Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Truyền thông giúp người dân hiểu rõ lợi ích của BHYT

Tạp Chí Giáo Dục

Đến hết tháng 6, huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã đạt 96% dân số tham gia bảo hiểm y tế, trong đó nhóm đối tượng khó vận động như hộ gia đình và học sinh – sinh viên chiếm gần 50%.
Bí quyết: Truyền thông trực tiếp, gián tiếp
Chia sẻ bí quyết, ông Nguyễn Hoài Trúc – Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Phong Điền – cho biết, kết quả này là công sức nỗ lực của tập thể cán bộ viên chức trong toàn đơn vị “ngày đêm ăn ngủ với bảo hiểm y tế (BHYT)” trong suốt 5 năm. Chính sách BHYT rất ưu việt, nhân văn nhưng do nhận thức cũng như điều kiện kinh tế khó khăn nên nhiều gia đình vẫn bỏ qua chính sách quan trọng này.
Cán bộ BHXH tỉnh Thừa Thiên – Huế truyền thông trực tiếp giúp người dân hiểu rõ lợi ích của BHYT.
Từ thực tế đặt ra, BHXH huyện Phong Điền đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành văn bản, giao chỉ tiêu phát triển BHYT đến từng xã, thị trấn. Đồng thời, BHXH huyện xây dựng kế hoạch truyền thông trực tiếp, gián tiếp giúp người dân nhận thức đúng đắn và chủ động tham gia BHYT cho 100% thành viên trong gia đình. 
Gia đình chị Ngô Thị Ngân Hoa (ở thôn Tân Lập, xã Phong An, huyện Phong Điền) trước đây chỉ ưu tiên tham gia cho hai con đang là đối tượng học sinh. Còn lại 4 người là bố mẹ, vợ chồng chị Ngân Hoa đều không có BHYT. 
Chị Hoa chia sẻ: “Gia đình chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng, bữa ăn còn thiếu, lấy đâu ra tiền mua BHYT. Tuy nhiên, sau khi được cán bộ BHXH huyện Phong Điền tuyên truyền, vận động, chị Hoa mới hiểu, nếu tham gia đầy đủ các thành viên, số tiền sẽ được giảm đáng kể. Hơn nữa, bố mẹ của chị đều trên 65 tuổi, đây là giai đoạn sức khỏe đi xuống, nếu có tấm thẻ BHYT, ông bà cũng yên tâm hơn. Bản chất của chính sách BHYT là bảo vệ, chia sẻ rủi ro, vì vậy tham gia BHYT cả gia đình là thể hiện sự yêu thương, trách nhiệm với nhau”. 
“Gần như tuần nào, cán bộ cơ quan BHXH và Bưu điện, đại lý thu BHXH, BHYT cũng có mặt tại các thôn, xóm, tổ dân phố hết xã này sang xã khác để tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT. Kiến thức mà người dân thu nhận được không chỉ là nội dung cơ bản của chính sách BHYT, mà còn là dẫn chứng người thật, việc thật về các trường hợp đã tham gia BHYT được quỹ BHYT chi trả với số tiền lớn, giúp bản thân họ yên tâm điều trị và gia đình không phải lo lắng về kinh tế” – chị Nguyễn Thị Thu Huyền, cán bộ BHXH huyện Phong Điền, cho hay.
Tiếp tục rà soát và vận động
Những mô hình, cách làm hay của cơ sở đã giúp tỉnh Thừa Thiên – Huế nằm tốp đầu về tỉ lệ người dân tham gia BHYT. Chia sẻ về thành tích này, ông Nguyễn Viết Dũng – Giám đốc BHXH tỉnh – nói rằng: Bên cạnh việc được chú trọng đổi mới cả về hình thức và nội dung tuyên truyền để cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể và mọi người dân nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách BHYT, BHXH tỉnh chú trọng mở rộng hệ thống mạng lưới đại lý thu BHXH, BHYT bao phủ đến tận xã, phường, thôn, xóm; kịp thời thực hiện chính sách thông tuyến khám chữa bệnh BHYT đã tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ y tế dễ dàng hơn. Hệ thống thông tin giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT đã kết nối 100% cơ sở khám chữa bệnh từ tuyến xã đến Trung ương. 
Đến hết tháng 5, toàn tỉnh có trên 1.135.260 người tham gia BHYT, đạt gần 98,6% dân số, vượt hơn 8% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. 
Để thu hút số người còn lại tham gia BHYT, bao phủ BHYT đạt tỉ lệ 100% dân số, BHXH tỉnh Thừa Thiên – Huế đang tiếp tục rà soát danh sách từng người cụ thể, phân công cán bộ BHXH đến tận nhà tư vấn, vận động trực tiếp. Đối với nhóm học sinh-sinh viên, BHXH tỉnh thông qua ban giám hiệu nhà trường siết chặt các quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của học sinh – sinh viên đối với chính sách BHYT…
NGUYỄN HƯƠNG (theo laodong)

Bình luận (0)