Năm học 2019-2020, TP.HCM đưa vào sử dụng gần 1.480 phòng học mới. Theo đó hàng chục ngàn HS được học trong những ngôi trường mới, khang trang hiện đại. Đây là điều kiện để ngành GD-ĐT TP ngày càng hội nhập quốc tế…

Trường Mầm non 3, Q.4
Trường Mầm non 3 (P.3, Q.4) có quy mô 1 trệt, 3 lầu với 10 phòng học, 8 phòng chức năng và phòng bếp. Cô Huỳnh Lê Diễm Kiều – Hiệu trưởng nhà trường – cho biết: “Dự án xây mới đã có từ lâu nhưng đến nay mới hoàn thành, người dân khu vực hết sức vui mừng vì trường mới khang trang, hiện đại, không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập của trẻ trong khu vực mà còn giảm tải cho các trường trong cụm. Trước đây cơ sở cũ chỉ nhận được 5 lớp, một số phụ huynh phải tìm nơi khác gửi con hết sức vất vả. Hơn nữa, cơ sở cũ hoạt động ở 2 điểm trường, gây khó khăn trong quản lý cho nhà trường thì nay sang cơ sở mới, mọi khó khăn đã được tháo gỡ…”.
Ngoài Trường Mầm non 3, năm học này, Q.4 còn đưa vào sử dụng thêm Trường Mầm non 6 (P.6) quy mô 1 trệt, 3 lầu với 8 phòng học.

Trường Tiểu học Phan Huy Ích, Q.Tân Bình
Trường Tiểu học Phan Huy Ích (P.15, Q.Tân Bình) có quy mô 1 trệt, 3 lầu với 22 phòng học, đầy đủ các phòng chức năng. Năm học này trường tuyển 8 lớp 1 của P.15 và 3 lớp 2 từ Trường Tiểu học Nguyễn Văn Kịp và Tân Trụ tách sang.
Cô Đỗ Ngọc Đào – Hiệu trưởng nhà trường – cho biết: “Trước điều kiện thuận lợi của trường mới, bước đầu nhà trường sẽ tổ chức 100% bán trú lớp 2, 6 lớp 1 bán trú và phấn đấu từ năm học 2020-2021 sẽ tổ chức 100% bán trú”.
Ngoài Trường Tiểu học Phan Huy Ích, Q.Tân Bình còn đưa vào sử dụng Trường Mầm non Tân Sơn Nhất tại P.4.

Trường THCS Tăng Bạt Hổ, Q.4
Trường THCS Tăng Bạt Hổ (P.16, Q.4) có quy mô 1 trệt, 3 lầu với 40 phòng học, 27 phòng chức năng, hành chính.
Cô Lê Thị Thùy – Hiệu trưởng nhà trường – cho biết: Cơ sở cũ chật chội, chỉ có 21 phòng học, thiếu phòng chức năng, một số phòng học không đạt chuẩn. Giờ ra chơi, HS không thể chạy nhảy vì sân trường quá nhỏ. Còn cơ sở mới, sân trường rộng rãi để HS sinh hoạt mỗi giờ ra chơi. Cơ sở vật chất, phòng chức năng đầy đủ tạo thuận lợi cho nhà trường trong thực hiện đổi mới dạy học, đặc biệt nhà trường sẽ mở thêm nhiều câu lạc bộ để HS tham gia học tập, phát triển năng khiếu. Nhờ có cơ sở mới mà trường không chỉ giảm được sĩ số HS/lớp còn khoảng 42 em và đảm bảo 100% HS học 2 buổi/ngày mà còn tăng chỉ tiêu tuyển sinh…

Trường Tiểu học Phạm Văn Chính, Q.9
Trường có quy mô 1 trệt, 3 lầu với 30 phòng học, đầy đủ các phòng chức năng. Năm học này, trường tuyển sinh gần 160 HS lớp 1 thuộc P.Phước Long A và khu phố 1 P.Phước Long B. Ngoài ra còn tiếp nhận khoảng 440 HS từ lớp 2 đến lớp 5 của 2 trường Tiểu học Bùi Văn Mới và Võ Văn Hát nhằm giảm tải cho 2 trường này.
Trường Tiểu học Phạm Văn Chính có kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Ngoài ra, năm học này Q.9 còn đưa vào sử dụng Trường Tiểu học Trần Thị Bưởi; 1 trường THCS và 2 trường mầm non.
Nguyễn Trinh

Bình luận (0)