Kinh tế - Giáo dụcChuyện doanh nghiệp

Tự tin trong khó khăn

Tạp Chí Giáo Dục

Lễ đón nhận huân chương của TCty Nông nghiệp Sài Gòn

Trước tình hình khó khăn của năm 2009, trong khi nhiều doanh nghiệp lo lắng than khó và chỉ đề ra mục tiêu trụ vững thì tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri) vẫn tự tin đề ra kế hoạch thu lãi trước thuế 129,5 tỷ đồng.
Bà Nguyễn Thu Nga – TGĐ tổng công ty khẳng định. Trong tình hình khó khăn hiện nay, và những dự đoán tình hình sẽ khó hơn trong năm 2009 nhưng Sagri vẫn tự tin đề ra kế hoạch thu lãi là căn cứ vào thực lực, điều kiện của mình, bảo đảm sẽ đạt hoặc vượt kế hoạch.
Vượt khó khăn
Năm 2008, dù những tháng cuối năm gặp nhiều khó khăn nhưng Sagri vẫn thu lãi trước thuế trên 176 tỷ đồng, doanh thu 2.374 tỷ đồng, tăng 14, 46% so cùng kỳ; nộp ngân sách hơn 123 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận trên vốn đạt 21,29%; thu nhập lao động trên 3,1 triệu đồng/người/tháng
Không chỉ có vậy, cũng theo bà Nga, nếu căn cứ vào tốc độ trưởng bình quân từ năm 2004 đến năm 2008, khoảng 120%/năm, và kết quả kinh doanh năm 2008 thì lẽ ra năm 2009 Sagri phải đạt lợi nhuận trước thuế khoảng 190 tỷ đồng. Tuy nhiên, bà Nga cũng cho biết: do tình hình khó khăn chung nên chúng tôi phải điều chỉnh lại kế hoạch! Mới đây, trong cuộc họp với tất cả các đơn vị thành viên, một lần nữa tôi khẩn thiết yêu cầu lãnh đạo các công ty thành viên hãy nhìn nhận thực tế, nói hết những gì còn vướng mắc, đề xuất ra những kế sách để thực hiện cho bằng được kế hoạch năm 2009. Năm 2009, kinh tế suy giảm sẽ kéo theo các lĩnh vực hoạt động của Sagri như  các mặt hàng thịt heo, mủ cao su, cà phê, hạt điều, gạo, vật tư nông nghiệp… cũng sẽ suy giảm. Sagri phải có các biện pháp thích ứng trong hoạt động kinh doanh, sản xuất. Cụ thể như phải tập trung mạnh vào những mặt hàng thế mạnh riêng trong lĩnh vực nông nghiệp như chăn nuôi heo, bò sữa, duy trì các diện tích dứa Dayen mà không tăng  thêm diện tích, đẩy mạnh sản xuất cây con giống chất lượng cao. Tập trung sản xuất và cung cấp các loại thực phẩm tươi sống như thịt gia súc, rau quả… Chúng tôi sẽ một lần nữa tổng rà soát công tác quản lý, chi phí để tìm cách tiết kiệm nhiều hơn nữa
Dù tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển lâu dài như: Xây dựng khu công nghiệp 338 ha, hoàn thành cụm CN 96 ha, tiếp tục các dự án nhà ở, cao ốc, xây dựng xí nghiệp heo giống cấp I, nhà máy giết mổ gia súc, xây dựng thêm 2 nhà máy thuốc trừ sâu, xây dựng nhà máy và kho hàng nông sản tại tỉnh Bình Phước…
Khẳng định tiềm lực
Thực tế hiện Sagri là một tập đoàn kinh tế rất có tiềm lực, kinh nghiệm, đã đạt được nhiều thành tích cao, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Không chỉ là doanh nghiệp chủ lực trên địa bàn TP HCM, Sagri còn có mạng lưới hoạt động trên cả nước và nước ngoài. Sagri được thành lập từ cuối năm 1996, hiện có  25 doanh nghiệp thành viên và có tổng nguồn vốn 762,619 tỷ đồng, tổng số lao động trên 6.352 người. Thành viên của Sagri có những tên tuổi rất nổi tiếng như công ty thức ăn chăn nuôi An Phú, thực phẩm chế biến Nam Phong, công ty CP BVTV Sài Gòn, các công ty gỗ Forimex, Agrimexco, công ty chăn nuôi bò sữa TP…
Là một trong những tập đoàn kinh tế chủ lực của TP HCM, Sagri đã có vai trò rất quan trọng trong phát triển nền nông nghiệp hiện đại của TP HCM, trong bình ổn giá cả và bảo đảm chất lượng nông sản thực phẩm, thuốc trừ sâu, giống cây con – vật nuôi chất lượng cao… tổng công ty cũng là đơn vị đi đầu trong ứng dụng và cung ứng các loại dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp, xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp tiên tiến, góp phần cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Một dẫn chứng cụ thể nhất là các đợt dịch bệnh gia cầm, gia súc thời gian qua tại nhiều tỉnh – thành trên cả nước đã không ảnh hưởng đến đàn gia súc gia cầm của Sagri. Ngoài ra, Sagri còn tham gia vào nhiều lĩnh vực khác như xây dựng, đầu tư khu công nghiệp,  bất động sản…
Mới đây, tại buổi lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng III của Sagri, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Nguyễn Thành Tài đã một lần nữa nhắc nhở Sagri phải luôn ý thức, có trách nhiệm với với kinh tế TP HCM. Ông Tài cũng đã tuyên dương một số thành tích lớn mà Sagri đã đạt được như: Năm 2007 lọt vào Top 200 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam; Top 100 thương hiệu hàng đầu Việt Nam do Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam chứng nhận, Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2008…
T.Lan (dddn)
 

Bình luận (0)