Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Trường THCS Bình An – Nơi hạt mầm yêu thương nảy nở mỗi ngày

Tạp Chí Giáo Dục

Xây dựng trường học hạnh phúc không chỉ là yêu cầu của đổi mới giáo dục mà còn là hành trình nuôi dưỡng con người bằng yêu thương, thấu hiểu và trách nhiệm. Tại Trường THCS Bình An, phường Đông Hòa, TP.HCM, hạnh phúc được hiện hữu mỗi ngày – trong ánh mắt học trò, trong sự tận tâm của thầy cô và trong từng hoạt động giáo dục nhân văn. Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường luôn luôn cố gắng với tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm đồng lòng xây dựng nên ngôi trường hạnh phúc.

Có một điều tưởng chừng rất giản dị nhưng lại là khát vọng lớn lao của giáo dục hiện đại: mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

Đó không chỉ là niềm vui của học sinh khi được học tập trong môi trường an toàn, thân thiện, mà còn là niềm hạnh phúc của thầy cô khi được cống hiến, được thấu hiểu và được đồng hành cùng sự trưởng thành của học trò.

Trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, Trường THCS Bình An xác định rõ: hạnh phúc không chỉ là đích đến cuối cùng, mà còn là phương tiện quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Một môi trường học đường hạnh phúc sẽ nuôi dưỡng cảm xúc tích cực, khơi dậy động lực học tập và hình thành nhân cách bền vững cho học sinh.

Từ nhận thức đó, nhà trường kiên trì xây dựng mô hình “Trường học hạnh phúc” dựa trên ba trụ cột: con người – hoạt động giáo dục – môi trường học đường. Hạnh phúc được lan tỏa từ sự lắng nghe, tôn trọng đến việc tạo dựng môi trường an toàn, dân chủ và giàu tính nhân văn.

Một ngôi trường hạnh phúc trước hết phải là nơi người lớn hạnh phúc. Tại THCS Bình An, đội ngũ cán bộ, giáo viên được làm việc trong môi trường dân chủ, đoàn kết và kỷ cương. Ban Giám hiệu gần gũi, đồng hành cùng giáo viên trong chuyên môn và đời sống, tạo động lực để mỗi thầy cô an tâm cống hiến.

Với học sinh, nhà trường chú trọng xây dựng mối quan hệ thầy – trò thân thiện, tôn trọng sự khác biệt cá nhân. Công tác tư vấn tâm lý học đường được duy trì hiệu quả, giúp học sinh ổn định cảm xúc, phát triển kỹ năng sống và hình thành nhân cách tích cực.

Điểm nổi bật trong hành trình xây dựng trường học hạnh phúc tại THCS Bình An là sự đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá. Nhà trường coi trọng sự tiến bộ của học sinh hơn điểm số, xem lỗi sai là một phần tự nhiên của quá trình học tập.

Song song đó, các hoạt động trải nghiệm, giáo dục cảm xúc – xã hội, thể dục thể thao được tổ chức đa dạng, góp phần chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho học sinh.

Môi trường “xanh – sạch – đẹp – an toàn” được duy trì thường xuyên, tạo không gian học tập thân thiện và giàu cảm hứng.

Đằng sau những kết quả tích cực là tầm nhìn lãnh đạo nhân văn của Ban Giám hiệu nhà trường. Hạnh phúc được xác định là giá trị trung tâm trong mọi quyết sách quản lý và hoạt động giáo dục. Ngôi trường hạnh phúc không phải là bức tranh hoàn hảo không tì vết, mà là hành trình bền bỉ của sự lắng nghe, điều chỉnh và yêu thương. Trên hành trình ấy, Trường THCS Bình An đã và đang từng ngày gieo những hạt mầm hạnh phúc để học sinh lớn lên tự tin, nhân ái và có trách nhiệm với cộng đồng.

T.N

Bình luận (0)