Sự kiện giáo dụcTin tức

Trường ngoài công lập tại TP.HCM: Mỏi mòn chờ học sinh

Tạp Chí Giáo Dục

 

PH nộp hồ sơ vào TrườngTHCS, THPT Việt – Mỹ (ảnh chụp sáng 20-7)

 

Đầu tháng 7, các trường ngoài công lập (NCL) đã bắt đầu tuyển sinh lớp 10, thậm chí có trường còn tổ chức nhận hồ sơ trong tháng 6. Tuy nhiên, đến thời điểm này có trường chỉ vài ba PH đến nộp hồ sơ.
Hồ sơ giảm
Năm học trước, tại thời điểm Sở GD-ĐT TP.HCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10 thì một số trường NCL có chất lượng dạy và học cao đã chốt hồ sơ. Tuy nhiên, năm học này, ngoại trừ hai Trường THCS, THPT Nguyễn Khuyến và Trương Vĩnh Ký thì các trường khác vẫn chưa tuyển đủ, đang “dài cổ” chờ học sinh (HS)…
Thầy Lê Văn Linh, Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Bình, cho biết: “Những năm học trước, thời điểm này chúng tôi đã tuyển sinh vượt chỉ tiêu, nhưng năm nay công tác tuyển sinh chậm hơn nhiều do số lượng HS đến nộp hồ sơ ít. Năm nay chúng tôi tuyển 760 HS và bắt đầu tuyển từ đầu tháng 6 nhưng đến thời điểm này vẫn còn thiếu hơn 100 chỉ tiêu”.
Trong khi đó, thầy Phạm Thanh Tâm, Hiệu trưởng Trường THPT Hồng Đức, cho hay: “Số lượng HS đến nộp hồ sơ vào trường chúng tôi năm nay giảm khoảng 20%. Theo tìm hiểu của chúng tôi, các trường khác cũng giảm tương tự. Năm nay trường tôi tuyển 550 em nhưng hiện mới có khoảng 400 hồ sơ”.
Những năm gần đây, Trường THCS, THPT Hồng Hà đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nhưng từ lúc bắt đầu tuyển sinh (đầu tháng 7) đến nay trường vẫn còn thiếu rất nhiều so với chỉ tiêu. “Năm nay trường dự kiến sẽ mở từ 10 đến 12 lớp, mỗi lớp khoảng 35 HS. Trường tuyển sinh từ đầu tháng 7, đến nay đã tuyển được khoảng 50%” – cô Hà Thị Kim Sa, Hiệu trưởng nhà trường, trao đổi với chúng tôi qua điện thoại. Tương tự, Trường THCS, THPT Việt – Mỹ cũng được đầu tư mạnh về cơ sở vật chất, nhà trường chú trọng vào chất lượng hơn là số lượng nên năm nay chỉ tuyển 4 lớp 10, nhưng đến thời điểm này mới nhận chừng 10 hồ sơ.
Đại diện Ban tư vấn tuyển sinh Trường THCS, THPT Âu Lạc cho biết: “Năm nay tình hình kinh tế khó khăn, các trường NCL lại đầu tư mạnh về cơ sở vật chất nên tính cạnh tranh cao, vì vậy số lượng hồ sơ nộp vào trường giảm từ 20-30% so với năm học trước. Đây là thực trạng chung của công tác tuyển sinh ở nhiều trường NCL. Trường chúng tôi tuyển 10 lớp 10 với khoảng 200-300 HS nhưng hiện vẫn còn thiếu chỉ tiêu”.
Nguyên nhân do đâu?
Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM chia sẻ: “Không thể phủ nhận những đóng góp tích cực của hệ thống trường NCL đối với ngành GD-ĐT TP.HCM. Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT những năm gần đây của TP đều tăng lên, điều này minh chứng cho chất lượng dạy và học của trường NCL. Tuy nhiên, số lượng HS nộp hồ sơ vào trường NCL ngày càng giảm có thể do các em chọn những hướng đi khác, trong đó giáo dục chuyên nghiệp được rất nhiều gia đình lựa chọn”.
Ngoài việc chọn những hướng đi khác, nguyên nhân PH và HS “quay lưng” với trường NCL còn ở vấn đề kinh phí. Chị Đặng Hoàng Nhung (Q.Bình Thạnh) chia sẻ: “Học phí trường NCL cao gấp 2-3 lần trường công, năm nay các trường lại tăng học phí nên dù rất muốn nhưng tôi không thể cho con học tiếp chương trình văn hóa. Vợ chồng tôi chỉ là người dân lao động bình thường, tổng thu nhập khoảng 10 triệu/ tháng trong khi phải nuôi hai đứa con ăn học nên đành cho cháu vào học hệ giáo dục chuyên nghiệp”. Theo tìm hiểu của chúng tôi, năm học này các trường NCL đồng loạt tăng khoảng 20-30% học phí nên nhiều PH rất đắn đo khi quyết định cho con vào học. Một số trường có mức học phí tăng khá cao như Trường THPT Âu Lạc tăng từ 2,1 triệu đồng/tháng lên 3,8 triệu đồng/tháng; Trường THPT Phan Bội Châu tăng từ 950 ngàn đồng/tháng lên 2 triệu 350 ngàn đồng/tháng; Trường THPT Thái Bình Dương tăng từ 4,8 triệu đồng/tháng lên 5,4 triệu đồng/tháng…
ThS. Nguyễn Thanh Mai, Hiệu trưởng Trường THCS, THPT Việt Mỹ – phân tích: “Học phí ở các trường quốc tế cao hơn so với những trường NCL khác vì được đầu tư mạnh về cơ sở vật chất và chất lượng chuyên môn của đội ngũ giáo viên. Vì thế, chỉ những PH có điều kiện về kinh tế mới cho con vào học ở các trường này. Hơn nữa, vài năm gần đây, nhiều trường NCL, trong đó có một số trường quốc tế được thành lập mới nhưng trong tình trạng suy thoái kinh tế, việc đầu tư cho con học của PH cũng gặp ít nhiều hạn chế”.
Bài, ảnh: Dương Bình
“Số lượng HS nộp hồ sơ vào trường NCL ngày càng giảm có thể do các em chọn những hướng đi khác, trong đó giáo dục chuyên nghiệp được rất nhiều gia đình lựa chọn”, ông Nguyễn Tiến Đạt – Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM – cho biết.
 

Bình luận (0)