Hội nhậpGiáo dục phát triển

Trường Tiểu học Lạc Long Quân: Điểm sáng trong ngành giáo dục bậc tiểu học tại TP.HCM

Tạp Chí Giáo Dục

Niềm tự hào lớn nhất của Trường Tiểu học Lạc Long Quân (225 Lò Siêu, P.8, Q.11, TP.HCM) là chất lượng giáo dục luôn được đánh giá nằm trong “top” dẫn đầu ngành GD bậc tiểu học tại TP.HCM. Ghi nhận những thành quả mà tập thể CB-GV và HS Nhà trường đóng góp cho sự nghiệp giáo dục trong suốt chặng đường 10 năm hình thành và phát triển; vừa qua, thầy và trò Nhà trường đã vinh dự đón nhận tấm Huân chương Lao động hạng 3 cao quý do Chủ tịch Nước trao tặng…

Thầy Lê Quang Vĩnh Hòa – Hiệu trưởng Nhà trường

Trường Tiểu học Lạc Long Quân là một trong số những đơn vị tiêu biểu bậc tiểu học trong ngành giáo dục tại TP.HCM. Có thể nói rằng truyền thống tôn sư trọng đạo luôn là nét đẹp mẫu mực của tập thể giáo viên và học sinh nơi đây. Nhiều năm liền trường vinh dự được UBND Thành phố tặng danh hiệu “Trường tiên tiến xuất sắc”, Nhà trường luôn dẫn đầu trong các phong trào dạy và học cũng như công tác Đoàn, Đội, Văn hóa Văn nghệ, TDTT… được các cấp ngành và Hội cha mẹ học sinh tin tưởng, đồng tình ủng hộ. Từ bề dày thành tích có được, trên đà phát huy những lợi thế của mình, năm học 2008 – 2009, toàn trường tập trung vào thực hiện chương trình năm học với tinh thần thi đua sôi nổi mà trọng tâm là nhiệm vụ xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ GD&ĐT phát động. Chia sẻ về công tác triển khai nhiệm vụ này, thầy Lê Quang Vĩnh Hòa – Hiệu trưởng Nhà trường, cho biết: “Để triển khai có hiệu quả công tác xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, chúng tôi luôn lấy việc xác định giáo dục đạo đức là một hoạt động quan trọng trong Nhà trường; giáo dục tình yêu gia đình, tình yêu quê hương đất nước thông qua nội dung các bài giảng, thông qua việc tổ chức tốt các chủ điểm, tổ chức hiệu quả các buổi kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước. Đồng thời, Trường cũng hướng dẫn các em học sinh luôn phấn đấu theo tiêu chuẩn học sinh cháu ngoan Bác Hồ, có ý thức làm việc tốt và việc thiện…”.

Song song với việc giáo dục đạo đức, Nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học. Ngoài việc đầu tư trang thiết bị dạy học hiện đại, Trường luôn quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ giáo viên, tạo điều kiện cho các cán bộ giáo viên tham gia các khóa học, các lớp bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; Tổ chức nhiều chuyên đề, động viên giáo viên tham gia chuyên đề cấp trường, cấp quận, cấp Thành phố và tổ chức hiệu quả Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Trường. Nhờ vậy, chất lượng chuyên môn của giáo viên cũng được khẳng định rõ rệt, trong đó phải kể đến 100% giáo viên thực hiện đúng quy định chương trình thời khóa biểu. Đặc biệt, theo kết quả thi đua cuối năm có 63/75 GV đạt LĐTT; 14 GV đạt chiến sĩ thi đua, GV giỏi cấp Quận và 3 GV đạt chiến sĩ thi đua, GV giỏi cấp TP. Tất cả các GV của Trường đều hướng dẫn học sinh hoàn thành bài ngay tại lớp, không có hiện tượng dạy trước chương trình. Trong quá trình giảng dạy, mỗi giáo viên đều kết hợp với việc bồi dưỡng học sinh giỏi, kèm học sinh yếu. Học sinh được giáo dục theo mô hình giáo dục hiện đại, phát huy tính sáng tạo và chủ động…

Tập thể CB-GV-CNV Nhà trường

Ngoài ra, Nhà trường còn quan tâm tới công tác Văn, Thể, Mĩ và công tác Đoàn đội, Nhà trường đã tổ chức các hoạt động Thể dục thể thao, Văn hóa văn nghệ cho học sinh và giáo viên. Cùng với việc nâng cao chất lượng toàn diện, công tác y tế và điều kiện học tập của các em ngày một nâng cao. Nhà trường đã trang bị đồ dùng dạy học, nâng cấp cơ sở vật chất ngày một khang trang, đáp ứng tốt nhất cho việc dạy học và chăm sóc học sinh. Đây là yếu tố tạo nên chất lượng giảng dạy và góp phần nâng cao thể lực cho các em học sinh. Nhờ vậy, tổng kết năm học 2008 – 2009 cho thấy: Trường luôn duy trì sĩ số HS ra lớp đạt 100%;Hoàn thành bậc TH đạt 100%; Hiệu quả đào tạo đạt trên 99,7%; Tỉ lệ tốt nghiệp cuối cấp luôn đạt con số tuyệt đối, trong đó có nhiều HS đạt thủ khoa cấp TP, cấp Quận. Đặc biệt, tổng số HS khá giỏi luôn chiếm gần 80% toàn trường …

VĂN NHỎ

Bình luận (0)