Tòa soạnThư đi – tin lại

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Phương Nam: Năm học cũ chưa hết đã đòi học phí năm học mới?

Tạp Chí Giáo Dục

Trường TC Kinh tế Kỹ thuật Phương Nam (ảnh chụp ngày 2-12)

Mới đóng học phí vào giữa tháng 2 năm 2009, đến nay nhiều SV khóa 6 ngành dược sĩ trung học có hệ vừa làm vừa học Trường TC Kinh tế Kỹ thuật Phương Nam đã không khỏi ngỡ ngàng khi nhận được thông báo sẽ phải đóng học phí cho năm học kế tiếp với mức 8 triệu đồng. Thời điểm đóng học phí và nhập học đến nay chưa tròn 1 năm…
Một năm đóng học phí 2 lần?
Theo thông báo về việc thu học phí hệ vừa làm vừa học do Hiệu trưởng Trường TC Kinh tế Kỹ thuật Phương Nam Đỗ Tất Nhâm ký ngày 12-11-2009 thì tất cả các học viên hệ vừa làm vừa học ngành dược sĩ trung học khóa 6 (đợt 2) gồm các lớp từ C13 đến C18 sẽ có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đóng học phí với mức 8 triệu đồng trong thời gian 1 tháng, bắt đầu từ ngày 15-11 tới 15-12-2009. Nhiều ý kiến học viên cho rằng, việc hoàn thành học phí là nghĩa vụ của học viên khi tham gia học tập tại trường, tuy nhiên trong vòng một năm mà phải đóng khoản này đến hai lần (cho năm này và cả năm sau) khiến học viên gặp không ít khó khăn.
“Chỉ có vài trường hợp cá biệt”!
Trao đổi với Giáo Dục TP.HCM ngày 2-12, cô Nguyễn Thị Mây (Phó phòng Đào tạo Trường TC Kinh tế Kỹ thuật Phương Nam) khẳng định rằng việc này chỉ xảy ra ở một số trường hợp.
Theo cô Mây, mỗi năm trường có hai đợt tuyển ở hệ vừa làm vừa học (thời điểm tuyển không cố định, tùy mỗi năm). Với khóa 6 – năm 2008, trường có hai đợt tuyển vào tháng 7 và tháng 12 với số lượng 1.800 học viên. Đợt 2, những học viên trúng tuyển sẽ đến trường làm thủ tục nhập học, đóng học phí từ 15-12-2008. Kế hoạch tập trung học viên rơi vào ngày 22-12-2008, có nghĩa là những học viên theo học khóa này đều đã hoàn thành học phí trước khi kết thúc tháng 12-2008. Căn cứ mốc thời gian đóng học phí cho năm học qua, đến nay những học viên này đã chuẩn bị kết thúc năm học. Trường thực hiện theo đúng quy định, tiến hành thu học phí cho năm học tiếp theo.
Tuy nhiên, cũng theo cô Mây, trường vẫn có một số trường hợp học viên nhập học trễ 1 đến 2 tháng. Căn cứ trên biên lai, khóa học này có trên 10 học viên đóng học phí vào thời điểm 27-2-2009. Những học viên này dù đã trễ nhưng có nguyện vọng tham gia học nên trường vẫn giải quyết. Sau đó, trường tiến hành dạy bù để bổ sung lượng kiến thức đã bị “bỏ qua” trong suốt thời gian các học viên này bị trễ nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi học viên. Ban giám hiệu cũng khẳng định, những trường hợp này, trường sẽ “nới” hạn thu học phí so với quy định chung. Cụ thể, trường sẽ căn cứ thời gian trên biên lai đóng học phí của học viên, sau một năm mới tiến hành thu học phí mới.
Như một số trường ngoài công lập khác, trường cũng gặp một số khó khăn trong công tác tuyển sinh do thí sinh phần nhiều tập trung vào các trường công lập. Để đảm bảo tuyển đủ chỉ tiêu được giao, trường tiến hành tuyển sinh 2 đợt. Trong đợt đầu, trường sẽ “khai giảng” trước một số lớp. Đợt tuyển sinh tiếp theo sẽ mở những lớp mới. Các lớp mới, trường vẫn tiến hành giảng dạy đảm bảo đúng thời lượng chương trình theo quy định của bộ. Tuy có lớp học trước, có lớp học sau nhưng việc thi kết thúc môn và thi tốt nghiệp đều diễn ra cùng một thời điểm bởi lớp hoàn thành chương trình trước sẽ “đợi” lớp sau để cùng tốt nghiệp.
M.T

 

Bình luận (0)