH Đinh Tiên Hoàng và ngày hôm nay là khởi công xây mới Trường MN 30-4 và mở rộng THCS Nguyễn Du…”.
|
Lãnh đạo Quận ủy, UBND và ngành GD-ĐT Q.1 (TP.HCM) dự Lễ khởi công công trình cải tạo mở rộng Trường THCS Nguyễn Du sáng 15-6 |
Niềm vui nhân đôi
Chuẩn bị cho năm học mới 2015-2016, ngoài việc tiếp tục đầu tư trang thiết bị hiện đại cho các trường học, Q.1 cũng đẩy nhanh việc xây mới và hoàn thành những công trình đã thực hiện nhằm giúp cho GD-ĐT Q.1 có được những ngôi trường hiện đại.
Cô Lê Ngọc Điệp – Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết: “Những năm học trước, Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm có diện tích sân trường nhỏ hẹp, không đáp ứng được chỗ vui chơi, sinh hoạt ngoại khóa, kỹ năng sống cho gần 2.000 học sinh. Vượt qua những khó khăn đó, nhà trường ngày càng khẳng định được “thương hiệu” với các cấp lãnh đạo và phụ huynh học sinh. Mới đây, sau khi trường hoàn thành xây dựng mới các phòng chức năng và mở rộng sân chơi cho các em học sinh. Điều kiện dạy học đã đảm bảo, chắc chắn TH Nguyễn Bỉnh Khiêm còn vươn cao hơn nữa trong công tác dạy và học!”.
THCS Nguyễn Du do được xây dựng đã lâu nên một số phòng học và các phòng thực hành – thí nghiệm của nhà trường đã xuống cấp, CSVC không đảm bảo các tiêu chuẩn hiện hành của Bộ GD-ĐT. Mặt khác, do khuôn viên hiện hữu của nhà trường hạn hẹp nên diện tích sân chơi, tập TDTT hạn chế. Thực hiện chủ trương của quận là hoán đổi nhà số 22 Đặng Trần Côn (sau lưng trường) vào khuôn viên và mở rộng trường sẽ xây mới thêm các khối phòng học, thực hành – thí nghiệm với qui mô 1 trệt 3 lầu, tổng vốn đầu tư gần 20 tỷ đồng. Trường MN 30-4 xây dựng trên diện tích gần 600m2, qui mô 1 trệt 3 lầu, tổng kinh phí gần 25 tỷ đồng. Đặc biệt, để tận dụng diện tích xây dựng, sân thượng của trường được thiết kế làm sân chơi…
Cùng niềm vui, cô Hoàng Thị Lê An – Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du phấn khởi: “Từ ngày thành lập trường đến nay với mục tiêu đào tạo học sinh giỏi, nhà trường đã có nhiều nỗ lực để từng bước xây dựng mô hình trường tiên tiến, chất lượng cao, hội tụ những tiến bộ trong giáo dục quốc tế cùng những thế mạnh, những giá trị riêng có của giáo dục – văn hóa Việt Nam. Để không chỉ góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực, mà còn là cái nôi bồi dưỡng – đào tạo nhân tài – một ngôi trường có uy tín trong TP và cả nước. Nhưng song song đó vẫn còn khó khăn về phát triển qui mô trường lớp để đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện cho học sinh”. Cô An hạnh phúc: “Việc cải tạo, mở rộng trường được tiến hành chắc chắn sẽ mang lại một sinh khí mới và tạo điều kiện để tập thể CB-GV-CNV nhà trường làm tốt hơn nữa nhiệm vụ “trồng người”. Chúng tôi sẽ phấn đấu, thực hiện xây dựng CSVC đạt chuẩn, tiến tới đạt chuẩn kiểm định mức độ 2 với một không gian học tập, vui chơi, rèn luyện khang trang – hiện đại”, cô An khẳng định. Còn với cô Võ Thị Thanh Loan – Hiệu trưởng Trường MN 30-4 thì: Trường lớp chật hẹp, muốn chăm sóc dạy dỗ học sinh tốt hơn chúng tôi cũng chỉ biết ước ao… “Nhưng sau 7 tháng nữa, Trường MN 30-4 sẽ có một ngôi trường mới hiện đại. Ngoài chuyện đảm bảo đủ chỗ học cho gần 600 học sinh, nhà trường còn áp dụng được những mô hình chuẩn vào dạy và học theo thông tư 02 của Bộ GD-ĐT. Chúng tôi phấn đấu đưa MN 30-4 vươn lên tầm cao mới, xứng đáng với sự quan tâm, tin yêu của các cấp lãnh đạo”, Hiệu trưởng Trường MN 30-4 tâm đắc chia sẻ.
Bài, ảnh: Lê Quang Huy
|
Năm học 2015-2016: Tăng thêm 667 phòng học Tin từ Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, năm học mới 2015-2016, ngành giáo dục sẽ có 941 phòng học mới (trong đó có 667 phòng học tăng thêm) được đưa vào sử dụng. Các phòng học mới này thuộc 52 trường. Cụ thể ở mầm non có 15 trường, tập trung ở các quận 6, 9, 12, Gò Vấp, Tân Bình, Bình Tân, Thủ Đức, huyện Nhà Bè và Bình Chánh (trong đó có 8 trường xây mới, 1 trường xây thay thế, 6 trường nâng cấp và mở rộng) với tổng số 135 phòng học (trong đó có 73 phòng tăng thêm). Ở bậc tiểu học có 19 trường thuộc các quận 6, 9, 11, Gò Vấp, Bình Thạnh, Tân Bình, Thủ Đức, huyện Nhà Bè, Hóc Môn, Củ Chi và Bình Chánh (gồm: 6 trường xây mới, 1 trường xây thay thế và 12 trường mở rộng, nâng cấp) với tổng số 382 phòng học (trong đó có 298 phòng tăng thêm). Đối với bậc THCS có 15 trường ở quận 8, 10, 11, Tân Bình, huyện Cần Giờ, Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh (trong đó có 1 trường xây mới là Trường THCS P.7, Q.8) với tổng số 322 phòng (trong đó có 194 phòng tăng thêm). Ở bậc THPT có thêm 82 phòng, gồm: Cơ sở 2 của Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tại Q.2 với 40 phòng, Trường THPT P.13 (Q.8) – 42 phòng. Giáo dục thường xuyên thêm 20 phòng – xây mới ở huyện Bình Chánh. Trong số 24 quận, huyện, Hóc Môn là địa phương có nhiều phòng học mới nhất được đưa vào sử dụng với 127 phòng, tiếp đến là Bình Chánh: 105 phòng, Gò Vấp: 96 phòng, Q.8: 87 phòng, Củ Chi: 83 phòng… H.Triều |


Bình luận (0)