Thời gian gần đây, sự xuất hiện của trẻ em trong nhiều chương trình truyền hình thực tế phiên bản nhí đã nhận nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả.
![]() |
| Bé Ben – con nuôi của danh hài Hoài Linh tham gia chương trình “Siêu nhí tranh tài”. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng |
Truyền hình thực tế “tấn công” trẻ em
Bên cạnh nhiều chương trình truyền hình thực tế, gameshow dành cho người lớn đang phủ sóng dày đặc trên các nhà đài, các chương trình truyền hình thực tế phiên bản nhí cũng dần trở thành mảnh đất màu mỡ để các nhà đài khai phá. Có thể nói, truyền hình thực tế phiên bản nhí dường như đã trở thành xu thế đang “làm mưa làm gió” trên sóng truyền hình hiện nay. Nhiều chương trình truyền hình dành cho trẻ em như “Đồ Rê Mí”, “Giọng hát Việt nhí”, “Bước nhảy hoàn vũ nhí”, “Vũ điệu tuổi xanh”, “Vietnam’s Got Talent”, “Thử thách cùng bước nhảy”, “Baby ballroom nhí”, “Bố ơi! Mình đi đâu thế?”, “Vietnam idol kid”, “Siêu nhí tranh tài”… thu hút sự quan tâm của người lớn và chính các em nhỏ.
Có thể nhận thấy, nhiều chương trình dù là mùa thứ 2, thứ 3 nhưng sức hút vẫn chưa hề giảm. Chính sự hồn nhiên, những câu chuyện cảm động về các tài năng nhí, những nỗ lực vươn lên trong cuộc sống của các em… là yếu tố để “níu chân” khán giả ở nhiều độ tuổi đến với các chương trình này. Sự thật đã chứng minh rằng chính những gương mặt nhí đã thổi một luồng gió mới, thay cho những chương trình truyền hình thực tế dành cho người lớn đã có quá nhiều những ồn ào, scandal câu khách rẻ tiền. Khi khán giả chán ngán với những món ăn quen thuộc, truyền hình thực tế phiên bản nhí có những lợi thế để giữ được một lượng khán giả cao. Nắm bắt nhu cầu này, các nhà sản xuất bắt tay với nhà đài tận dụng mọi cơ hội để thu nguồn lợi quảng cáo từ các chương trình. Họ không ngần ngại bỏ ra số tiền rất lớn để mua bản quyền chương trình gameshow hay truyền hình thực tế tìm kiếm tài năng nhí. Số tiền quảng cáo cùng với nguồn thu từ nhắn tin bình chọn của khán giả cho những chương trình phiên bản nhí này là món lợi khổng lồ mà bất cứ nhà sản xuất, nhà đài nào cũng khao khát. Sự thành công và đạt rating (lượng người theo dõi) cao nên mới có việc chương trình thực tế này chưa kết thúc thì các nhà đài đã rục rịch cho ra những chương trình truyền hình thực tế khác dành cho trẻ em.
Không thể phủ nhận rằng những sản phẩm mới này đã phục vụ nhu cầu giải trí ngày càng đa dạng của công chúng. Qua nhiều cuộc thi, các em nhỏ có năng khiếu đã có cơ hội được bộc lộ tài năng của mình. Sự dẫn dắt, rèn luyện của các huấn luyện viên đã giúp các em phát triển hơn sau cuộc thi. Những cái tên như ca sĩ nhí Phương Mỹ Chi, Quang Anh, Thiện Nhân, tay trống Trọng Nhân… được khán giả biết đến nhiều hơn cũng là nhờ vào những chương trình giải trí, truyền hình thực tế trong thời gian qua. Ngoài ra, nhiều chương trình mang tính giáo dục cao dành cho các em như: “Ai thông minh hơn học sinh lớp 5”, “Con đã lớn khôn, “Ước mơ của em”, “Hành trình xanh”… Những kiến thức, kỹ năng sống cần thiết, giúp trẻ tự lập, vững vàng hơn trong cuộc sống hàng ngày… là thông điệp mà rất nhiều chương trình truyền hình thực tế, gameshow đang nỗ lực để đem đến cho trẻ.
Đừng ép trẻ “chín” sớm
Bên cạnh sự hài hòa giữa tính giáo dục nhẹ nhàng, tính giải trí lành mạnh của những gameshow, chương trình truyền hình thực tế phiên bản nhí vẫn còn không ít chương trình có quá nhiều hạt “sạn”. Trong một chương trình tìm kiếm tài năng nhí trên sóng truyền hình, khán giả không khỏi bức xúc khi thấy nhiều thí sinh nhí tham gia có những màn nhảy múa với cử chỉ, động tác rất “sexy”. Các em mặc lên mình những bộ trang phục không phù hợp với lứa tuổi. Trong chương trình “Giọng hát Việt nhí”, khán giả lại bất ngờ khi có em nhỏ hát một bài hát dành cho người lớn với những ca từ mà có lẽ ngay chính bản thân các em cũng không hiểu hết được ý nghĩa. Điều này đã vô tình khiến các em không có được định hướng cho chính mình trong chuyện “nghe gì, xem gì”.
Đôi khi, các thí sinh nhí tham gia truyền hình thực tế phiên bản nhí phải đối mặt với nhiều áp lực và bị “ép chín” nhanh hơn so với lứa tuổi của mình. Theo thạc sĩ, đạo diễn Hoàng Duẩn: “Nhiều gia đình vì mong muốn con mình nổi tiếng nên đã sẵn sàng bằng mọi giá cho con em mình tham gia các chương trình này. Tuy nhiên có những chương trình, các vị giám khảo không nắm bắt được tâm lý trẻ em, đã có những nhận xét không hay, như khen thì khen quá, chê thì chê quá đà… làm cho các em một là ảo tưởng về “sức mạnh bản thân”, hai là “những lời chê làm xúc phạm và thậm chí là thui chột đam mê của các em”… Điều này vô cùng nguy hại cho tâm lý của trẻ”.
Còn nhớ, sau cuộc thi “The Voice Kids”, á quân Phương Mỹ Chi cùng gia đình cũng dính phải không ít tai tiếng như bị đồn hét giá cát-sê, chảnh, bỏ bê việc học… Đôi khi, sự đòi hỏi mang tính chuyên nghiệp lại vô tình biến các em trở thành phiên bản của những “ngôi sao” giải trí hay khiến các em bị lớn trước tuổi. Khi đối diện với những tai tiếng, các em sẽ rất dễ bị sốc.
“Để gia tăng số lượng khán giả xem đài thì các nhà sản xuất lại tăng cường tập luyện, tạo ra những áp lực lớn với trẻ. Vì lẽ đó, nhiều chương trình không còn đơn thuần chỉ là sân chơi, nơi các em giao lưu, gặp gỡ nhau mà đòi hỏi các em phải học cách đối mặt với khả năng cạnh tranh gay gắt như tham gia một đấu trường. Đừng làm mất sự hồn nhiên của các em bởi sự áp đặt của người lớn”, thạc sĩ, đạo diễn Hoàng Duẩn chia sẻ.
Mới đây, hình ảnh cậu bé Trọng Nhân trong chương trình Viet Nam’s Got Talent 2016 đã làm nhiều khán giả thích thú, say mê. Sự nhút nhát, có phần bẽn lẽn của em khi được MC hỏi chuyện để lại nhiều tình cảm trong lòng khán giả. Hình ảnh đó khác hẳn với một Trọng Nhân đắm mình trong những màn trình diễn hoàn toàn làm chủ sân khấu. Trọng Nhân cũng như bao em nhỏ tham gia các gameshow, chương trình truyền hình thực tế khác, các em cần có sân chơi lành mạnh nhưng vẫn giữ được sự hồn nhiên, vô tư của mình.
Yên Hà


Bình luận (0)