Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Trường ngoài công lập: Học sinh có được miễn giảm học phí?

Tạp Chí Giáo Dục

Học sinh đọc sách trong thư viện Trường Tư thục Ngô Thời NhiệmNhiều người cho rằng chỉ có trường công lập mới có chế độ miễn giảm học phí cho học sinh, còn đã cho con vào học trường ngoài công lập phụ huynh đã phải chấp nhận đóng học phí cao thì làm gì có chuyện miễn giảm học phí. Tuy nhiên thực tế cũng chưa hẳn như vậy.

Nhiều chế độ miễn giảm

Anh Nguyễn Văn Thanh ngụ ở huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước cho biết: “Ba đứa con anh đang học một trường THPT dân lập ở quận Tân Bình, TP.HCM. Do cả ba anh em cùng học một trường nên đã được nhà trường xét cho giảm 10% tiền học phí mỗi tháng. Chủ trương miễn giảm học phí của các trường Tư thục Ngô Thời Nhiệm, Hồng Đức cũng vậy… Cô Phạm Thị Thúy Vĩnh – Hiệu trưởng Trường THPT Tư thục Ngô Thời Nhiệm quận 9 cho biết, chủ trương này trường đã thực hiện từ nhiều năm trước góp phần làm lợi cho phụ huynh có nhiều con đang trong độ tuổi đi học. Làm một phép tính chúng tôi thấy với mức tiền học phí 900.000 đồng/tháng, như vậy mỗi tháng các em được giảm 90.000 đồng. Tuy số tiền không lớn nhưng nhà trường cũng đã làm lợi cho phụ huynh nếu có ba đứa con vào học chung trường mỗi tháng gần 300.000 đồng. Cũng theo chủ trương của Hội đồng quản trị Trường THPT Tư thục Ngô Thời Nhiệm, học sinh là người dân tộc thiểu số, con của những người có công với cách mạng như thương binh, liệt sĩ cũng được giảm 10% tiền học phí.

Làm việc với ban giám hiệu các trường ngoài công lập, chúng tôi thấy đối tượng được miễn giảm nhiều nhất là học sinh giỏi từ cấp trường, cấp quận trở lên. Một số trường khác nếu có học sinh khuyết tật, nhà trường cũng quan tâm hơn về các mặt trong đó có chế độ miễn giảm học phí. Em Lê Thị N. là học sinh lớp 9, Trường Tư thục Ngô Thời Nhiệm từ năm lớp 1 đến nay đã được nhà trường miễn 100% tiền học phí do bị tàn tật bẩm sinh phải viết chữ bằng miệng. Trường Ngô Thời Nhiệm cùng với một vài trường tư thục khác cũng có thêm quy định giảm học phí 10% cho học sinh cư ngụ ở trong địa bàn phường mà trường đang đóng.

Mỗi trường miễn giảm khác nhau

Qua tìm hiểu, chúng tôi thấy việc thực hiện chế độ miễn giảm của các trường còn mang tính tự phát, nơi làm nơi không, mỗi trường một kiểu chưa có sự thống nhất chung giữa các trường ngoài công lập. Hầu hết, các trường ngoài công lập chỉ thực hiện chế độ miễn giảm khoản tiền học phí còn các khoản tiền khác như cơ sở vật chất, tiền ăn, tiền nội trú, tiền xe đưa rước… thì không được miễn giảm. Thầy Huỳnh Hữu Trí – Phó hiệu trưởng Trường THPT Tư thục Trương Vĩnh Ký, quận Tân Bình trao đổi: “Chế độ miễn giảm thực hiện sau mỗi học kỳ, mỗi năm học chứ không phải theo từng tháng vì sau mỗi học kỳ mới có kết quả học tập của từng em, còn vào đầu năm các em vẫn phải đóng tiền học phí và tiền ăn theo quy định chung của nhà trường”. Cô Nguyễn Thị Chi – Phó hiệu trưởng Trường THPT Tư thục Ngô Thời Nhiệm, quận Tân Bình cho biết: “Năm học vừa qua tổng số học sinh giỏi được miễn giảm học phí chiếm tỷ lệ 12% số học sinh của trường, mức giảm cụ thể là từ 20% đến 25% tiền học phí, tùy theo lực học của từng em”. Cũng tùy theo lực học mà Trường Tư thục Nguyễn Khuyến đã có chế độ giảm học phí cho con thương binh liệt sĩ như các trường khác.

Nhờ linh động miễn giảm học phí mà nhiều năm gần đây, các trường đã thu hút được một số học sinh từ các nơi khác về học, khi vào trường học các em cũng ý thức được trách nhiệm của mình hơn. Đặc biệt là trong mấy năm gần đây, học phí các trường đang tăng cao làm cho một số gia đình kinh tế còn khó khăn khi muốn cho con vào học các trường ngoài công lập cũng phải đắn đo. Một thực tế của TP.HCM hiện nay là đang còn hàng ngàn học sinh trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vừa qua không đủ điểm số và tiêu chuẩn vào trường công muốn vào trường tư thục dân lập cũng không có khả năng về kinh tế. Chính vì thế, Sở GD-ĐT TP đề nghị các trường THPT ngoài công lập không tăng học phí một cách tùy tiện và phải có chế độ miễn giảm cho học sinh.n

Phan Ngọc Quang

Bình luận (0)