Hội nhậpGiáo dục phát triển

Trượt nguyện vọng đại học: Cú trượt dài hay bước ngoặt?

Tạp Chí Giáo Dục

2025 s là mt năm du mc vi nhiu thay đi quy chế thi tt nghip THPT & xét tuyn nguyn vng. Điu này đã tăng thêm ni s “trưt đi hc” cho 2k6, khiến các em “mt ăn mt ng” vì quá nhiu áp lc. Chính vì vy, ngay trong lúc này, ph huynh cn dành nhiu thi gian trò chuyn, trao đi cùng các em đ hoch đnh các hưng phát trin bn vng cho tương lai.

Sinh viên ngành quan hệ công chúng của Cao đẳng Việt Mỹ trong buổi học thực tế tại Yeah1 TV – Kênh truyền hình giải trí lớn tại Việt Nam

 

Cn “cài đt li tư duy” v đi hc

“Không có tương lai, mất mặt gia đình, chưa cố gắng…” là những “nhãn” mà sĩ tử sẽ bị gắn lên người nếu chẳng may trượt đại học. Năm nay, nỗi lo ấy còn nhân thêm vài lần vì từ 2025, Bộ Giáo dục & Đào tạo sẽ có nhiều thay đổi trong cơ chế thi tốt nghiệp THPT & xét tuyển đại học. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, nếu “sẩy chân”, 2k6 sẽ phải hoang mang, “lạc trôi” vì chưa biết điều gì sẽ đến với mình trong năm kế tiếp.

Chìm trong áp lực có lẽ là cụm từ chính xác nhất để mô tả tâm trạng của phần đông các em trước thềm công bố điểm trúng tuyển. Hơn bao giờ hết, các em cần có sự chia sẻ, thấu hiểu và đồng hành của phụ huynh ở những bước chân quan trọng của cuộc đời. Ở góc độ trái chiều, chính phụ huynh cũng cần “cài đặt lại tư duy” để hiểu rằng, một thất bại không có nghĩa là cả đời thất bại và tấm bằng đại học đã không còn là “chiếc vé vàng” duy nhất để chạm đến tương lai ổn định.

Các bạn trượt nguyện vọng đại học năm nay có thể sẽ gặp nhiều khó khăn khi cơ chế thay đổi vào năm sau (ảnh minh họa)

Theo xu thế mở hiện nay, các doanh nghiệp không còn “săm soi” bảng điểm và bằng cấp của các ứng viên trong quá trình tuyển dụng. Trong cuộc phỏng vấn với tờ báo New York Times vào năm 2023, ông Laszlo Bock –  Phó Chủ tịch cao cấp, phụ trách hoạt động nhân sự của Google cho hay: “Tỷ lệ nhân viên không có bằng đại học làm việc cho Google đang tăng theo thời gian. Thậm chí, ở một số nhóm làm việc, con số này đạt tới 14% – điều chưa từng xuất hiện trước đây. Thông qua khai thác dữ liệu, chúng tôi cũng nhận thấy GPA (điểm trung bình môn học) không có mối tương quan nào đủ vững chắc để làm tiêu chí tuyển dụng”.

Tại TP.HCM, sự phân hóa về bằng cấp và nhu cầu tuyển dụng theo bằng cấp đang có sự chênh lệch ở mức “khủng khiếp”. Cụ thể, trong báo cáo mới nhất về tình hình thị trường lao động – việc làm 6 tháng đầu năm 2024 do Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM (Falmi) đã chỉ ra: có 23.550 lượt doanh nghiệp, cần tuyển dụng 158.600 vị trí công việc và có 79.000 nhân sự đang tìm việc.

Biểu đồ so sánh cung cầu lao động về trình độ chuyên môn kỹ thuật tại TP.HCM 6 tháng đầu năm 2024 (Nguồn: Falmi)

Trong tổng số kể trên, nhu cầu tuyển dụng nhóm có trình độ đại học trở lên chỉ là 18,26% nhưng tỷ lệ người tìm việc chiếm tới 82,69% tổng số ứng viên.

Từ thực tế này, không khó để thấy, đại học không còn là “đường rộng” mà đang trở thành “lối hẹp” siết chặt tương lai của các bạn mới tốt nghiệp.

 

Chn các trưng cao đng ngh – Ca sáng đến tương lai

Thị trường lao động đang dần chuyển dịch và đào thải dần các bạn theo hướng “mọt sách”, “non” kinh nghiệm làm việc thực tế.

Bà Kim Jones – Phó Chủ tịch phụ trách nhân sự của Toshiba America Business Solutions (Mỹ) cho biết, đơn vị này luôn ưu tiên tìm kiếm những ứng viên có kinh nghiệm phù hợp cho công việc. Nghĩa là chỉ cần bằng đủ năng lực, cơ hội là công bằng cho tất cả mọi người.

Xu hướng này đã tạo thuận lợi rất lớn cho các bạn theo hướng cao đẳng nghề vì hệ này có nhiều thời gian thực hành và rèn luyện. Khẳng định những lợi thế mà “thực chiến” nhiều mang lại, đại diện của Cao đẳng Việt Mỹ cho hay: “Với thời lượng thực hành lên tới 70% kết hợp tinh giản lý thuyết, sinh viên sẽ có nhiều thời gian va chạm, rèn giũa và tự rút kinh nghiệm. Kết hợp với việc có sự tham gia tích cực của doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo, các em đáp ứng mọi tiêu chí về năng lực mà doanh nghiệp đề ra. Đây cũng chính là lý do mà tỷ lệ có việc làm sau khi hoàn thành chương trình học của sinh viên Việt Mỹ luôn đạt trên 95%”.

Hin ti, Cao đng Vit M tăng cưng 300 ch tiêu xét tuyn hc b cho 20+ ngành hot thuc các nhóm thiết kế, công ngh, qun tr, sc khe, ngôn ng. Thí sinh hoàn thin h sơ xét tuyn trưc ngày 30-9-2024 có cơ hi nhn ngay hc bng lên ti 30% hoc hc bng toàn phn (tùy ngành). Đ nhn thông tin chi tiết, quý ph huynh và sĩ t có th liên h hotline 0901 104 001 hoc link: https://www.caodangvietmy.edu.vn/tuyen-sinh-cao-dang-chinh-quy/

“Tiết kiệm thời gian” cũng là một từ khóa quan trọng khác giúp hệ cao đẳng trở thành phương án tốt, được nhiều sĩ tử và phụ huynh lựa chọn. Chẳng hạn, nếu theo học chương trình cao đẳng trong 2,4 năm của Việt Mỹ, các bạn có thể tốt nghiệp từ năm 20,5 tuổi – sớm hơn rất nhiều so với các bạn theo hệ 4 năm đại học. Trong bối cảnh tỷ lệ đào thải đang ngày một trẻ hóa, có thêm 2 năm thanh xuân để cố gắng cũng giúp các em “cán đích sớm”, dễ chạm đến các vị trí quản lý, chuyên viên cấp cao ở những năm 24-25 tuổi.

Chia sẻ về câu chuyện chọn trường, chuyên gia tâm lý, TS. Đào Lê Hòa An cũng khẳng định, “mẫu số chung” của tất cả các em học sinh chính là trưởng thành, sống tự lập với nghề nghiệp yêu thích. Vì vậy, các phụ huynh cũng cần “cài đặt” lại suy nghĩ để giúp các em có lựa chọn đúng đắn, biến việc “trượt đại học” trở thành bước ngoặt có ý nghĩa thay vì là rào cản, gánh nặng ảnh hưởng đến sự tự tin và bản lĩnh của con trẻ.

Cao Thúy An

Bình luận (0)