Nở rộ các cuộc thi tìm kiếm tài năng đồng nghĩa với việc nở rộ tài năng. Tuy nhiên, những tài năng đi đâu, về đâu vẫn là một câu hỏi đáng suy ngẫm?
![]() |
| Bé Hoàng Vân đoạt giải nhất “Tiếu lâm tứ trụ nhí” 2017. Ảnh: M.Châu |
Ra ngõ gặp… tài năng
Có thể thấy, chưa bao giờ các chương trình truyền hình thực tế lại được phát triển mạnh mẽ như hiện nay. Các cuộc thi tìm kiếm tài năng ở nhiều lĩnh vực ca hát, nhảy múa, người mẫu liên tiếp được tổ chức. Vài cuộc thi “tranh nhau” chiếm sóng truyền hình vào những dịp cuối tuần không còn là chuyện quá xa lạ với khán giả.
Nhìn vào các cuộc thi tìm kiếm giọng hát hay hiện nay, nhiều người có thể nghĩ rằng âm nhạc Việt Nam đang phát triển một cách rực rỡ. Tuy nhiên, không ít cuộc thi không phải được tổ chức để chọn ra những tài năng mà cái cốt yếu chính là bài toán lợi nhuận của nhà sản xuất. Thế nên, không ít tài năng sau khi rời khỏi cuộc thi thì chới với, hoang mang không biết đi đâu, về đâu. Từng giành ngôi vị quán quân “Giọng hát Việt” 2015, được huấn luyện viên Mỹ Tâm ca ngợi là một tài năng nhưng Đức Phúc lại im ắng sau khi chương trình kết thúc. Tên tuổi của Đức Phúc chỉ được khán giả biết đến nhiều hơn sau những ồn ào về việc “đập mặt xây lại”. Ya-Suy, quán quân của “Vietnam Idol” 2012 gần như biến mất, không có những hoạt động nào trên con đường nghệ thuật để lại dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả. Còn rất nhiều gương mặt bước ra từ các sân chơi tìm kiếm tài năng khác cũng “mất tích” tương tự.
Trẻ em đang là đối tượng được nhiều show truyền hình thực tế hướng tới. Không chỉ dành cho người lớn, các cuộc thi như Đồ-rê-mí, Giọng hát Việt nhí (The Voice Kids), Tiếu lâm tứ trụ nhí, Tuyệt đỉnh song ca nhí… đang giúp các bậc cha mẹ thực hiện ước mơ đưa con cái của mình có cơ hội được bén duyên với nghệ thuật. Nổi lên từ cuộc thi “Tiếu lâm tứ trụ nhí” mùa 1, cô bé Hoàng Vân, quán quân của cuộc thi được nhiều khán giả biết đến. Hoàng Vân chỉ mới 10 tuổi, có khả năng đàn piano, hát, nhảy, diễn xuất và xiếc. Hoàng Vân học đàn từ năm 3 tuổi và đạt nhiều giải thưởng như giải nhì Giải piano toàn quốc, giải nhì Giải piano Nhạc viện TP.HCM mở rộng toàn quốc… Với những thế mạnh của mình, Hoàng Vân có thể tiến xa hơn. Có thể thấy rất nhiều gương mặt nhí sau mỗi cuộc thi đều có rất nhiều cơ hội tỏa sáng nhưng khi rời sân chơi đồng nghĩa với vai trò của nhà sản xuất cũng kết thúc ở đó, nhiều tài năng nhí vì nhiều lý do đã không có cơ hội tiếp tục được theo đuổi đam mê của mình.
“Gạn đục khơi trong”
Không ít chương trình truyền hình thực tế sau khi khép lại một mùa đều để lại những scandal, những ồn ào dù nhỏ hay lớn. Nhiều tiêu cực trong các show truyền hình thực tế cũng đã được phanh phui trên các phương tiện truyền thông nhưng một nghịch lý đáng suy ngẫm là sau những ồn ào đó thì chương trình lại có lượt xem “khủng” hơn. Thậm chí, với những scandal có thể dù là vô tình của thí sinh cũng trở thành đề tài được cho là câu khách, tạo hiệu ứng khán giả của nhà sản xuất.
| Không thể phủ nhận, các chương trình truyền hình thực tế, tìm kiếm tài năng đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của khán giả truyền hình trong những năm gần đây. Tuy nhiên, khán giả thì vẫn mong đợi nhiều hơn những chương trình được đầu tư sâu và chất lượng hơn, “gạn đục khơi trong”, đúng với tinh thần là nơi tìm kiếm, tôn vinh những tài năng Việt. |
Khó có thể đếm xuể các cuộc thi tìm kiếm tài năng được tổ chức hàng năm. Mỗi cuộc thi lại tìm ra một quán quân, á quân. Rời sân chơi, họ loay hoay không biết chọn con đường đi của mình. Những quán quân, á quân của các cuộc thi đa phần đều mò mẫm trên con đường nghệ thuật hoặc mất hút không để lại dấu vết.
Đồng ý rằng mục đích đầu tiên của các nhà tổ chức nhiều cuộc thi tìm kiếm tài năng là lợi nhuận. Bởi, bài toán chi phí khi phải họ mua bản quyền từ nước ngoài, chi phí cát-sê cho những người nổi tiếng ngồi “ghế nóng”, tiền thưởng cho thí sinh, chi phí truyền thông… Thế nên, điều đó cũng buộc nhà sản xuất phải thu lại lợi nhuận bằng cách “móc túi” khán giả qua hệ thống tin nhắn bình chọn, quảng cáo trong chương trình… Có lẽ vì đã quá cân đo đong đếm bài toán lợi nhuận mà quá ít những đơn vị sản xuất chú ý đến con đường dài của các tài năng sau khi chương trình kết thúc. Thế nên cuộc thi kết thúc cũng đồng nghĩa với việc đường ai nấy đi, mạnh ai nấy sống.
Không thể phủ nhận, các chương trình truyền hình thực tế, tìm kiếm tài năng đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của khán giả truyền hình trong những năm gần đây. Tuy nhiên, khán giả thì vẫn mong đợi nhiều hơn những chương trình được đầu tư sâu và chất lượng hơn, “gạn đục khơi trong”, đúng với tinh thần là nơi tìm kiếm, tôn vinh những tài năng Việt.
Bài, ảnh: Yên Hà


Bình luận (0)