Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Truy tố 11 nhân viên, đại lý điện lực “ăn” tiền của dân

Tạp Chí Giáo Dục

Theo lịch xét xử, hôm nay 27.11, TAND huyện Long Mỹ sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Điện lực Long Mỹ (ĐLLM).

Trong vụ án này, VKSND huyện Long Mỹ đã đề nghị truy tố 11 bị cáo nguyên là nhân viên, đại lý thu tiền điện của ĐLLM vì đã có hành vi “ăn” của người dân hơn 500 triệu đồng trong việc gắn điện kế…

Các bị cáo bị đề nghị truy tố gồm: Nguyễn Thanh Liêm – nguyên nhân viên treo tháo điện kế; Hồng Minh Dương – đại lý thu tiền điện; Nguyễn Quốc Khởi – đại lý thu tiền điện; Nguyễn Anh Dũng – nhân viên ĐLLM; Đinh Văn Lem – đại lý thu tiền điện; Nguyễn Hồng Tâm – nhân viên ghi, thu tiền điện; Phạm Quốc Khánh – đại lý thu tiền điện; Nguyễn Quốc Kỳ; Hồ Tấn Thình – đại lý thu tiền điện; Ngô Hồng Ngọt – đại lý thu tiền điện; Nguyễn Thanh Thệ – đại lý thu tiền điện. Riêng Nguyễn Thanh Sơn bỏ trốn đang bị truy nã.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 7.2004 đến tháng 4.2011, Nguyễn Thanh Liêm là nhân viên ĐLLM được giao nhiệm vụ treo, tháo đồng hồ điện. Khoảng giữa năm 2008, khi nghe Nguyễn Thanh Sơn cho biết ở xã Lương Nghĩa có nhiều hộ dân nộp hồ sơ xin gắn điện kế cho ĐLLM nhưng đã lâu mà vẫn chưa được giải quyết, Liêm liền bàn bạc với Sơn và ra giá để gắn điện kế là 500.000 đồng/hộ nếu lắp trong nhà, còn lắp ngoài trụ điện là 1.500.000 đồng/hộ. Nếu ai đồng ý thì giao hồ sơ để Liêm làm.

Sơn nhận lời và đi đến các hộ giới thiệu là nhân viên ĐLLM làm kỹ thuật, sửa chữa và gắn điện kế, nếu ai có nhu cầu gắn điện kế nhanh thì nộp hồ sơ cho Sơn và đóng 700.000 đồng/hộ nếu gắn trong nhà, 2.000.000 đồng/hộ nếu gắn ngoài trụ điện. Không chỉ làm ở địa bàn xã Lương Nghĩa, Sơn còn mở rộng ra xã Lương Tâm.

Tính đến tháng 2.2011, Sơn đã nhận và giao cho Liêm 126 bộ hồ sơ gắn điện kế với tổng số tiền thu được hơn 155 triệu (trong đó Sơn đưa cho Liêm 93 triệu đồng). Sau khi nhận hồ sơ, Liêm đã đem vật tư và cùng với Sơn tiến hành gắn điện kế cho các hộ dân.

Bên cạnh đó, từ đầu năm 2009 đến đầu năm 2011, với hành vi tương tự Liêm còn cung cấp vật tư cho Dương, Lem, Khởi, Khánh, Thình, Ngọt, Thệ, Tâm và Dũng là những người làm nhiệm vụ ghi chỉ số công tơ điện, thu nộp tiền điện và thanh toán, quyết toán tiền điện với ĐLLM, để gắn điện kế cho dân và thu tiền chi xài cá nhân.

Tổng cộng, Liêm đã nhận hồ sơ và làm thủ tục, gắn điện kế với nhóm này 162 bộ điện kế với tổng số tiền là hơn 322 triệu đồng (trong đó Liêm nhận hơn 154 triệu đồng). Tổng cộng, Liêm đã nhận hơn 274 triệu đồng. Sau khi bị khởi tố, các bị can đã khắc phục được 473 triệu đồng, trong đó Liêm đã khắc phục toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Theo Viện kiểm sát, Liêm là người có chức vụ quyền hạn và đã lợi dụng chức vụ quyền hạn trực tiếp xâm phạm hoạt động đúng đắn và uy tín của cơ quan, tổ chức và xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Liêm đã cấu kết với các bị cáo khác trong vụ án chiếm đoạt hơn 504 triệu đồng của công dân để tiêu xài cá nhân. Hành vi đó đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Nam Trung

Báo Lao Động

Bình luận (0)