Sự gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp (DN) trong đào tạo còn hạn chế, người học sau tốt nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu của DN… Đó là ý kiến của nhiều đại biểu tại hội nghị “Tăng cường hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp” do Tổng cục GDNN (Bộ LĐ-TB&XH) phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức mới đây. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đề cập nhiều nội dung như chất lượng nguồn lao động, chi phí đào tạo theo khu vực và ngành nghề; những chính sách ưu đãi đối với DN khi tham gia hoạt động GDNN và dự kiến danh mục nghề DN phải sử dụng lao động qua đào tạo; tương lai việc làm và các kỹ năng nghề nghiệp trong bối cảnh tự động hóa và số hóa tại nơi làm việc…
Tại hội nghị, TS. Nguyễn Hồng Minh (Tổng Cục trưởng Tổng cục GDNN) đánh giá cao các hoạt động hợp tác hiệu quả của VCCI với Tổng cục GDNN trong thời gian qua. Trong đó có hoạt động điều phối và thúc đẩy việc xây dựng cơ chế nhằm tăng cường sự tham gia của DN. Sự hợp tác này góp phần quan trọng vào việc đổi mới và nâng cao chất lượng GDNN. Tuy nhiên, qua hoạt động gắn kết đào tạo cho thấy DN chưa rõ quyền và trách nhiệm của mình, trong khi các trường còn chưa chủ động mời DN tham gia vào hoạt động của đơn vị. Theo đó, ông Minh khẳng định tăng cường sự tham gia của DN, người sử dụng lao động trong GDNN là một trong những giải pháp quan trọng để khắc phục hạn chế này.
T.Tri

Bình luận (0)