Hội nhậpThế giới 24h

Từ 1/10: Nga giảm thuế xuất khẩu dầu thô

Tạp Chí Giáo Dục

Chính phủ Nga thông báo sẽ giảm thuế xuất khẩu dầu thô xuống còn 372 USD/tấn bắt đầu từ 01/10/2008 sau khi đã dự định sẽ cắt giảm thuế xuất khẩu dầu trong khoảng tháng 10-11/2008 từ 495,9 USD xuống còn 485,8 USD/tấn.

Như vậy, chính phủ Nga đã giảm thuế thấp hơn cả mức dự kiến sẽ giảm từng được đưa ra trước đó là 483-487 USD/tấn. Mức giảm chính thức này đã thấp hơn khoảng 120 USD/tấn, sau mức thuế kỷ lucjh 495,9 USD/tấn được Chính phủ áp dụng trong tháng 8 và tháng 9 này, khi mức giá dầu thô trên thế giới liên tục tăng cao.

Thuế xuất khẩu dầu thô của Nga được điều chỉnh sau hai tháng một lần. Như vậy đợt giảm thuế mới nhất này của nga sẽ kéo dài từ ngày 1/10 đến hết ngày cuối cùng của tháng 11. Bắt đầu từ 1/12, chính phủ Nga sẽ lại tiếp tục điều chỉnh mức thuế mới theo diễn biến của thị trường.

Mức thuế xuất khẩu dầu thô được áp dụng từ 1/10 được tính toán dựa trên mức giá trung bình của dầu thô Urals ở mức 97 USD/thùng. Denis Borisov của công tu đầu tư Solid đã đưa ra một phép tính: Trong thời gian 2 tháng này các công ty sẽ xuất khẩu khoảng 37 triệu tấn dầu, 7 triệu tấn chất hóa dầu nhẹ và 8,5 triệu tấn hóa dầu đen. Như vậy họ có thể tiết kiệm được khoảng 5,2 tỷ dựa trên thuế xuất khẩu.

Tuy nhiên, đợt giảm thuế này của chính phủ có thể làm lợi cho doanh nghiệp dầu mỏ khoảng 5 tỷ USD nhưng ngân sách Liên bang thâm hụt không ít. Theo một số liệu không chính thức từ một nhân viên của Bộ Tài Chính, với lưu lượng nhập khẩu tương tự như tháng 10-11/2007 và tỷ giá trao đổi giữa đồng USD với Rub là 25,5 thì ngân sách nhà nước sẽ bị thâm hụt mất 140 tỷ Rub do cắt giảm thuế xuất khẩu dầu.

Aleksandra Suslina của Tập đoàn Chuyên gia kinh tế đánh giá mức thâm hụt ngân sách ở mức 120-125 tỷ Rub. Nếu các công ty tiếp tục tăng lợi nhuận của họ bằng số tiền họ có thể tiết kiệm thì khoản tiền 29 tỷ rub sẽ trở về ngân sách nhà nước dưới dạng thuế lợi nhuận. Lợi nhuận của các công ty dầu sẽ bằng 0 nếu giá dầu thế giới giảm xuống mức 19-20USD/thùng, Mikhail Perfilov – Giám đốc phát triển của Công ty Argus Media tại Nga , tuy nhiên họ có thể hi vọng thu lợi được từ Chính phủ. 

Trước đó, chính phủ Nga tuyên bố, sẽ tăng xuất khẩu dầu mỏ sang châu Á từ mức 3% hiện nay, lên mức 30% năm 2020. Theo đánh giá của Nga, châu Á-TBD với tiềm năng về tài nguyên, con người, công nghiệp và tài chính, sẽ là một trong những đầu máy chính của kinh tế thế giới.

Thụy Du (dddn)

 

Bình luận (0)