Hội nhậpGiáo dục phát triển

Trượt lớp 10: Đừng để một kỳ thi trở thành ám ảnh cả đời các con

Tạp Chí Giáo Dục

Chỉ vài ngày nữa là TP.HCM sẽ công bố điểm thi vào THPT năm học 2023-2024. Với nhiều em học sinh, giai đoạn này thậm chí còn “khắc nghiệt” và âu lo hơn chặng đường “chạy nước rút” chuẩn bị thi cử. Chính vì vậy, phụ huynh cần cố gắng thấu hiểu nhu cầu “chữa lành”, “bình yên” của các con và đừng tạo thêm áp lực nếu con có chia sẻ rằng mình không phát huy tốt trong lúc làm bài.

“Một lần thất bại có thể là ám ảnh cả đời”

9 năm liền là học sinh giỏi, nhưng chỉ vì những khó khăn trong 2 năm Covid cùng với 1 lần “sẩy chân” trong kỳ thi tốt nghiệp THCS mà em Nguyễn Mai Phương Anh – thí sinh xét tuyển THPT năm 2022 phải “ôm hận”. Em không đủ điểm vào trường công lập trong sự ngỡ ngàng của gia đình và thầy cô.

Nhưng đó chưa phải điều đáng sợ nhất, suốt nửa năm sau khi có kết quả nguyện vọng, Phương Anh chìm sâu trong cảm giác khủng hoảng và thất bại. Em tự ti, không dám ra khỏi nhà vì nghĩ “ai cũng đang coi thường mình”, khó ngủ, hay khóc, ngắt liên lạc với bạn bè và ngại giao tiếp.

May mắn có sự đồng hành của gia đình, đặc biệt là sự động viên của bố mẹ; Phương Anh đã dần bước ra khỏi bóng tối của thất bại. Ngoài những buổi trò chuyện “khai thông tâm lý”, cha mẹ còn dùng “hành động thực tế” là cùng Phương Anh đến rất nhiều trường để nghe tư vấn tuyển sinh các lộ trình 9+. Chính điều này đã giúp em nhận ra, thất bại một kỳ thi không có nghĩa là “mất tất cả”.

Không đợi thi lại vào năm sau, Phương Anh lựa chọn theo học ngành Thiết kế đồ họa hệ 9+ tại một trường cao đẳng uy tín ở TP.HCM. Những thành tích đạt được nhờ việc định hướng nghề nghiệp sớm đã giúp cô gái 16 tuổi luôn tự tin, rạng rỡ và tràn ngập hy vọng vào tương lai.

Giai đoạn 15-16 tuổi đầy non nớt dễ khiến các em lưu lại những vết thương tinh thần sau những lần trắc trở, thất bại. Vì vậy, phụ huynh cần cố gắng thấu hiểu và học cách đồng hành cùng con qua những chặng đường quan trọng của cuộc đời (hình ảnh minh họa)

Theo báo cáo cuối năm 2022 của Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia, giới trẻ đang phải gánh chịu nhiều vấn đề về sức khỏe tâm thần. Nghiên cứu chỉ ra, có ít nhất 50% bệnh lý tâm thần học sẽ xuất hiện ở độ tuổi thiếu niên và hiện tại, cứ 5 bạn thì sẽ có 1 bạn mắc ít nhất 1 vấn đề về tâm thần, phổ biến nhất là rối loạn lo âu, rối loạn lưỡng cực và trầm cảm.

Với sĩ tử vừa bước qua kỳ thi chuyển cấp, trong lúc này, các em không chỉ đối diện với kỳ vọng từ nhà trường, thầy cô, bạn bè, cha mẹ và gia đình mà quan trọng hơn, chính các bạn cũng sẽ tạo sức ép cho bản thân vì thành tích và điểm số. Vì vậy, nếu phụ huynh không thấu hiểu, lắng nghe và san sẻ bớt áp lực cho các con thì chính cha mẹ hoàn toàn có thể trở thành “cọng rơm cuối cùng”, để lại các vết thương cảm xúc không thể xóa nhòa.

“Chữa lành” cùng con – Phụ huynh học cách lắng nghe và thấu hiểu

Với thực tế trên, không hề khó hiểu khi “chữa lành” là một trong những từ khóa hot nhất dành cho các bạn trẻ gen Z. Đây hoàn toàn không phải “trào lưu” mà thực sự là giải pháp giúp các em tìm lại sự cân bằng và tỉnh táo, giảm bớt lo âu, mệt mỏi và những cảm xúc tiêu cực sau những vấp ngã, thất bại và tổn thương.

Sau khi bước qua chặng đường 9 năm học tập, thay vì tạo sức ép “vô hình” lên các con bằng những câu hỏi theo dạng: thi thế nào, sao chưa có điểm, liệu có đỗ không… phụ huynh có thể cùng các bạn lên các kế hoạch “chữa lành” đơn giản như: chạy bộ, nghe nhạc, trò chuyện, đi tham quan… Và quan trọng hơn, để đảm bảo kết quả thi không ảnh hưởng đến tương lai của con trẻ, gia đình nên tham khảo nhiều phương án khác nhau, thay vì chỉ gửi gắm toàn bộ tương lai vào một đợt thi cử.

Các em học sinh đến Cao đẳng Việt Mỹ để nghe tư vấn về những ưu điểm của lộ trình học cao đẳng 9+

Được biết đến như một lối đi khác biệt dành riêng cho các em học sinh THCS, lộ trình 9+ đang mở ra rất nhiều lựa chọn tuyệt vời để giúp phụ huynh các em được sớm theo học chuyên ngành mà mình yêu thích.

Với thời gian đào tạo ngắn hơn, sinh viên vẫn được trang bị đủ khối lượng kiến thức văn hóa, chuyên ngành để phục vụ công việc. Cùng quỹ thời gian so với các bạn học THPT, mô hình 9+ mang đến cho các em một hệ thống kiến thức cụ thể và từng công việc trong thực tế và rèn luyện khả năng làm việc thực chiến – điều chưa có trong lộ trình giáo dục trình truyền thống. Theo thống kê, 9+ có thể giúp các bạn tiết kiệm trung bình từ 2-3 năm thời gian tuổi trẻ, sớm bắt nhịp với công việc ngay từ độ tuổi 19.5.

Sinh viên ngành quản trị khách sạn 9+ của Việt Mỹ trong buổi học thực tế tại Trung tâm hội nghị sự kiện Gem Center

Đào tạo tích hợp “2 trong 1”: cả văn hóa và nghề nghiệp trong cùng thời điểm được coi là phương pháp giáo dục của thời đại mới. Đây cũng là yếu tố giúp mô hình 9+ đặc biệt phổ biến tại Singapore –  cường quốc giáo dục hàng đầu tại châu Á.

Hệ 9+ của Cao đẳng Việt Mỹ hiện vẫn đang xét tuyển học bạ với những ngành hot dành cho các bạn trẻ: Thiết kế đồ họa, Quản trị du lịch & lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, Quan hệ công chúng, Thiết kế thời trang, CNTT Ứng dụng phần mềm, CNTT Thiết kế website, Công nghệ kỹ thuật ô tô. Với học trình 70% thời gian thực hành kết hợp 50+ hoạt động học thuật và giải trí mỗi năm; sinh viên được phát triển toàn diện cả về kiến thức, văn hóa, kỹ năng và tư duy cảm xúc.

Để làm thủ tục xét tuyển online, quý phụ huynh và các em học sinh có thể tham khảo thông tin tại: https://www.caodangvietmy.edu.vn/.

Với Slogan “Chọn khác biệt, chọn thành công”, Cao đẳng Việt Mỹ là một trong số rất ít các đơn vị giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành miễn phí cho hệ 9+ xuyên suốt thời gian học tại trường. Việc có thêm ngoại ngữ cũng là chìa khóa quan trọng để các “công dân toàn cầu” hội nhập và tìm kiếm những cơ hội tốt hơn trong thế giới phẳng.

P.V

Bình luận (0)