- 1 Từ những ý tưởng sáng tạo đến hành động thực tiễn vì cộng đồng
Vừa qua, tại Trung tâm sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi TP.HCM thuộc Rừng Sác, Cần Giờ, sự kiện chung kết Cuộc thi Dự án Kinh doanh tạo tác động xã hội trong Chương trình Christina Noble Education Programme (CNEP) Mùa 2 đã diễn ra đầy ấn tượng, đánh dấu sự nỗ lực và sáng tạo của 87 sinh viên tham gia. Cuộc thi không chỉ là dịp để các bạn trẻ thể hiện những ý tưởng sáng tạo, mà còn là cơ hội để họ chứng minh khả năng ứng dụng kiến thức vào thực tiễn.
Trong buổi lễ khai mạc, ông Thomas Noble, Giám đốc Điều hành Khu vực châu Á của CNCF, đã nhấn mạnh quan điểm về sức mạnh của giáo dục: “Chúng tôi không chỉ tin vào giáo dục, mà tin vào một nền giáo dục có khả năng chuyển hóa, giúp người trẻ có công cụ, sự tự tin và tầm nhìn để thay đổi chính thế giới của họ”. Theo ông, CNCF mong muốn thế hệ trẻ Việt Nam không chỉ vượt qua khó khăn mà còn trở thành lực lượng tiên phong trong việc đổi mới, đóng góp vào sự phát triển bền vững của khu vực và thế giới.

Chương trình Christina Noble Education Programme là một sáng kiến tiên phong, bao gồm bốn cấu phần đột phá: học bổng hỗ trợ tài chính, đào tạo kỹ năng và tư duy đổi mới, cơ hội thực tập và sự đồng hành lâu dài qua các chương trình mentorship. Với hơn 100 giờ đào tạo chuyên sâu, chương trình này không chỉ trang bị cho sinh viên những kiến thức cần thiết mà còn giúp họ phát triển tư duy sáng tạo, lãnh đạo thấu cảm và các giá trị sống hạnh phúc, hướng tới việc xây dựng một thế hệ có bản lĩnh toàn cầu nhưng vẫn luôn gắn kết với cội nguồn cộng đồng.
Trong khuôn khổ cuộc thi, các đội thi đã trình bày những dự án kinh doanh sáng tạo nhằm giải quyết các vấn đề xã hội cấp bách như an ninh lương thực, bảo vệ môi trường, chăm sóc y tế, giáo dục cho trẻ em, phát triển du lịch cộng đồng và đô thị bền vững. Những dự án này không chỉ phản ánh những thách thức mà cộng đồng đang phải đối mặt, mà còn thể hiện tinh thần sáng tạo và trách nhiệm xã hội của thế hệ trẻ.
Trong số đó, 5 dự án xuất sắc đã lọt vào vòng chung kết, bao gồm: Aquagrow, GSoap, ReNu, Travel Green và FIRESAFE-X. Những sáng kiến này là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của tuổi trẻ khi được trao quyền sáng tạo và dẫn dắt bởi lòng nhân ái.

Ông Thomas Noble chia sẻ: “Khi người trẻ được tin tưởng và trao quyền, những điều tuyệt vời sẽ xảy ra. Kinh doanh – nếu được dẫn dắt bằng sự trắc ẩn – hoàn toàn có thể trở thành một lực đẩy tích cực cho xã hội”.
Tại sự kiện, ông Conor Finn, Phó Đại sứ Cộng hòa Ireland tại Việt Nam chia sẻ: “Việc Ireland đồng hành cùng CNCF trong dự án giáo dục CNEP là một niềm tự hào. Các dự án của sinh viên hôm nay không chỉ phản ánh thách thức của cộng đồng mà còn là minh chứng cho lòng dũng cảm và tinh thần dẫn đầu của người trẻ”.

Chung kết cuộc thi không chỉ là nơi để các sinh viên thể hiện ý tưởng và dự án của mình, mà còn là dịp để công nhận những sáng kiến xuất sắc. Ba dự án đã giành giải thưởng, bao gồm: một dự án du lịch xanh cùng cộng đồng dân tộc, một hệ thống cảnh báo cháy thời gian thực và một sáng kiến tạo ra nền tảng giúp sinh viên trao đổi đồ dùng, kéo dài vòng đời của các vật phẩm như thiết bị điện tử, sách vở và thời trang. Những dự án này không chỉ thể hiện sự sáng tạo mà còn mang tính thực tiễn cao, góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Cuộc thi đã khép lại trong niềm tự hào và hy vọng, khi những ý tưởng sáng tạo và những dự án đầy nhiệt huyết của các sinh viên trở thành ngọn lửa lan tỏa, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ trong việc thực hiện những bước đi đầu tiên trên con đường thay đổi xã hội.
Thủy Phạm
Bình luận (0)