Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Truyện Nguyễn Nhật Ánh lên sân khấu kịch

Tạp Chí Giáo Dục

Tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh không xa lạ với nhiều độc giả. Chuyển thể những tác phẩm tên tuổi gắn liền với ông đã được nhiều nhà làm phim, làm kịch hướng đến.

Đội kịch Tuổi Ngọc diễn trích đoạn trong “Chuyện xứ LangBiang” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tại đường sách TP.HCM

Khán giả đón nhận tại đường sách

Vừa qua, tại đường sách TP.HCM, buổi diễn kịch “Chuyện xứ LangBiang” từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã thu hút đông đảo độc giả nhỏ tuổi. Vở kịch do đội kịch thiếu nhi Tuổi Ngọc trình diễn, kể về câu chuyện kỳ lạ của các phù thủy Việt Nam. Có thể nói, tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh luôn có một sức hút với độc giả nhiều lứa tuổi, đặc biệt là độc giả nhí. Hai nhân vật chính Nguyên và Kăply trong “Chuyện xứ LangBiang” trở thành chiến binh. Chính tình bạn đã giúp cho các nhân vật vượt qua khó khăn và nghịch cảnh. Trong tất cả tác phẩm viết cho trẻ em của ông, dù là truyện sinh hoạt hay truyện giả tưởng, tình bạn là một yếu tố quan trọng và luôn được đề cao nên ông không xây dựng nhân vật anh hùng cá nhân ở bộ truyện này. “Chuyện xứ LangBiang” mang đậm phong cách fantasy cho trẻ em Việt Nam và bối cảnh LangBiang – một đỉnh núi thu hút du khách ở Đà Lạt (Lâm Đồng).

Phần đầu của tác phẩm đã được đội kịch Tuổi Ngọc thổi vào một hơi thở mới. Làm sao để thông qua kịch văn học có thể chuyển tải đến các em những thông điệp về cuộc sống một cách nhẹ nhàng nhất mà không giáo điều hay khô cứng, vẫn đậm chất văn học là điều mà những người làm sân khấu hướng đến. Với tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, nhiều khán giả đã từng hoặc chưa từng đọc truyện của ông đều cảm nhận được sự trong trẻo, dễ thương, nhẹ nhàng… khi xem các vở kịch này trên sân khấu. Bởi, ở đó, họ có thể bắt gặp chính mình trong những câu chuyện, những tình huống ở làng quê, trong trường học, với bạn bè, thầy cô, cha mẹ… Những câu chuyện ấy sẽ là nguồn nuôi cảm xúc về tình yêu thương, tình bạn bè. Đạo diễn Huỳnh Tấn Phát chia sẻ: “Tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh có sự dí dỏm về mặt lời thoại, không có sự gay cấn kiểu kịch tính mà thường nhẹ nhàng, thú vị. Con nít thích thú đã đành. Người lớn khi đọc cũng sẽ tìm thấy những điều thú vị mà có thể mình đã từng trải qua. Đó là lý do đội kịch Tuổi Ngọc hào hứng với việc chuyển thể kịch từ tác phẩm của ông”.

Hè 2016, nhiều sân khấu nở rộ “chạy đua” đưa tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh lên sàn kịch phục vụ công chúng, nhất là khán giả tuổi mới lớn. Không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng và sức hút của tên tuổi nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trên văn đàn và cả điện ảnh, sân khấu. Bởi, nhiều tác phẩm “ăn khách” của ông đã là bảo chứng về mặt doanh thu.

Thách thức không nhỏ

“Một tác phẩm kịch đòi hỏi phải có sự gay cấn, kịch tính. Với truyện của Nguyễn Nhật Ánh, chúng tôi khai thác theo hướng những bài học mang tính giáo dục để dạy cho các em biết sống chan hòa, biết dấn thân, giúp đỡ bạn bè, kính trọng và yêu thương gia đình, cha mẹ mình… Truyện ngắn của Nguyễn Nhật Ánh đã quá thành công rồi nên khi dựng kịch cũng là một thách thức không hề nhỏ”, đạo diễn Huỳnh Tấn Phát cho biết.

Đây không phải là lần đầu tiên đội kịch Tuổi Ngọc chuyển thể kịch từ tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Năm 2016, “Thằng quỷ nhỏ” – một câu chuyện về lứa tuổi cắp sách đến trường của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, đã được Câu lạc bộ kịch Tuổi Ngọc tái hiện lại một cách đầy sinh động, ý nghĩa tại rạp Công Nhân. Tuy có nhiều nét mới và chi tiết giúp phù hợp với giới trẻ ngày nay và cập nhật xu hướng nhưng vở kịch “Thằng quỷ nhỏ” vẫn không làm mất đi bản chất vốn có của nguyên tác và được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Có thể thấy, chuyển thể tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh lên sân khấu kịch cho sinh động không phải là một bài toán đơn giản bởi làm sao phải giữ được tính văn học và thổi thêm một làn gió mới cho những ai đã từng đọc truyện của ông. “Một tác phẩm kịch đòi hỏi phải có sự gay cấn, kịch tính. Với truyện của Nguyễn Nhật Ánh, chúng tôi khai thác theo hướng những bài học mang tính giáo dục để dạy cho các em biết sống chan hòa, biết dấn thân, giúp đỡ bạn bè, kính trọng và yêu thương gia đình, cha mẹ mình… Truyện ngắn của Nguyễn Nhật Ánh đã quá thành công rồi nên khi dựng kịch cũng là một thách thức không hề nhỏ”, đạo diễn Huỳnh Tấn Phát cho biết.

Tại buổi diễn của đội kịch Tuổi Ngọc tại đường sách, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã giao lưu và ký tặng độc giả nhân dịp Nhà xuất bản Trẻ ra mắt bộ bìa mới, tái bản “Chuyện xứ LangBiang”. Đây là bộ sách bốn tập, viết theo thể loại truyện kỳ ảo hiếm hoi của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, đã được tái bản nhiều lần kể từ khi ra mắt. Đã bao năm trôi qua nhưng tác phẩm này vẫn có một sức hút với độc giả tuổi học trò. Trong khi những phương thức giải trí đa dạng khác như game, phim hoạt hình, truyền hình thực tế… đang có ít nhiều những ảnh hưởng tiêu cực đến các em. Việc tìm kịch bản văn học hay, dàn dựng hấp dẫn, lôi cuốn… là điều mà những người làm sân khấu đang hết sức nỗ lực.n

Bài, ảnh: Yên Hà 

Bình luận (0)