Hướng nghiệp - Tuyển sinhTư vấn tuyển sinh

Tư vấn tuyển sinh ĐH-CĐ 2009 lần 2

Tạp Chí Giáo Dục

Ông Nguyễn Thanh Tú – Phó TBT báo Giáo Dục (bìa trái) tặng hoa cho các chuyên viên tư vấn 

Nhằm góp phần giải đáp những thắc mắc liên quan đến mùa tuyển sinh, những thông số về chỉ tiêu, tỉ lệ chọi… của các đơn vị tiêu biểu bậc ĐH-CĐ trên địa bàn TP.HCM, báo Giáo dục TP.HCM Online triển khai Chương trình tư vấn trực tuyến tuyển sinh ĐH-CĐ 2009 lần 2. Chương trình lần này, có sự tham gia của đội ngũ chuyên viên tư vấn đến từ các trường: ĐH Kinh tế TP.HCM, KHXH&NV, Khoa học Tự nhiên, Kinh tế Tài chính, Sài Gòn.

>>Tư vấn tuyển sinh ĐH-CĐ 2009 lần 1

Lê Thị Hoài Ngân – 18 Tuổi – Q.6, TP.HCM
Hỏi:Thầy cho em hỏi ngành giáo dục tiểu học bậc đai học và cao đẳng của trường ĐH Sài Gòn khác nhau thế nào? Điểm chuẩn của nghành này là bao nhiêu? khi dăng kí vào hệ ĐH nếu không đủ điểm thì có dược chuyển xuống hệ cao đẳng được không?
Đáp:

TS.Lê Anh Duy, ĐHSG:  Về nội dung cơ bản thì hai bậc học này như nhau, riêng bậc ĐH đi sâu hơn và nâng cao hơn ở một số chuyên đề, tốt nghiệp ĐH có chế độ lương cao hơn và triển vọng thăng tiến thuận lợi hơn. Năm 2008 điểm trúng tuyển vào ngành này hệ ĐH khối A là 14, khối D1 là 14; hệ CĐ khối A là 11, khối D1 là 11. Có thể đăng ký NV1 vào hệ ĐH, nếu không trúng tuyển có đăng ký NV2 là CĐ nếu đạt điểm sàn theo quy định.


Nguyễn Thị Hồng Loan – 19 Tuổi – Q.8, TP.HCM
Hỏi:xin thầy cho em biết nghành sư phạm mỹ thuật của trường ĐH Sài Gòn có chỉ tiêu tuyển sinh năm 2009 là bao nhiêu? Khối thi nào? Điểm chuẩn của ngành này năm 2008 là bao nhiêu? sau khi tốt nghiệp thì ngoài việc đi dạy em có thể tham gia công việc nào khác không?
Đáp:

TS.Lê Anh Duy, ĐHSG: Ngành Sư phạm Mỹ thuật có khối thi H, chỉ tiêu tuyển sinh năm 2009 hệ ĐH là 60, hệ CĐ là 90. Điểm trúng tuyển năm 2008 ĐH là 22.5. Sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường ngoài việc đi dạy còn có thể làm việc tại các cơ quan, công ty có nhu cầu về nghệ thuật chẳng hạn các công ty thiết kế đồ hoạ.


Lê Thị Phú – Tân Phú, Đồng Nai
Hỏi:Cho em hỏi ngành môi trường của trường ĐH Sài Gòn năm rồi điểm chuẩn bao nhiêu? Nhà trường có KTX cho học sinh ở tỉnh không thầy?
Đáp:

TS.Lê Anh Duy, ĐHSG:  Điểm trúng tuyển năm 2008 ngành Khoa học môi trường của Trường ĐHSG hệ ĐH khối A là 14 điểm, khối B là 18.5. Nhà trường có khoảng 600 chỗ KTX trước hết dành cho các đối tượng ưu tiên như con thương binh liệt sỹ, dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa, hoàn cảnh gia đình khó khăn,….Nếu còn mới dành cho các đối tượng khác.


Trần Anh Thư – 19 Tuổi – Bình Chánh, TP.HCM
Hỏi:Thầy cho hỏi trường ĐH Sài Gòn có website không? và các chỉ tiêu, điểm chuẩn các nghành có trên website không?
Đáp:

TS.Lê Anh Duy, ĐHSG: Địa chỉ website của Trường ĐHSG là www.sgu.edu.vn. Từ 14h ngày thứ hai, 30/03/2009 sẽ có các thông tin đầy đủ theo nhu cầu của em.


Nguyễn Tuyết Linh – 18 Tuổi – Bình Dương
Hỏi:Em thấy trường DH sài gòn có đào tạo ngành quản trị văn phòng hệ cao đẳng không biết sau khi tốt nghiệp làm việc ở những đâu? và điểm chuẩn, khối thi của nghành này năm 2008? Và thi tuyển hay xét tuyển vậy thầy?
Đáp:

TS.Lê Anh Duy, ĐHSG: Ngành Quản trị văn phòng của Trường ĐHSG chỉ có hệ CĐ và chỉ tổ chức xét tuyển. Năm 2009 chi tiêu tuyển sinh của ngành này là 150, khối thi là C và D1. Điểm trúng tuyển ngành này năm 2008 khối C: NV1 là 13, NV2 là 15; khối D1: NV1 là 11.5, NV2 là 12. Sinh viên tốt nghiệp ngành này có thể làm việc tại các văn phòng của các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp.


Trương Thị Hồng
Hỏi:Em đang chuẩn bị thi đại học. Liệu điểm chuẩn vào ĐH KHTN năm nay có ổn định như mọi năm không ạ?
Đáp:

TS. Nguyễn Kim Quang (ĐH KHTN):

Về lý thuyết, điểm chuẩn mỗi ngành hàng năm phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: số lượng thí sinh dự thi/ngành, kết quả thi và tỉ lệ thí sinh đạt điểm cao,… Tuy nhiên, điểm chuẩn hàng năm các ngành của trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên tương đối ổn định. Đặc biệt năm 2008 số lượng dự thi vào trường tăng đột biến so với các năm qua, nhưng một số ngành truyền thống của trường vẫn có điểm chuẩn không cao như: Toán Tin, Vật lý, Hóa, Khoa học vật liệu, Địa chất, Hải dương học – Khí tượng – Thủy văn.

Em cân nhắc năng lực của mình để chọn ngành phù hợp với sở thích và nỗ lực học tập để có kết quả như mong muốn.


Nguyen Ha Anh Thu – 20t Tuổi – Vinh Long
Hỏi:Là học sinh ở tỉnh muốn học trường ĐH KHXH&NV, nên muốn biết là ký túc xá của trường khoảng bao nhiêu học sinh, và học phí bao nhiêu? anhthu_ddo@…
Đáp:

Ts: Phạm Tấn Hạ (ĐHKHXH&NV TP.HCM): Nếu em là học sinh của tỉnh Vĩnh Long, khi trúng tuyển vào trường ĐHKHXH&NV em được xét tuyển ưu tiên vào KTX. Hiện tại mức học phí của trường chưa đến 2 triệu/ năm. Trong tương lai có thay đổi không thì thầy chưa thể trả lời với em được. Tuy nhiên vì là trường ĐH công lập nên em yên tâm về sự thay đổi mức học phí nếu có.


Lê Trọng Tấn
Hỏi:Thầy ơi, Thầy cò thể giới thiệu cho em biết về các ngành nghề và các hệ đào tạo của Trường ĐH Kinh tế tài chính không?
Đáp:

ThS. Nguyễn Thắng Lợi – Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF) 

Năm 2009 Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF) tuyển sinh các ngành sau: 

Hệ đại học chính quy gồm các ngành:  

1. Công nghệ thông tin, mã ngành: 101, khối thi: A, D1.  

2. Quản trị kinh doanh, mã ngành: 401, khối thi: A, D1.  

3. Tài chính – Ngân hàng, mã ngành: 403, khối thi: A, D1.  

4. Kế toán, mã ngành: 402, khối thi: A, D1.  

Hệ cao đẳng:  

1. Mạng máy tính và truyền thông, mã ngành: C67, khối thi: A, D1.  

* Chỉ tiêu tuyển sinh hệ đại học và cao đẳng năm 2009 của UEF là 500 sinh viên. 


Nguyễn Hoàng Hiển – 18 Tuổi – Tp.HCM
Hỏi:Cho em hỏi điểm chuẩn của đại học Sài Gòn là bao nhiêu điểm? dark_angel200327@…
Đáp:

TS. Lê Anh Duy, ĐHSG: Cũng như các trường ĐH khác, điểm chuẩn NV1 năm 2008 của Trường ĐHSG phụ thuộc vào ngành học vào khối thi. Cụ thể: Khối A dao động từ 14 đến 16 điểm, khối B từ 18 đến 18.5 điểm, khối D1 từ 13 đến 15 điểm, khối C từ 14 đến 14.5 điểm.


Hoàng Quân – 18 Tuổi – Ký Con, Q.1
Hỏi:Trường đại học KHTN có ngành CNSH rất hay. Cho em hỏi, học ngành này ra trường em sẽ làm công việc gì? Lương khởi điểm có cao không ạ? hoangquanxitin@…
Đáp:

TS. Nguyễn Kim Quang:Ngành Công nghệ sinh học của ĐH Khoa Học Tự Nhiên đào tạo cử nhân có kiến thức về công nghệ di truyền và các ứng dụng, chẩn đoán phân tử dùng tronge y học và pháp y, cải thiện các giống cây trồng và vật nuôi bằng phương pháp chuyển gen, công nghệ enzym, chế biến thức phẩm, xử lý nước thải, sản xuất vaccine, nuôi cấy tế bào động vật, tạo giống mới,… Trang bị cho SV những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về công nghệ sinh học để có thể vận dụng vào thực tiễn như nghiên cứu sản xuất về CNSH, và có khả năng tiếp thu các quy trình CNSH hiện đại của nước ngoài.

Sinh viên ra trường có thể công tác tại các viện Kiểm nghiệm, viện Nghiên cứu, các cơ quan Y tế, bệnh viện, xí nghiệp Dược, các viện nghiên cứu Y Dược, các công ty chế biến thực phẩm, Nông lâm nghiệp, Thủy sản, Bảo vệ Môi sinh,…

Mức lương phụ thuộc vào công việc cụ thể ở cơ quan công tác và hiệu quả thực tế. Nhiều em ngay khi tốt nghiệp đã có mức lương trên 10 triệu đồng/tháng trong khi có những em chấp nhận mức lương dưới 5 triệu đồng/tháng, có thể là tạm thời. Nếu thực sự phát huy năng lực của mình thì công việc này thường có mức lương rất cao do hiệu quả kinh tế đem lại, đặc biệt nếu thích nghi tốt trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài.


Vy Vy – 18 Tuổi – 140/14A Âu Cơ, Tân Bình
Hỏi:Em nghe nói học phí trường kinh tế tài chính rất đắt. Vậy cho em hỏi trường có chính sách gì để hỗ trợ sinh viên đầu vào?. Những chế độ học bổng trong trường như thế nào? Học trường KTTC, em có cơ hội được chuyển tiếp ra nước ngoài hay không? clbaoxanh@…
Đáp:

Th.S Nguyễn Thắng Lợi – Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF): Chào bạn, tôi đã giải thích những lý do vì sao học phí tại UEF cao hơn các trường khác tại diễn đàn online hôm nay. Điều tôi muốn khẳng định với bạn là sinh viên học tại UEF với mức học phí như thế xứng đáng để nhận được những giá trị tiện ích, dịch vụ cao cấp, đẳng cấp quốc tế.

Nhà trường có học bổng trọn khóa tương đương 180 triệu đồng cho thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào trường đạt điểm thi từ 27 điểm trở lên.

Trong đợt tuyển sinh đại học 2009 này, trường giảm 10% học phí năm học thứ nhất (tương đương 260USD) dành cho sinh viên đăng ký và trúng tuyển nguyện vọng 1 vào trường.

Hàng năm nhà trường có cấp học bổng cho học sinh học giỏi đạt tiêu chuẩn thi đua của trường.

Về việc cơ hội chuyển tiếp ra nước ngoài để học tiếp, UEF có chương trình đào tạo liên kết quốc tế bậc đại học 2+2 (viết tắt là ICP) giữa Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM và Đại học Mossouri, St Lousi, Hoa Kỳ các ngành: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính, Quản trị khách sạn – du lịch, Quản trị hệ thống thông tin, Quản lý sức khỏe – điều dưỡng, Khoa học máy tính. Bằng cấp do Đại học Mossouri, St Lousi, Hoa Kỳ cấp có giá trị quốc tế.


lê văn toàn – 18 Tuổi – q1, tphcm
Hỏi:Thầy cho em hỏi chỉ tiêu ngành quản trị kinh doanh của trường ĐH sài gòn năm 2009? và điểm chuẩn của ngành này năm trước là bao nhiêu? vantoan@…
Đáp:

TS.Lê Anh Duy (ĐHSG): Năm 2009 chỉ tiêu tuyển sinh ngành Quản trị kinh doanh của Trường ĐHSG là 200. Điểm trúng tuyển ngành này năm 2008 khối A 14.5, khối D1 15.


nguyễn lễ – 18 Tuổi – củ chi, tphcm
Hỏi:Thầy cho em hỏi ngành giáo dục chính trị của trường ĐH Sài Gòn sau khi tốt nghiệp có thể công tác ở đâu? và điểm chuẩn của nghành này trong năm 2008? nguyenle_21@…
Đáp:

TS.Lê Anh Duy (ĐHSG): Sinh viên tốt nghiệp ngành Giáo dục chính trị của Trường ĐHSG có thể giảng dạy tại các trường THPT và TCCN. Ngoài ra, có thể làm công tác tuyên huấn tại các cơ quan nhà nước, đoàn thể. Điểm trúng tuyển của ngành này năm 2008 khối C: NV1 là 14, NV2 là 14.5, NV3 là 16.5; khối D1: NV1 là 13, NV2 là 13.5, NV3 là 14.5.


Văn Hoàng Giang – 20 Tuổi – tphcm
Hỏi:Cho em hỏi có trường ĐH nào đào tạo ngành chuyên về du lịch không ạ? Em nghe các anh chị nói học ngành Văn hóa du lịch ở ĐH Sài Gòn các thầy cô chỉ toàn cho xem phim và kể chuyện tiếu lâm thôi phải không ạ. Trường nào đào tạo ngành du lịch mà có nhấn mạnh khả năng tiếng Anh để ra trường có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho khách nước ngoài được? giavan0101@…
Đáp:

TS.Lê Anh Duy (ĐHSG): Ngành văn hoá – du lịch của Trường ĐHSG cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, hệ thống về văn hoá, đất nước con người của Việt Nam và thế giới. Trong đó có những học phần về văn hoá dân gian, truyện tiếu lâm,… Ngoài ra, ngành này còn cung cấp một số kiến thức về tổ chức và kỹ năng hoạt động du lịch. Khi ra trường các em có thể làm việc ở các cơ quan quản lý và kinh doanh về văn hoá, du lịch. Trường ĐHSG còn có ngành Tiếng Anh thương mại – du lịch. Sau khi tốt nghiệp ngành này các em có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho khách nước ngoài. Ngành này có thể đáp ứng nguyện vọng của em. Chúc em thành công trong mùa thi năm nay.


Trần Hoài Đức – 19 Tuổi – Vũng Tàu
Hỏi:Cho em hỏi học phí của trừơng đại học khoa học tự nhiên đóng như thế nào? dean_271@…
Đáp:

TS. Nguyễn Kim Quang (ĐH KHTN): Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên là trường ĐH công lập thuộc ĐH Quốc Gia TP.HCM nên học phí, học bổng thực hiện theo qui chế, qui định của ĐH Quốc gia và của chính phủ. Trường đào tạo theo học chế tín chỉ, nghĩa là tùy số lượng môn học sinh viên đăng ký từng học kỳ mà tính mức học phí, trung bình 1.800.000 đồng/năm. Dù sắp đến có chính sách điều chỉnh học phí nhằm tăng cường cơ sở vật chất, điều kiện giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tạo thì học phí vẫn là rất thấp đối với giáo dục đại học chất lượng cao. Em không phải bận tâm về học phí công lập vì nếu SV thuộc diện chính sách hoặc có hoàn cảnh khó khăn đều được tạo điều kiện học tập. Ngoài ra, kết quả học tập tốt sẽ được học bổng khuyến khích đủ và cao hơn mức học phí của trường.


Hua Van An – 18 Tuổi – tphcm
Hỏi:Em chao thay. Thay oi truong KHTN co dao tao nganh dia chat. diem chuan cua nganh dia chat nam vua roi la bao nhieu. hoc nganh dia chat khi tot nghiep lam viec o dau. Xin cam on thay! lathuhomenh1917@
Đáp:

TS. Nguyễn Kim Quang (ĐH KHTN): Ngành Địa chất trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên đào cử nhân có kiến thức cơ bản về khoa học Trái đất, đặc biệt là các vật liệu tạo thành lớp vỏ cứng và quyển mềm của Trái đất, các phương pháp tìm kiếm các tài nguyên, khoáng sản từ dạng rắn đến dạng lỏng hoặc khí (kim cương, ruby, saphia, đá bán quý, đá xây dựng, đất sét, cát sạn, nước ngầm, dầu khí,…); các tác động đến môi trường sau khi khai thác,…

Ngành này tuyển sinh khối A và B, điểm chuẩn năm 2008 là 15 (khối A) và 20 (khối B).
Sinh viên ra trường có thể công tác tại các công ty khai thác khoáng sản, các ban quản lý dự án, các cơ sở có bộ phận liên quan đến Địa chất , các cơ quan quản lý môi trường của Tỉnh hay thành phố, các Liên đoàn Địa chất, các viện nghiên cứu, các trường Đại học hoặc Cao đẳng chuyên nghiệp.


nguyen thuy ngan – 18 Tuổi – q3,tpcm
Hỏi:Thay cho em nganh tieng anh cua truong dai hoc sai gon sau khi tot nghiep co the di day tai cac truong pho thong duoc khong? va diem chuan cua nganh nay trong nam 2008? thuyngan@…
Đáp:

TS.Lê Anh Duy (ĐHSG): Trường ĐHSG có 2 ngành đào tạo đại học về Tiếng Anh: Sư phạm Tiếng Anh và Tiếng Anh Thương mại. Tốt nghiệp ngành sư phạm Tiếng Anh có thể đi dạy ở các trường THPT, TCCN,……. Tốt nghiệp ngành Tiếng Anh Thương mại có thể làm biên dịch, phiên dịch, hướng dẫn viên du lịch, nhân viên văn phòng, quản lý của các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Điểm trúng tuyển năm 2008: Tiếng Anh Thương mại là 15 và Sư phạm tiếng Anh NV2 là 15. Hai ngành này cũng có đào tạo hệ CĐ.


Trần Toàn – 18t Tuổi – TP.HCM
Hỏi:Vì sao học phí của Trường ĐH Kinh tế tài chính lại cao hơn so với các trường bạn? Trường xét tuyển hay thi tuyển, cho em biết học phí cụ thể là bao nhiêu vậy?
Đáp:

Th.S Nguyễn Thắng Lợi – Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF): Mức học phí bình quân tại UEF là 45 triệu đồng/năm. Trọn khóa học 4 năm từ 180 – 215 triệu đồng/năm tùy thuộc vào trình độ tiếng Anh đầu vào.

Ngay từ đầu nhà trường đã xác định mô hình đào tạo của UEF đạt chuẩn quốc tế:

– Quy chuẩn của một lớp học được bố trí không quá 40 sinh viên, phòng học được trang bị máy điều hòa nhiệt độ, máy trình chiếu cùng các phương tiện hiện đại phục vụ cho giảng dạy và phương pháp học tập mới.

– Hệ thống trung tâm thông tin thư viện, phòng Lab, phòng máy tính, hệ thống internet wifi và các phòng thực hành đáp ứng nhu cầu học tập nghiên cứu của giảng viên và sinh viên theo tiêu chuẩn qốc tế. Thư viện điện tử, internet được khai thác ngay trong giờ học. Với một số môn E-learning cho phép sinh viên học, thi kiểm tra kiến thức của mình bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào.

– Sinh viên sử dụng laptop trong quá trình học và được khai thác bộ học liệu mở của UEF trong từng môn học.

ĐIỀU KIỆN VÀO TRƯỜNG: Trường không tổ chức thi, chỉ xét tuyển căn cứ vào kết quả thi đại học năm 2009 của thí sinh dự thi khối A, D1 theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT. Thí sinh có điểm tuyển sinh đại học cao đẳng hệ chính quy năm 2009 đạt điểm sàn trở lên là có thể đăng ký vào học tại UEF.


tran duy nam – 18 Tuổi – q1,tphcm
Hỏi:Em duoc biet truong dai hoc kinh te tai chinh co muc hoc phi cao. khong biet sau khi tot nghiep thi bang cap the nao? dieu kien vao hoc tai truong the nao? duynam@…
Đáp:

Th.S Nguyễn Thắng Lợi (Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF): Mức học phí bình quân tại UEF là 45 triệu đồng/năm. Trọn khóa học 4 năm từ 180 – 215 triệu đồng/năm tùy thuộc vào trình độ tiếng Anh đầu vào.

Ngay từ đầu nhà trường đã xác định mô hình đào tạo của UEF đạt chuẩn quốc tế:

– Quy chuẩn của một lớp học được bố trí không quá 40 sinh viên, phòng học được trang bị máy điều hòa nhiệt độ, máy trình chiếu cùng các phương tiện hiện đại phục vụ cho giảng dạy và phương pháp học tập mới.

– Hệ thống trung tâm thông tin thư viện, phòng Lab, phòng máy tính, hệ thống internet wifi và các phòng thực hành đáp ứng nhu cầu học tập nghiên cứu của giảng viên và sinh viên theo tiêu chuẩn qốc tế. Thư viện điện tử, internet được khai thác ngay trong giờ học. Với một số môn E-learning cho phép sinh viên học, thi kiểm tra kiến thức của mình bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào.

– Sinh viên sử dụng laptop trong quá trình học và được khai thác bộ học liệu mở của UEF trong từng môn học.

ĐIỀU KIỆN VÀO TRƯỜNG: Trường không tổ chức thi, chỉ xét tuyển căn cứ vào kết quả thi đại học năm 2009 của thí sinh dự thi khối A, D1 theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT. Thí sinh có điểm tuyển sinh đại học cao đẳng hệ chính quy năm 2009 đạt điểm sàn trở lên là có thể đăng ký vào học tại UEF.


The Hien – 20 Tuổi – TP.HCM
Hỏi:Trường DH kinh tế tài chính năm nay sẽ xét tuyển như mỗi năm? Ngành Tài chính ngân hàng năm nay xét tuyển bao nhiêu điểm và chỉ tiêu bao nhiêu vậy? Học trong thời gian bao lâu (hệ tại chức)? cám ơn thầy
Đáp:

Th.S Nguyễn Thắng Lợi – Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF): Chỉ tiêu tuyển đại học và cao đẳng của UEF năm nay là 500 sinh viên cho các ngành: Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán (hệ đại học) và mạng máy tính và truyền thông (hệ cao đẳng).

Ngành Tài chính – Ngân hàng và các ngành khác tại trường UEF xét tuyển dựa trên điểm sàn quy định của Bộ GD&ĐT. Thời gian đào tạo là 4 năm.

Trường chưa có đào tạo hệ tại chức.


le van hoang – 18 Tuổi – q1, tphcm
Hỏi:Thay cho em hoi nganh tai chinh _ngan hang cua truong DH sai gon co diem chuan nam 2008 la bao nhieu? va hoc phi mot nam cua truong la bao nhieu? hoangle@…
Đáp:

TS.Lê Anh Duy (ĐHSG): Ngành Tài chính -Ngân hàng là một ngành mạnh của Trường ĐHSG, chỉ tiêu tuyển sinh năm 2009 hệ ĐH là 300. Điểm trúng tuyển của ngành này năm 2008 khối A là 15, khối D1 là 17. Trường ĐHSG là trường công lập nên học phí thu 1,8 triệu đồng/năm đối với hệ ĐH và 1,5 triệu đồng/năm đối với hệ CĐ.


Lê Minh Ngọc – 20 Tuổi
Hỏi:Xin cho em hỏi ngành tài chính ngân hàng của trường ĐH Kinh tế khi học xong có thể làm việc tại các công ty chứng khoán không? Có tiêu chuẩn bắt buộc về tiếng anh sau khi tốt nghiệp không a?
Đáp:

Thạc sĩ Nguyễn Văn Đương (Trường ĐH Kinh tế TP.HCM): Ngành tài chính ngân hàng của trường gồm các chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp, tài chính nhà nước, kinh doanh bảo hiểm ngân hàng, chứng khoán. Tất cả các chuyên ngành này có chương trình đào tạo giống nhau từ 70-80%. 20-30% còn lại là phần kiến thức chuyên sâu của từng chuyên ngành. Vì vậy em chỉ cần trang bị thêm một số kiến thức chuyên môn thì có thể làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Từ khóa tuyển sinh năm 2009 khi tốt nghiệp ra trường, trình độ tiếng Anh tương đương TOEIC 450.


Nguyễn Thị Hoài Thương – 19 Tuổi
Hỏi:Ngành sinh học và ngành công nghệ sinh học khac nhau như thế nào? và sau tốt nghiệp ngành công nghệ sinh học em muốn về dạy cấp 3 có được không? Cảm ơn Quý thầy cô! thuonghoai165@…
Đáp:

TS. Nguyễn Kim Quang (ĐH KHTN TP.HCM):
Đối tượng nghiên cứu chung của 2 ngành là sinh học nên đều được trang bị kiến thức khoa học cơ bản chung về sinh học và khoa học về sự sống.
Ngành Sinh học quan tâm tìm hiểu về các hệ sinh thái và thế giới động vật, thực vật vi sinh vật hiện diện trên trái đất. Nghiên cứu các quá trình sinh hóa, sinh lý của sinh vật ở các cấp độ phân tử, tế bào và cơ thể. Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến sử dụng bền vững tài nguyên tự nhiên và quản trị hệ sinh thái, các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia. Nghiên cứu các ứng dụng của sinh học trong y học và trong sản xuất công nghiệp.
Các chuyên ngành: Vi sinh Sinh Hóa, Di truyền, Tài nguyên Môi trường, Sinh học Thực vật, Sinh học Động vật.
Ngành Công nghệ sinh học trang bị kiến thức nhiều lĩnh vực: công nghệ di truyền và các ứng dụng, chẩn đoán phân tử dùng trong y học và pháp y, cải thiện các giống cây trồng và vật nuôi bằng phương pháp chuyển gen, công nghệ enzym, chế biến thức phẩm, xử lý nước thải, sản xuất vaccine, nuôi cấy tế bào động vật, tạo giống mới,… Sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về công nghệ sinh học để có thể vận dụng vào thực tiễn như nghiên cứu sản xuất về

Trần Huyền Trang – 18 Tuổi
Hỏi:Quý báo cho em hỏi ngành Môi trường cửa trường ĐH KHTN đào tạo những gì? Sau tốt nghiệp thì học viên có nhiều cơ hội nghề nghiệp không? học viên có thường xuyên lên những nơi xa xôi hẻo lánh để công tác không ạ? huyentrang@
Đáp:

TS. Nguyễn Kim Quang (ĐH KHTN TP.HCM): Ngành Khoa học môi trường của ĐH KHTN là ngành khoa học nghiên cứu mối quan hệ và tương tác qua lại giữa con người và môi trường xung quanh nhằm mục đích bảo vệ môi trường sống của con người trên trái đất. Ngành khoa học môi trường đào tạo cử nhân có đủ kiến thức và năng lực trong:

1) Nghiên cứu đặc điểm của các thành phần môi trường (tự nhiên hoặc nhân tạo) có ảnh hưởng hoặc chịu ảnh hưởng con người như nước, không khí, đất, sinh vật, hệ sinh thái, khu công nghiệp, đô thị, nông thôn V.V…

2) Nghiên cứu tổng hợp các biện pháp quản lý về khoa học kinh tế, luật pháp, xã hội nhằm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trái đất, quốc gia, vùng lãnh thổ, ngành công nghiệp.

3) Nghiên cứu và áp dụng các phương pháp như mô hình hoá, Viễn thám, Hệ thống thông tin địa lý, phân tích hoá học, vật lý, sinh vật nhằm giải quyết các vấn đề môi trường nhanh chóng và hiệu quả.

Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân ngành Khoa học Môi trường có khả năng nhận công tác ở các cơ sở sau: Các viện, các trung tâm nghiên cứu liên quan đến môi trường tự nhiên; môi trường kinh tế – xã hội.


Tran Anh Thu – 18 Tuổi – cu chi, tphcm
Hỏi:Xin Thầy, Cô cho em biết trường ĐH Sài Gòn thi tuyển hay xét tuyển? Điểm chuẩn của ngành Sư phạm năm 2008? Nếu không đủ điểm Đại học em có thể chuyển xuống Cao đẳng của trường này được không thầy? anhthu@…
Đáp:

TS.Lê Anh Duy (ĐHSG): Trường Đại học SG tổ chức thi tuyển vào hệ đại học và xét tuyển vào hệ cao đẳng. Điểm trúng tuyển cao đẳng ngành sư phạm Sử năm 2008 NV1 và NV2 là 11. Nếu NV1 vào đại học, NV2 vào cao đẳng là phù hợp nhưng với điều kiện là cùng khối thi và đạt điểm sàn NV2 trở lên.  


võ Thu Phương – 19 Tuổi
Hỏi:Quý báo cho em hỏi ngành Tiếng Anh thương mại du lịch của trường Đại học SG học những gì? Tốt nghiệp làm việc gì ở đâu? Em hộ khẩu ngoại tỉnh thì có được đăng ký dự thi hay không? Xin cảm ơn Quý báo
Đáp:

TS.Lê Anh Duy,ĐHSG: Nội dung chương trình của ngành TIếng Anh Thương mại-Du lịch của Trường ĐHSG đã được trả lời ở trên. Ngành này cũng như các ngành khác ngoài sư phạm của Trường ĐHSG tuyển thí sinh trên phạm vi toàn quốc. Như vậy, em hoàn toàn có thể đăng ký dự thi vào ngành học này.


Kim Ngân – 19 Tuổi – Đồng Tháp
Hỏi:Nếu em thi vào ngành Ngữ Văn của ĐH KHXH&NV thì em có thể học chuyên ngành về báo chí không, em thích ngành này nhưng điểm hơi cao? kimngan@
Đáp:

TS. Phạm Tấn Hạ (ĐH KHXH&NV TP.HCM): Không phải chỉ có học ngành Báo chí thì mới trở thành nhà báo được, nếu em thích ngành này em vẫn theo học ngành Ngữ văn và có thể học thêm một số chuyên đề của ngành báo chí. Hiện tại trường ĐHKHXH&NV đang đào tạo theo học chế tín chỉ nên rất thuận lợi cho việc chọn lựa các môn học. Chính điều này sẽ tạo điều kiện cho em đến được với công việc mà em yêu thích.


tran phi tinh – 18 Tuổi – cu chi, tphcm
Hỏi:em muon thi vao nganh su pham van cua truong dai hoc sai gon. xin qui thay co cho em biet diem chuan cua nganh nay nam 2008 va chi tieu cua nganh nay trong nam 2009? phitinhtran@…
Đáp:

TS.Lê Anh Duy – ĐHSG: Chi tiêu tuyển sinh ngành sư phạm văn của trường năm 2009: ĐH là 40, CĐ là 40. Điểm trúng tuyển vào ngành sư phạm văn năm 2008 : ĐH là 14.5 và CĐ là 12.


Nguyễn Minh Thu – 19 Tuổi
Hỏi:Quý thầy cô cho em hỏi Trường Đại học Sài Gòn có tuyển sinh hệ cao đẳng Sư phạm không? Nếu có thì điểm chuẩn hệ cao đẳng ngành Sư pham Toán năm 2008 là bao nhiêu? Em muốn đăng ký NV1 ngành SP Toán trường ĐH Sài Gòn, NV2 vào hệ cao đẳng SP Toán cũng trường ĐH Sài Gòn, như vậy có được không? muahocbien1205@…
Đáp:

TS Lê Anh Duy (ĐHSG): Trường ĐHSG có tuyển hệ cao đẳng sư phạm theo hình thức xét tuyển từ kết quả thi đại học. Điểm trúng tuyển cao đẳng sư phạm toán 2008 NV1 là 13,5; NV2 là 14. Đăng ký NV1 vào hệ đại học sư phạm toán, NV2 vào hệ cao đẳng sư phạm toán của ĐHSG là hoàn toàn phù hợp. Lưu ý: muốn thi vào ngành sư phạm ĐHSG em phải có hộ khẩu thường trú tại TP. HCM. 


Hoàng Nam – 18t Tuổi – Kiên Giang
Hỏi:Được biết là trường ĐH Sài Gòn mở thêm ngành mới, cho em hỏi là ngành gi? Chỉ tiêu như thế nào? Đào tạo mấy năm, điểm chuẩn bao nhiêu? Cám ơn thầy!
Đáp:

TS.Lê Anh Duy (ĐHSG): Năm nay trường có mở thêm ngành mới là ngành Quản lý giáo dục, mã ngành 913, khối thi A,C,D1, thời gian đào tạo 4 năm, bằng tốt nghiệp cử nhân Quản lý giáo dục. Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2009 hệ ĐH là 40.


Phần Phương Hoa – 17 Tuổi – 140/14A LLQ, Tân Bình
Hỏi:Cho em hỏi ngành đô thị học của trường ĐH KHXH và NV năm nay tuyển bao nhiêu chỉ tiêu? Điểm chuẩn năm nay?. Học ngành này ra em có thể làm được công việc gì? vykunkun@…
Đáp:

TS: Phạm Tấn Hạ (ĐH KHXH&NV): Ngành Đô thị học cuả trường tuyển 70 chỉ tiêu cho năm 2009. Điểm chuẩn của năm 2008 của hai khối A và D1 là 14.0. Còn điểm chuẩn năm nay thì thầy không thể trả lời cho em được. Đô thị học là ngành đào tạo mới lần đầu tiên có ở Việt Nam. Cử nhân Đô thị học có thể đảm nhiệm được các vai trò: tư vấn, điều phối, thiết kế chính sách quản lý đơn vị đô thị, thẩm định và đánh giá dự án hoặc làm việc trong các cơ quan công quyền ở các cấp khác nhau, các tổ chức chính trị, tổ chức nghề nghiệp…


Nguyen Duc Thang – 17 Tuổi – truong thpt Trung Vuong, Qui Nhon, Binh Dinh
Hỏi:thua thay, co cho em hoi,Truong minh co dao tao nganh quan tri tai chinh khong. em muon hoc ben nganh tai chinh, khong biet truong minh xet tuyen hay la thi tuyen, hoc phi mot nam la bao nhieu? diem chuan xet tuyen nam 2008.
Đáp:

ThS. Nguyễn Thắng Lợi (Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF): Trường có đào tạo hệ đại học chính quy ngành Tài chính – Ngân hàng, mã ngành: 403, khối thi: A, D1.

Trường không tổ chức thi, chỉ xét tuyển căn cứ vào kết quả thi đại học năm 2009 của thí sinh dự thi khối A, D1 theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT. Thí sinh có điểm tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2009 từ điểm sàn trở lên (điểm sàn 2008 là 13 điểm).

Mức học phí bình quân tại trường UEF là 45 triệu đồng/năm. Trọn khóa học 4 năm từ 180 – 215 triệu đồng tùy thuộc vào trình độ tiếng Anh đầu vào.

Học bổng trọn khóa tương đương 180 triệu đồng cho thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào trường đạt điểm thi từ 27 điểm trở lên.


Le Thi Thu Trang – 18 Tuổi
Hỏi:Cho em hỏi là ngành tài chính ngân hàng là làm những việc gì? Và ngành kế toán và kiểm toán có liên quan gì nhau không ạ? trang_xitrum279@…
Đáp:

Thạc sĩ Nguyễn Văn Đương (Trường ĐH Kinh tế TP.HCM): Ngành tài chính ngân hàng bao gồm các chuyên ngành: Tài chính nhà nước, tài chính doanh nghiệp, kinh doanh bảo hiểm, ngân hàng, chứng khoán. Sinh viên học ngành này được trang bị các kiến thức cơ bản về tài chính, kinh tế, xã hội, các kiến thức chuyên môn về tài chính tiền tệ ngân hàng thị trường chứng khoán. Ngành kế toán kiểm toán trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng về các lĩnh vực kiểm toán nội bộ, kế toán quốc tế, kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán hoạt động sản xuất kinh doanh… Để biết thêm chi tiết và có điều kiện so sánh, em có thể tham khảo thông tin tại website: www.ueh.edu.vn


Nguyen Thi – TP.HCM
Hỏi:Cho hỏi trường ĐH Kinh tế của mình có những chế độ ưu tiên gì đối với học sinh giỏi cấp quốc gia không?Và chế độ ra sao? Cám ơn thầy (cô)
Đáp:

Thạc sĩ Nguyễn Văn Đương (Trường ĐH Kinh tế TP.HCM): Đối với học sinh giỏi đạt giải cấp quốc gia một trong các môn toán, lý, hóa sẽ được ưu tiên xét tuyển trong kỳ thi tuyển sinh hàng năm. Trong thời gian học tại trường nếu tiếp tục đạt loại giỏi, sẽ được nhận học bổng khuyến khích học tập và các loại học bổng tài trợ khác.


Thuỵ Quân – 18 Tuổi – Quận 11
Hỏi:Em muốn thi vào ngành Tin học của trường KHTN nhưng em được biết điểm thi ngành này rất cao. Cho em hỏi nếu em thi rớt, em có thể ghi nguyện vọng 2 là cao đẳng của trường được không? Cho em hỏi thêm học phí của ngành học này có đắt không?
Đáp:

TS. Nguyễn Kim Quang (ĐH KHTN): Nếu thích học và làm việc trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, em nên cân nhắc năng lực học tập và thi tuyển của mình để chọn ngành và trường thích hợp. Điểm chuẩn ĐH Công nghệ thông tin của ĐH KHTN hàng năm khá cao (xấp xỉ 20 điểm khối A). Nếu không đủ tự tin thi vào hệ ĐH mà yêu thích ngành nghề, em có thể chọn nguyện vọng 1 là Cao đẳng CNTT hoặc đăng ký nguyện vọng 2 vào ngành này nếu không trúng tuyển nguyện vọng 1. Tuy nhiên, thông thường điểm chuẩn NV1 thường thấp hơn NV2. Năm 2008, với chỉ tiêu 800 hệ CĐ CNTT, điểm chuẩn NV1 cao đẳng của trường là 10,0 điểm còn NV2 là 11,5. Nhiều SV tốt nghiệp CĐ đã liên thông lên ĐH và tiếp tục bậc học Cao học, Tiến sĩ. Đây là hệ chính quy công lập nên học phí theo quy định của Bộ Tài Chính.


Nguyễn Lê Long – 19 Tuổi – Bình Thuận
Hỏi:Cho em hỏi năm 2009 Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TPHCM tuyển sinh ngành nào? chỉ tiêu là bao nhiêu? Trường có yêu cầu về trình độ tiếng Anh đầu vào không?
Đáp:

ThS. Nguyễn Thắng Lợi (Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF): Năm 2009 Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF) tuyển sinh các ngành sau:

Hệ đại học chính quy gồm các ngành:

1. Công nghệ thông tin, mã ngành: 101, khối thi: A, D1.

2. Quản trị kinh doanh, mã ngành: 401, khối thi: A, D1.

3. Tài chính – Ngân hàng, mã ngành: 403, khối thi: A, D1.

4. Kế toán, mã ngành: 402, khối thi: A, D1.

Hệ cao đẳng:

1. Mạng máy tính và truyền thông, mã ngành: C67, khối thi: A, D1.

* Chỉ tiêu tuyển sinh hệ đại học và cao đẳng năm 2009 của UEF là 500 sinh viên.

* Nhà trường không có yêu cầu trình độ tiếng Anh đầu vào, tuy nhiên khi ra trường bắt buộc sinh viên phải đạt chuẩn TOEFL 500, iBT tối thiểu.
 


Lê Hùng Quốc
Hỏi:Em nghe nói các ngành sư phạm của Trường ĐH Sài Gòn chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu TP.HCM? Em rất thích ngành sư phạm hóa nhưng em chỉ có KT3 thôi, vậy em có được dự thi vào trường không?
Đáp:

TS. Lê Anh Duy (ĐH Sài Gòn): Trường ĐHSG chỉ tuyển vào ngành sư phạm những thí sinh có hộ khẩu thường trú tại TP HCM. Em chỉ có hộ khẩu KT3 nên không đủ điều kiện thi vào ngành sư phạm ĐHSG. Nếu có nguyện vọng học ngành sư phạm em có thể thi vào Trường Đại học Sư phạm TP HCM. Các ngành ngoài sư phạm của ĐHSG tuyển thí sinh trên phạm vi toàn quốc. 


Trương Thị Tươi
Hỏi:Cho em hỏi trường ĐH Sài Gòn gồm những ngành học gì? Trường có bao nhiêu bậc học?
Đáp:

TS Lê Anh Duy (ĐHSG):Trường ĐHSG là trường đại học công lập, trực thuộc UBND TP HCM. Đây là trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực. Bao gồm 30 ngành học như: công nghệ thông tin, khoa học môi trường, tài chính – ngân hàng, kế toán, quản trị kinh doanh, văn hoá – du lịch, thư viện – thông tin, tiếng Anh thương mại, các ngành sư phạm tự nhiên, sư phạm xã hội, quản lý giáo dục, giáo dục chính trị. ĐHSG là trường đại học đa cấp: trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, trên đại học. Giữa các cấp học nhà trường có tổ chức đào tạo liên thông.


Lê Văn Thịnh
Hỏi:Ngành Triết học của trường ĐH KHXH&NV tuyển sinh khối nào? Theo thầy học xong kiếm được nhiều tiền không?
Đáp:

TS. Phạm Tấn Hạ (ĐH KHXH&NV): Ngành Triết học cuả trường Đại học KHXH&NV TP. Hồ Chí Minh hiện nay đang tuyển sinh theo 3 khối A, C, D1. Nếu dự thi vào ngành này em có thể chọn một trong 3 khối để dự thi


Lê Ngọc Anh
Hỏi:Em rất muốn trở thành chuyên viên nghiên cứu về lĩnh vực kinh tế. Vậy em nên chọn theo học ngành nào ở Trường ĐH Kinh Tế TPHCM?
Đáp:

Thạc sĩ Nguyễn Văn Đương (Trường ĐH Kinh tế TP/HCM): Muốn trở thành chuyên viên nghiên cứu về các lĩnh vực kinh tế em có thể theo học 1 trong các chuyên ngành sau: Tài chính nhà nước hoặc Kinh tế học


Trần Văn Cung
Hỏi:Cho em hỏi tại sao điểm chuẩn ngành kỹ thuật địa chất của Trường KHTN và ĐH Bách Khoa lại có sự chênh lệch lớn như vậy, chất lượng đào tạo sẽ ra sao khi điểm đầu vào không cao?
Đáp:

TS. Nguyễn Kim Quang (ĐH KHTN): Ngành Địa chất trường ĐHKHTN đào tạo cử nhân có kiến thức cơ bản về khoa học Trái đất, đặc biệt là các vật liệu tạo thành lớp vỏ cứng và quyển mềm của Trái đất, các phương pháp tìm kiếm các tài nguyên, khoáng sản từ dạng rắn đến dạng lỏng hoặc khí (kim cương, ruby, saphia, đá bán quý, đá xây dựng, đất sét, cát sạn, nước ngầm, dầu khí,…); các tác động đến môi trường sau khi khai thác,… Ngành Địa chất dầu khí của ĐH Bách khoa đào tạo kỹ sư, về cơ bản cũng trang bị kiến thức khoa học về địa chất và chuyên sâu trong kỹ thuật, phuơng pháp thăm dò, tìm kiếm, khai thác khoáng sản và dầu khí.  

Điểm chuẩn mỗi ngành phụ thuộc vào số lượng thí sinh dự thi, điểm thi và chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 1 của mỗi trường hàng năm. Chất lượng đào tạo ngành địa chất của 2 trường đều có uy tín cao và đáp ứng yêu cầu của các cơ quan tuyển dụng.  

SV ra trường có thể công tác tại các công ty khai thác khoáng sản, các ban quản lý dự án, các cơ sở có bộ phận liên quan đến Địa chất , các cơ quan quản lý môi trưo


Nguyễn Trần Ngọc Khánh
Hỏi:Em lực học trung bình khá nhưng em lại rất thích thi vào học ngành Ngân hàng tại trường ĐH Kinh tế, liệu em có thể thi đậu không, thưa thầy?
Đáp:

Thạc sĩ Nguyễn Văn Đương (Trường ĐH Kinh tế TP.HCM): Em cần cân nhắc thật kỹ với sức học trung bình khá thì cơ hội trúng tuyển vào trường ĐH Kinh tế TP.HCM là khó, điểm trúng tuyển một số năm gần đây để em tham khảo: năm 2005 là 19,5; 2006 là 17,5; 2007 là 21,5; 2008 là 18,5


Phạm Vũ Thanh
Hỏi:Ngành tiếng Anh thương mại du lịch của trường ĐH SG học những gì hả thầy? Tốt nghiệp có dễ xin việc không?
Đáp:

TS Lê Anh Duy (ĐHSG):Ngành tiếng Anh thương mại học các học phần về văn hoá Việt, Anh, Mỹ; một số học phần về kinh tế và quản trị; các học phần về kỹ năng nghe nói viết tiếng Anh. Ngoài tiếng Anh còn học thêm 1 ngoại ngữ khác. Tốt nghiệp ngành này các em có thể làm việc là biên, phiên dịch, hướng dẫn viên du lịch và nhân viên quản lý các công ty, đặc biệt là công ty nước ngoài. Đây là ngành có nhiều thuận lợi tìm việc làm và có thu nhập khá cao.


Nguyễn Thị Bích Huyên
Hỏi:Em thắc mắc không biết yêu cầu đối với thi sinh thi vào ngành sư phạm của Trường ĐH Sài Gòn là những yêu cầu gi? Thầy có thể cho em biết chi tiết không ạ?
Đáp:

TS Lê Anh Duy (ĐH Sài Gòn): Yêu cầu chung đối với thí sinh thi vào ngành sư phạm ĐHSG là có hộ khẩu thường trú tại TP HCM, không tuyển thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp. Đối với một số ngành cụ thể có một số yêu cầu riêng. Ngành sư phạm âm nhạc thi năng khiếu nhạc (thẩm âm, tiết tấu, thanh nhạc); ngành sư phạm mỹ thuật thi năng khiếu mỹ thuật (vẽ màu, vẽ chì); ngành sư phạm mầm non thi năng khiếu (hát, kể chuyện, đọc diễn cảm).


Trương Thị Mung
Hỏi:Em quê ở Lâm Đồng, gia đình khó khăn nên sợ không có điều kiện để trọ học ở bên ngoài. Nếu em thi đậu vào trường Kinh tế, trường có chế độ miễn giảm học phí và sắp xếp cho em được ở Ký túc xá của trường hay không?
Đáp:

Thạc sĩ Nguyễn Văn Đương (Trường ĐH Kinh tế TP.HCM): Nếu sức học tốt em mạnh dạn đăng ký dự thi vào trường, trường ĐH Kinh tế TP.HCM là trường công lập mức học phí chung của các trường công lập do nhà nước quy định theo quy định chung của nhà nước. Mức học phí năm 2008 – 2009 là 1.800.000đ/năm. Nếu học tốt em có cơ hội nhận được học bổng khuyến khích học tập hoặc các học bổng tài trợ từ các đơn vị hoặc các cựu sinh viên của trường. Nhà trường có trung tâm quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên để giúp sinh viên trong quá trình học tập nhất là các sinh viên có gia cảnh khó khăn, kể cả chỗ ở giá rẻ khi cần thiết. Ký túc xá của trường có số chỗ ở hạn chế ưu tiên cho số sinh viên diện chính sách và các sinh viên thuộc vùng sâu vùng xa.


Nguyễn Văn Trung
Hỏi:Em xin hỏi ngành Công nghệ vi mạch có được đào tạo tại trường ĐHKHTN không? Chỉ tiêu tuyển sinh ra sao?
Đáp:

TS. Nguyễn Kim Quang (ĐH KHTN): Công nghệ vi mạch liên quan đến ngành Điện tử Viễn thông. Ngành ĐT-VT của ĐH Khoa Học Tự Nhiên đào tạo cử nhân có kiến thức cơ bản về toán, vật lý, điện tử, máy tính và lập trình, viễn thông, có kiến thức chuyên môn đủ sâu và mang tính nghề nghiệp khá rõ rệt.

chuyên ngành: Điện tử, Máy tính và Hệ Thống Nhúng, Viễn Thông và Mạng, Điện tử y sinh.


Trần Thị Hồng
Hỏi:Cho em hỏi, hiện nay các ngành kinh tế ngành nào có khả năng dễ xin việc nhất? Năm nay mức học phí của trường ĐH kinh tế có tăng hay vẫn giữ nguyên mức học phí cũ?
Đáp:

Thạc sĩ Nguyễn Văn Đương (Trường ĐH Kinh tế TP.HCM): Cơ hội việc làm nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: kết quả học tập, các kỹ năng, khả năng thích ứng theo nhu cầu của từng loại hình doanh nghiệp mà mình thể hiện khi các doanh nghiệp phỏng vấn tuyển dụng. Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp đang hình thành vì vậy nhu cầu nhân lực đối với các lĩnh thuộc nhóm ngành kinh tế là rất lớn. Trong quá trình đào tạo ngoài kiến thức chuyên môn, nhà trường còn tổ chức rất nhiều các câu lạc bộ học thuật, qua những diễn đàn, cuộc thi sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức cần thiết để làm việc. Những ngành có nhu cầu nhân lực rất lớn có thể liệt kê: Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Kinh tế nhân lực…


Lê Văn Hùng – 686/72/40 cmt8, f11, q.3, tp.hcm
Hỏi:Em thi dự định thi khối D1 Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, em thuộc khu vực 2. Nếu không đậu em muốn xét tuyển vào hệ CĐ của Trường ĐH Sài Gòn ngành kế toán thì khả năng đậu có cao không? Trường ĐH Sài Gòn có phải là trường công lập không?
Đáp:

TS Lê Anh Duy (ĐHSG): Trường Đại học Sài Gòn là trường đại học công lập, trực thuộc UBND TP.HCM. Ngành kế toán hệ cao đẳng không tổ chức thi mà chỉ xét tuyển hai khối A và D1. Điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 năm ngoái hệ cao đẳng ngành kế toán cả hai khối A và D1 là 13,5 điểm.


Trương Văn Mười
Hỏi:Em thích trở thành luật sư nhưng em học tốt khối A và đang phân vân giữa ngành luật kinh doanh (ĐH Kinh Tế TPHCM) và ngành luật thương mại (ĐH Luật TPHCM). Vậy giữa hai ngành này, ngành nào nghiêng về luật nhiều hơn kinh tế?
Đáp:

Thạc sĩ Nguyễn Văn Đương (Trường ĐH Kinh tế TP.HCM): Nếu cần các kiến thức chuyên môn nghiêng về luật nhiều hơn về kinh tế thì em nên đăng ký thi vào ĐH Luật TP.HCM (có thi cả 2 khối A và D1)


Nguyễn Bảo Khanh
Hỏi:Xin cho em biết sự khác nhau giữa ngành kỹ thuật môi trường va ngành khoa học môi trường? Ngành học nào dễ tìm việc hơn vậy thầy?
Đáp:

TS. Nguyễn Kim Quang (ĐH KHTN): Cả hai ngành có cùng đối tượng là môi trường tự nhiên nên được đào tạo kiến thức cơ bản giống nhau. Có thể phân biệt như sau:

Khoa học môi trường là ngành khoa học nghiên cứu mối quan hệ và tương tác qua lại giữa con người và môi trường xung quanh nhằm mục đích bảo vệ môi trường sống của con người trên trái đất. Ngành này chủ yếu:


Trần Thị Vân Anh
Hỏi:Em định thi vào ngành Lưu trữ và quản trị văn phòng của trường ĐH KHXH&NV nhưng em nghe nói làm văn phòng lương thấp phải không thầy?
Đáp:

TS: Phạm Tấn Hạ (ĐHKHXH&NV TP.HCM: Trả lời: Theo thầy, ngành Lưu trữ và Quản trị văn phòng của  trường ĐHKHXH&VN sẽ cung cấp cho em những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội nhân văn nói chung và kiến thức chuyên sâu về lưu trữ và các môn bổ trợ khác. Tốt nghiệp ngành này em có thể làm công tác nghiên cứu và giảng dạy lưu trữ học ở các trường ĐH, CĐ, THCN; làm việc trong các trung tâm nghiên cứu, cơ quan khoa học thuộc khoa học lịch sử nói riêng, khoa học và xã hội nhân văn nói chung hoặc làm việc trong các cơ quan trung ương và địa phương như: nghiên cứu tổng hợp, báo chí, du lịch, an ninh…

Việc trả lương của các cơ quan sẽ tuỳ thuộc vào khả năng, năng lực cũng như kinh nghiệm trong xử lý công việc của bạn.


Lê Thị Huyền
Hỏi:Năm 2009 ĐH Sài Gòn tuyển sinh thêm 2 ngành mới ở hệ đại học và hệ cao đẳng tuyển thêm 3 ngành mới. Song không tuyển sinh ở hai ngành Sư phạm tin học và Sư phạm kỹ thuật công nghiệp, thông tin này có chính xác không ạ?
Đáp:

TS.Lê Anh Duy (ĐHSG): Năm 2009 ĐHSG tuyển thêm 1 ngành mới là ngành Quản lý giáo dục. Ngành Sư phạm kỹ thuật tuyển cách năm. Trường chủ trương mở rộng và tăng cường đào tạo kỹ sư công nghệ thông tin.


Trương Mương
Hỏi:Trường ĐH Kinh Tế TPHCM có dạy những chương trình liên kết với nước ngoài hay không? Nếu có thì xin cho em biết sơ qua để tìm hiểu?
Đáp:

ThS. Nguyễn Thắng Lợi – Trường Đại học Kinh tế Tài chính (UEF) xin trả lời bạn như sau:

Hiện nhà trường có chương trình ICP là chương liên kết đào tạo quốc tế bậc đại học 2+2 giữa Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF) và Đại học Missouri, St Lousi, Hoa Kỳ. Bằng tốt nghiệp do Đại học Missouri, St Lousi, Hoa Kỳ cấp, các ngành học gồm: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính, Quản trị khách sạn – du lịch, Quản trị hệ thống thông tin, Quản lý sức khỏe – điều dưỡng, Khoa học máy tính.

Điều kiện xét tuyển:

1. Tốt nghiệp PTTH.

2. Điểm trung bình ba năm PTTH >= 6.5.

3. Điểm TOEFL >= 500 (tương đương với TOEFL iBT >= 61.

Sinh viên chưa có TOEFL có thể đăng ký học lớp Anh ngữ chương trình dự bị ICP tại Trung tâm Ngoại ngữ Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF). Kết quả cuối khóa đạt yêu cầu sẽ được công nhân là sinh viên chính thức của ICP.

Lợi điểm của chương trình ICP:

– Tiết kiệm 3/4 học phí và toàn bộ sinh hoạt phí khi theo học giai đoạn một tại UEF.

– Đóng học phí theo từng học kỳ.

– Chương trình đào tạo, đề cương, đội ngũ giảng viên được kiểm định theo chất lượng Hoa Kỳ.

– Bằng tốt nghiệp do Trường Đại học Missouri, St Lousi, Hoa Kỳ cấp có giá trị quốc tế.

– Có cơ hội nhận học bổng, thực tập và làm việc tại Hoa Kỳ.

– Học viên được tư vấn chọn ngành và được hỗ trợ mọi thủ tục visa khi chuyển tiếp giai đoạn hai.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM (214 – 216 Pasteur, P.6, Q.3, TP.HCM –


Nguyễn Thanh Tùng – 18 Tuổi – Củ Chi, Tp HCM
Hỏi:Em dự định thi vào trường ĐH KHTN ngành Điện tử – Viễn Thông. Em được biết trong ngành này còn có các ngành nhỏ hơn như Điện tử Nano, Máy tính – Mạng, Viễn thông, Điện tử y sinh. Em muốn hỏi các ngành này sẽ được lựa chọn tùy thuộc vào ý muốn của sinh viên hay nhà trường sẽ xét điểm học lực sau một số học kì? Điều thứ hai em muốn hỏi là về vấn đề cơ hội việc làm sau này đối với ngành Điện tử – Viễn thông? Em xin cảm ơn.
Đáp:

TS. Nguyễn Kim Quang: SV trúng tuyển vào ngành Điện tử – Viễn thông sẽ học chung kiến thức đại cương trong 3 học kỳ đầu tiên. Khoa sẽ tư vấn nghề nghiệp và tùy nguyện vọng, sở trường và năng lực học tập, SV sẽ đăng ký các chuyên ngành khác nhau. Phần lớn các em được sắp xếp các chuyên ngành phù hợp với năng lực và nguyện vọng.

Đây là ngành công nghệ cao mới phát triển những năm gần đây của trường với nội dung đào tạo cơ bản và hiện đại đáp ứng nhu cầu nhân lực trình độ khoa học, công nghệ kỹ thuật cao hiện nay. Nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước : Mitsuba, Renesas, NEC (Nhật bản), Altera (Mỹ) , Peper&Fusch, DEK ( CHLB Đức), National Instruments, TMA, SDS, AMCC,SMVC ( Việt Nam), … đã cấp các học bổng, thực tập, tham quan,…và đặt hàng SV tốt nghiệp. Nói chung cơ hội việc làm của ngành này rất cao.


Nguyễn Thị Loan
Hỏi:Chuyên ngành kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ học những chuyên môn gì, ra trường làm ở đâu vậy thầy?
Đáp:

Thạc sĩ Nguyễn Văn Đương (Trường ĐH Kinh tế TP.HCM): Chuyên ngành kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn đào tạo cử nhân kinh tế có khả năng quản lý các doanh nghiệp vừa và nhỏ, có thể hoạch định, phân tích, đánh giá và thẩm định các dự án về phát triển nông nghiệp nông thôn. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các sở nông lâm thủy sản, sở địa chính, sở kế hoạch đầu tư, viện nghiên cứu có liên quan đến nông lâm thủy sản và phát triển nông thôn, các doanh nghiệp sản xuất chế biến kinh doanh xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản, các ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn…


Lê Hùng Cường
Hỏi:Cho em hỏi ngành Hán Nôm của trường ĐH KHXH&NV tuyển sinh khối gì và có thi tiếng Hán không?
Đáp:

TS. Phạm Tấn Hạ (ĐH KHXH&NV): Chuyên ngành Hán Nôm của trường sẽ tuyển sinh hai khối C và D1. Nếu em muốn học ngành này thì hãy đăng ký dự thi vào ngành Văn học và Ngôn ngữ. Mã ngành 601. Sau khi kết thúc giai đoạn đại cương em chọn chuyên ngành Hán Nôm để theo học. Ngành này không thi tiếng Hán.


Đinh Văn Long
Hỏi:Giáo dục học của trường ĐH KHXH&NV dạy những gì hả thầy? Ra trường có nhiều chỗ thuê không thầy?
Đáp:

Ts: Phạm Tấn Hạ, Trường ĐHKHXH&NV TP.HCM: Mục tiêu của khoa Giáo dục học nhằm đạo tào ra những giáo viên, những chuyên gia, ngoài những kiến thức khoa học còn có những hiểu biết khá sâu sắc về khoa học giáo dục như: lý luận giáo dục, phương pháp luận giảng dạy, tâm lý giáo dục, quản lý giáo dục, xây dựng chương trình, chính sách giáo dục… Tuỳ theo chuyên ngành mà em lựa chọn (quản lý giáo dục, tâm lý giáo dục) em sẽ tìm được những công việc tương ứng sau khi ra trường


Trần Thị Lý
Hỏi:Vào mục thông tin tuyển sinh ĐH-CĐ, em thấy trường ĐH Kinh Tế TPHCM, chỉ lấy điểm chung của khối mà không lấy điểm theo ngành? Vậy xét tuyển theo cách này có lợi gì cho thí sinh lẫn nhà trường. Nếu có lợi thì tại sao các trường còn lại không xét tuyển như thế?
Đáp:

Thạc sĩ Nguyễn Văn Đương (Trường ĐH Kinh tế TP.HCM): Các khóa tuyển sinh trước năm 2004 trường ĐH Kinh tế TP.HCM tuyển sinh theo ngành, trong đó mức chênh lệch điểm tuyển giữa các ngành có năm đến 7 điểm, hơn nữa việc đăng ký ngành ban đầu khi tuyển sinh của thí sinh cũng chưa thật chính xác. Vì vậy để tạo tính công bằng tương đối (điểm chuẩn không quá chênh lệch giữa các ngành, ba học kỳ đầu còn học kiến thức đại cương như nhau) từ năm tuyển sinh 2004 trường tổ chức thi tuyển sinh theo một điểm chuẩn chung cho tất cả các chuyên ngành đào tạo, sau 3 học kỳ căn cứ vào kết quả học tập, nguyện vọng, chỉ tiêu của ngành trường tổ chức cho các trưởng khoa, trưởng bộ môn giới thiệu chi tiết về ngành và chuyên ngành đào tạo, mục tiêu đào tạo, cơ hội việc làm… Lúc này sinh viên hiểu thật rõ về ngành và chuyên ngành đào tạo, khả năng thực tế của bản thân và đăng ký vào ngành và chuyên ngành chính xác hơn.


Lê Thị Chiêu
Hỏi:Dạ thưa thầy, năm nay em sẽ thi vào Trường ĐH Kinh Tế TPHCM. Vậy nếu em không đủ điểm chuẩn mà trên điểm sàn thì em sẽ chạy đăng ký nguyện vọng như thế nào ở các trường khác để có cơ hội trúng tuyển?
Đáp:

Thạc sĩ Nguyễn Văn Đương (Trường ĐH Kinh tế TP.HCM): Em hiểu khá rõ về quy chế tuyển sinh, nếu không trúng tuyển mà điểm của em bằng hoặc trên điểm sàn thì em có cơ hội xin xét tuyển nguyện vọng 2 hoặc nguyện vọng 3. Em sẽ được nhà trường cấp cho 2 phiếu điểm phiếu số 1 và phiếu số 2. Em phải thường xuyên cập nhật thông tin những ngành của trường nào còn chỉ tiêu để xét nguyện vọng, thời gian xét tuyển đợt 2 từ 25/8/2009 đến 10/9/2009. Nếu đợt 2 không trúng tuyển, em sử dụng phiếu điểm số 2 điền đầy đủ các thông tin và tham khảo những trường nào còn chỉ tiêu xét nguyện vọng 3, em nộp hồ sơ từ ngày 15/9/2009 đến 30/9/2009 (theo đường bưu điện). Chúc em thành công.


Nguyễn Thị Diệu
Hỏi:Em tính thi vào Trường ĐH Kinh Tế TPHCM nhưng em nghe nói trường có rất nhiều cơ sở nên đi lại nhiều mà em lại không rành đường thành phố. Không biết như vậy có đúng hay không hả thầy?
Đáp:

Thạc sĩ Nguyễn Văn Đương (Trường ĐH Kinh tế TP.HCM): Đúng là trường ĐH Kinh tế TP.HCM có 6 cơ sở học và 3 ký túc xá ở các quận khác nhau nhưng đều ở nội thành TP.HCM, bán kính đi lại giữa các cơ sở khoảng 3km. Như vậy không là quá xa, chỉ cần 1 chiếc xe đạp là em có thể đi lại giữa các cơ sở, hàng năm có khoảng 5.000 sinh viên mới nhập học nhưng đâu có sao?


Nguyễn Trần Quốc Mạnh – 19 Tuổi
Hỏi:Em rất thích ngành kinh doanh quốc tế. Em muốn hỏi yêu cầu tiếng anh của ngành này như thế nào và cơ hội nghề nghiệp trong tương lai ra sao? Cảm ơn Quý Thầy Cô!
Đáp:

Thạc sĩ Nguyễn Văn Đương (Trường ĐH Kinh tế TP.HCM): Ngành kinh doanh quốc tế trang bị cho sinh viên các kỹ năng để có thể đạt đến giao tiếp với nhiều đối tượng có những nền văn hóa khác nhau có khả năng phân tích tìm ra những khác biệt và tương đồng giữa các thị trường, nhận biết được các cơ hội và những thách đố trong kinh doanh quốc tế, có kỹ năng làm việc theo nhóm thực hành giao tiếp quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các doanh nghiệp với môi trường kinh doanh toàn cầu và các nền văn hóa khác nhau. Học ngành này đòi hỏi khi tốt nghiệp trình độ tiếng Anh tương đương TOEIC 550 và ngoại ngữ thứ 2 (Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức, Nhật) tương đương trình độ A.


Trần Văn Tư
Hỏi:Thầy ơi! Học ngành Công tác xã hội của trường là làm những công việc xã hội hả thầy?
Đáp:

Ts: Phm Tn H – Phó phòng Đào to Trường ĐHKHXH&NV TP.HCM:  Học ngành này em sẽ có khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề xã hội và nâng cao năng lực con người. Em có thể làm việc trong các lĩnh vực khác nhau như: sức khoẻ, giáo dục, pháp luật, kinh tế, môi trường, tư vấn, truyền thông… tham gia điều hành các dự án hoặc tự mình tham gia nghiên cứu các vấn đề xã hội, hướng dẫn thực hành công tác xã hội cho cá nhân, gia đình, và các tổ chức xã hội…

Lê Văn Triều
Hỏi:Ngành Quan hệ quốc tế của trường ĐH KHXH&NV học những gì và nó đòi hỏi năng khiếu gì thưa thầy?
Đáp:

Ts: Phạm Tấn Hạ – Phó phòng Đào tạo Trường ĐHKHXH&NV TP.HCM: Do đặc thù của ngành Quan hệ quốc tế, ngoài những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội nhân văn nói chung, kiến thức về khoa học quan hệ quốc tế nói riêng. Sinh viên học ngành này phải nắm vững và sử dụng được tiếng Anh trong công tác đối ngoại với tư cách là một phương tiện giao dịch. Do vậy để theo học tốt ngành này em phải có một trình độ tiếng anh tương đối tốt. Sau khi kết thúc năm 1 em phải đạt trình độ C tiếng Anh để sau 3 năm tiếp theo em theo học tiếng anh chuyên ngành Quan hệ quốc tế.


Trần Văn Tấn
Hỏi:Cho em hỏi ngành học nào của trường ĐH KHXH&NV được xem là ngành “hot”? Điểm chuẩn của ngành học này là bao nhiêu?
Đáp:

Ts: Phạm Tấn Hạ – Phó phòng ĐT Trường ĐHKHXH&NV TP.HCM: Ngành Quan hệ quốc tế,Báo chí và truyền thông, ngữ văn Anh và Đông phương học được xem là ngành "hot" của trường. Em có thể tham khảo điểm chuẩn của các ngành này qua địa chỉ website: pdt.hcmussh.edu.vn


Bình luận (0)