Sự kiện giáo dụcTin tức

Trường tốp dưới khó tuyển đủ

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 8-8, Hội đồng điểm sàn của Bộ GD-ĐT đã họp và công bố điểm sàn ĐH, CĐ 2012. So với năm 2011, điểm sàn năm nay có chút biến động ở khối C và khối D, mỗi khối tăng 0,5 điểm.
Cụ thể, khối C điểm sàn năm nay là 14,5, khối D 13,5. Các khối còn lại giữ nguyên với khối A, A1 là 13 điểm, khối B 14 điểm. Điểm sàn CĐ thấp hơn ĐH 3 điểm mỗi khối.
Nguồn tuyển dồi dào
Sau khi công bố điểm sàn, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cũng khẳng định với mức điểm này, hệ số dư, hệ số dịch chuyển của thí sinh (TS) cao hơn năm ngoái. Cụ thể, đối với khối A, tỷ lệ giữa TS dư và TS thiếu là 1,8 lần, khối B trên 10 lần, khối C và D trên 2,5 lần. Theo thống kê của bộ, đối với khối A, A1 sẽ có khoảng 125.000/167.000 TS trúng tuyển NV1, khối B có 29.000/32.000 TS trúng tuyển NV1. Khối C có khoảng 19.000/22.700 TS trúng tuyển NV1. Khối D có khoảng 45.000/57.000 TS trúng tuyển NV1. Như vậy, có khoảng 285.000 TS đạt điểm từ sàn ĐH trở lên và có khoảng 218.000 TS trúng tuyển NV1 ở tất cả các khối. Với gần một triệu TS dự thi ĐH, CĐ thì chỉ có 30% trong số này có cơ hội vào học ĐH. Số còn lại phải tìm cửa tiếp theo ở CĐ hoặc trung cấp.
Theo Thứ trưởng Ga, điểm sàn nói trên được xác định sau khi cân nhắc tất cả các nguyên tắc, trong đó gồm có quy hoạch phát triển nhân lực đến năm 2020 đã được phê duyệt, chỉ tiêu tuyển sinh và kết quả thi tuyển của TS cũng như cơ cấu nhân lực các vùng miền…
Mọi năm, sở dĩ còn nhiều TS trên sàn nhưng trường vẫn không tuyển đủ chỉ tiêu, bởi các TS chỉ có 2 NV và chỉ được nộp được ở 2 nơi, nếu xác suất không trúng thì họ sẽ không còn cơ hội. Nhưng năm nay, TS có thể sử dụng 2 giấy báo điểm nộp vào nhiều trường khác nhau, một số trường sẽ nhận bản sao, nên các TS sẽ có nhiều NV, các trường có nhiều đợt tuyển, kéo dài đến hết tháng 11. Cơ chế này sẽ khắc phục sự thiếu hụt chỉ tiêu vào các trường như mọi năm.  Cũng theo Thứ trưởng Ga, ở các vùng miền, thì hệ số TS dư và thiếu trên khu vực đó có thể tự cân đối với nhau. Cụ thể như khu vực đồng bằng sông Hồng, Đông Nam bộ… những TS vùng này nếu không trúng tuyển NV1 có thể lấp đầy vào các chỉ tiêu ở các trường trong vùng.
Rộng nhưng chưa chắc đã đủ
Với nhiều đổi mới trong tuyển sinh, năm nay, TS có nhiều cơ hội trúng tuyển. Tuy nhiên, đối với các trường ngoài công lập thì điều đó vẫn không làm sáng lên bức tranh tuyển sinh của họ. Đại diện của Trường ĐH Đại Nam cho biết, với mức điểm sàn như năm nay thì trường chỉ có trên 200 TS đạt từ điểm sàn trở lên và điểm trúng tuyển vào trường cũng bằng điểm sàn. Còn phần lớn chỉ tiêu, trường dành để xét NV2. Lo tuyển không đủ chỉ tiêu, có trường còn tìm phương kế khác để “đảm bảo” sinh tồn. ĐH DL Thành Tây cũng lo sợ mức điểm năm nay không tuyển đủ chỉ tiêu vì năm trước với mức điểm sàn như vậy trường chỉ tuyển được nửa chỉ tiêu và đành chuyển mức chỉ tiêu còn thiếu sang tuyển hệ liên thông. Theo phân tích của các chuyên gia giáo dục thì việc tuyển đủ hay không đủ chỉ tiêu không phụ thuộc vào việc bộ kéo dài thời gian tuyển sinh trong bao lâu. Bởi việc học trường nào đã được phụ huynh và học sinh “hoạch định” từ trước. Trong lựa chọn của họ, trường ngoài công lập không phải là lựa chọn hàng đầu. Chỉ một số ít TS lựa chọn vào học các trường ngoài công lập do biết lực học của mình. Còn những TS học lực từ khá trở lên, chắc chắn sẽ lựa chọn trường công lập. Thi trường công lập, họ sẽ có những cái lợi như: Học phí thấp, chất lượng được đảm bảo, bằng cấp được đánh giá cao hơn. Những yếu tố này, ở các trường ngoài công lập chưa thể có. Không những thế, nếu không đỗ NV1 vào các trường công lập thì với số điểm trên sàn, họ cũng sẽ tìm đến các trường công lập có xét tuyển NV2. Còn các trường ngoài công lập chỉ là lựa chọn cuối cùng và nhiều khi đó chỉ là bến đỗ tạm thời để chờ cơ hội năm sau.
Nghiêm Huê

Bình luận (0)