Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Tự tin vào năng lực để theo đuổi ước mơ

Tạp Chí Giáo Dục

Đ trúng tuyn vào ngành hc đam mê trong mùa tuyn sinh 2026, hai hc sinh Nguyn Th Ngc Chi và Lê Hoàng Quân (lp 12C9, Trưng THPT Nguyn Hu Cnh, TP.HCM) đã tp trung hc tp ngay t đu năm hc, chun b kng cho k thi tt nghip THPT sp ti. Vic la chn ngành hc bc ĐH ca hai em không ch đ thc hin đam mê mà còn là khát vng đóng góp cho xã hi.

Em Nguyễn Thị Ngọc Chi 

Khát vng đóng góp cho xã hi

Nguyễn Thị Ngọc Chi cho biết gia đình em có chị gái đang công tác trong ngành y tế, vì vậy em mong muốn theo học ngành y để sau này được làm việc trong lĩnh vực y tế giống chị. “Do đó, em đã sớm chọn được ngành nghề từ năm lớp 10, đó là ngành điều dưỡng. Sở dĩ em chọn ngành điều dưỡng một phần là vì đam mê với lại bản thân cũng có năng lực làm nghề này. Ngoài ra, em còn có mong muốn sau khi tốt nghiệp ĐH có thể làm việc ở bệnh viện, đến lúc tích lũy đủ kinh nghiệm sẽ mở phòng khám chữa bệnh cho người nghèo, đồng thời tham gia công tác thiện nguyện giúp bệnh nhân nghèo”, Ngọc Chi chia sẻ.

Để trúng tuyển vào ngành nghề đã chọn, Ngọc Chi sẽ đặt 3 nguyện vọng cho ngành điều dưỡng ở 3 ngôi trường khác nhau. Cụ thể, nguyện vọng 1 em đặt vào Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch; nguyện vọng 2 vào Trường ĐH Y Dược Cần Thơ và nguyện vọng 3 vào Trường ĐH Trà Vinh. “Sở dĩ em đặt nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3 vào hai ngôi trường trên là do những ngôi trường này có điểm chuẩn vừa phải. Với lại nhà em ở huyện Bình Chánh cũ, khi học một trong hai ngôi trường đó em cũng dễ dàng đi lại. Nếu chẳng may không trúng tuyển ngôi trường ở TP.HCM thì em sẽ về miền Tây để theo đuổi ước mơ”, Ngọc Chi cho biết.

Theo Ngọc Chi, chọn được 3 ngôi trường để đặt nguyện vọng như trên, em đã hỏi những anh chị học trước và tìm thêm thông tin từ trang web của trường cũng như thông tin từ mạng xã hội. “Em tìm hiểu nhiều nguồn thông tin khác nhau, từ chương trình đào tạo, học phí, yêu cầu đầu vào… Những ngôi trường mà em chọn đều phù hợp với năng lực học tập của em”, Ngọc Chi nói.

Chia sẻ về lộ trình học tập, Ngọc Chi cho biết em học đều các môn nhưng tập trung nhất ở ba môn: toán, hóa và sinh, để xét tuyển vào ngành điều dưỡng. “Khi lên lớp 10 em đã xác định được ngành sẽ học ở bậc ĐH, vì vậy em không gặp khó khăn trong việc lựa chọn môn học tự chọn. Bây giờ ngẫm lại em thấy việc chọn môn học tự chọn ở bậc THPT khá quan trọng. Nếu mình lựa chọn không phù hợp sẽ gây khó khăn cho việc chọn ngành học ở bậc ĐH. Qua đây em cũng khuyên các bạn học sinh lớp 9 sắp lên lớp 10 nên cẩn thận khi chọn môn học tự chọn, tốt nhất nên chọn tổ hợp môn tự chọn theo định hướng nghề nghiệp”, Ngọc Chi chia sẻ.

Em Lê Hoàng Quân

Gia đình là đim t

Xác định sẽ theo học ngành răng hàm mặt ở bậc ĐH nên suốt 3 năm qua, Lê Hoàng Quân đã tập trung học thật tốt ba môn toán, hóa và sinh. Hoàng Quân cho biết em sẽ chọn phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT để xét vào Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch. “Em mong muốn học ngành răng hàm mặt của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Vì vậy, em đã tìm hiểu rất kỹ ngành này và thấy đây là ngành học tiềm năng. Sau khi tốt nghiệp ĐH, bác sĩ răng hàm mặt không phải chỉ làm việc tại các bệnh viện công lập hay tư nhân mà còn có cơ hội lớn làm chủ, quản lý các phòng khám nha khoa thẩm mỹ hoặc tham gia vào phân khúc du lịch nha khoa đang phát triển mạnh mẽ. Với nhu cầu chăm sóc răng miệng và thẩm mỹ ngày càng tăng cao của người dân, ngành răng hàm mặt là lựa chọn nghề nghiệp cho những ai muốn có thu nhập hấp dẫn…”, Hoàng Quân chia sẻ.

Theo Hoàng Quân, em chọn ngành nghề dựa theo đam mê, năng lực và thị trường lao động. “Ban đầu em cũng không biết mình đam mê ngành nghề nào. Sau khi nhờ thầy cô tư vấn, về nhà em lấy giấy ra ngồi viết những điều mình muốn làm trong tương lai, cộng thêm thực hành những bài trắc nghiệm từ mạng xã hội. Cuối cùng em đã biết được đam mê của mình. Tuy nhiên, đi kèm với đam mê là năng lực. Em thấy ở trường mình học khá tốt môn toán, hóa, sinh. Qua quá trình tìm hiểu về bản thân, cuối cùng em đã có được quyết định về ngành nghề cho tương lai”, Hoàng Quân bật mí.

Hiện tại Hoàng Quân vẫn đang miệt mài học tập và ôn luyện để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Quá trình học tập của em cũng giống như bao học sinh khác, đôi lúc cũng có những căng thẳng, áp lực. Tuy nhiên, điều đó chỉ là những giây phút nhất thời bởi em có những “bí kíp” để giải tỏa căng thẳng. “Mỗi khi em thấy đầu óc căng thẳng, học tập không hiệu quả, em sẽ rủ bạn bè chơi thể thao. Em thường đánh cầu lông và chạy bộ. Mỗi khi chơi thể thao, em thấy mình được giải tỏa sức ỳ và học hiệu quả hơn”, Hoàng Quân chia sẻ.

Ngoài chơi thể thao, Hoàng Quân còn có cách thư giãn khác là cùng gia đình đi ăn uống. “Mỗi khi cuối tuần, gia đình em sẽ cùng nhau đi chơi, đi ăn. Việc này không chỉ giúp em cảm thấy vui vẻ, được gắn kết với gia đình mà còn giúp em có thể chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong học tập để ba mẹ cho lời khuyên”, Hoàng Quân cho biết.

Đối với Hoàng Quân, gia đình là điểm tựa của em trong học tập. Bởi ba mẹ không chỉ quan tâm, đồng hành cùng em mà còn nấu cho em những món ăn ngon, đảm bảo dinh dưỡng để có sức khỏe học tốt. “Mẹ hay nhắc em phải ăn uống đủ no, đủ bữa. Ngoài bữa chính, chúng ta có thể ăn thêm những bữa phụ để đảm bảo cơ thể luôn đủ năng lượng để học tập”, Hoàng Quân cho biết.

Bài, ảnh: Kiu Khánh

Bình luận (0)