Tòa soạnHoạt động tòa soạn

Trường sẽ thực hiện sử dụng thẻ tín dụng học đường

Tạp Chí Giáo Dục

Hỏi: Con gái tôi (đang học lớp 11 Trường THPT Thủ Thiêm, Q.2) đi học về hay than GVCN vào lớp sau khi dạy học thường yêu cầu các bạn đóng tiền học hàng tháng làm cho các HS khác khó chịu. Tôi hỏi thì cháu cho biết nhà trường có rất đông HS nhưng lại không có thủ quỹ như các trường khác. Cháu còn phản ánh, GV dạy môn ngữ văn trong lớp thường yêu cầu HS lên mạng tìm tài liệu rồi bắt học thuộc lòng. Tôi thấy dạy như vậy là không được vì ảnh hưởng đến chất lượng học tập của cháu. Vợ chồng tôi rất lo, thậm chí còn khuyên con chuyển lớp hay chuyển trường. Không rõ BGH nhà trường có biết chuyện này không? Nếu biết thì chúng tôi mong Trường THPT Thủ Thiêm cần phải khắc phục sớm.

Nguyễn Chân Quang
(đường Nguyễn Thị Định,
KP.2, P.An Phú, Q.2)

Thầy Phạm Văn Nghĩa – Hiệu trưởng Trường THPT Thủ Thiêm trả lời: Đúng như phụ huynh phản ánh, hiện Trường THPT Thủ Thiêm chưa có thủ quỹ nên GVCN phải kiêm nhiệm cả công việc thu các khoản tiền của HS, trong đó có tiền học hàng tháng. Mặt khác, tôi mới về công tác tại trường vào cuối năm 2015 nên chưa thay đổi được. Sắp tới cùng với 23 trường khác, Trường THPT Thủ Thiêm sẽ thực hiện sử dụng thẻ tín dụng học đường đợt 2 theo chủ trương của Sở GD-ĐT TP.HCM như một số trường đã làm ở đợt 1. Thẻ tín dụng học đường sẽ giúp HS đóng tiền thuận lợi hơn vì để GV kiêm nhiệm thu tiền trực tiếp thì sẽ làm giảm sút hình ảnh thầy cô giáo trong mắt các em.

Còn việc phụ huynh phản ánh, GV yêu cầu HS lên mạng tìm tư liệu để học bài, BGH nhà trường có biết vì một lần đi kiểm tra tôi đã bắt gặp GV cho HS mở điện thoại trong lớp để lấy văn mẫu trên mạng. Đây là điều không nên cần phải ngăn chặn, do vậy chúng tôi đã nhắc nhở và quán triệt đến từng GV. Kế hoạch sắp tới nhà trường sẽ tăng cường trang bị thiết bị dạy học hiện đại, cho HS chọn nguyện vọng và có thể chọn GV để học. Có như vậy thầy cô mới có thêm động lực để phấn đấu. Bên cạnh tổ chức ngân hàng câu hỏi bài kiểm tra, xây dựng thư viện điện tử hiện đại hóa, nhà trường sẽ gắn camera tại phòng học để BGH và phụ huynh theo dõi và phối hợp chặt chẽ hơn. Qua đó sẽ khắc phục được một số tồn tại và trở thành đòn bẩy nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.

Qua Báo Giáo dục TP.HCM, chúng tôi xin cảm ơn phụ huynh đã phản ánh kịp thời để nhà trường khắc phục cũng như có những bước thay đổi trong thời gian tới…

N.Quang (ghi)

Bình luận (0)