Do thiếu một tiêu chuẩn chung cho sản phẩm, nên túi nilông tự huỷ – một sản phẩm thân thiện môi trường – đang gặp khó trên đường ra thị trường. Chưa kể tới đây, khi thuế áp cho túi nilông thông thường sẽ bằng 170% giá bán thì nguy cơ túi tự huỷ dỏm sẽ tràn ngập.
Bà Đỗ Thuý Hằng, phó giám đốc quản lý môi trường, thuộc phòng quản lý môi trường, liên hiệp hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) cho biết liên hiệp vừa chính thức đưa túi nilông tự huỷ vào 21 siêu thị Co.opMart trên toàn thành phố. Loại túi này hoàn toàn thay thế túi nilông thông thường, và không tính vào giá thành sản phẩm của siêu thị.

Cả hai đều khó
Đây là kết quả sau gần hai năm liên hiệp này mày mò tự tìm hiểu gần chục công ty sản xuất túi thân thiện với môi trường. Bởi mỗi đơn vị lại có những phương thức sản xuất với những chất phụ gia khác nhau, không biết thực chất đâu là “thân thiện môi trường”. Theo bà Hằng, Saigon Co.op chọn túi nilông tự huỷ dựa trên bốn tiêu chí: tính năng tự huỷ sinh học, tức là sản phẩm cuối cùng của nó phải là CO2 và nước; thứ hai là giá thành; thứ ba các đối tác sản xuất phải “thoả mãn” được thắc mắc về kỹ thuật của liên hiệp; và cuối cùng là quyết định lựa chọn để thử nghiệm độ dai, bền cũng như tính tự huỷ trong thực tế. Tuy nhiên, kết quả này cũng chỉ mới là thử nghiệm, đang trong thời gian tìm hiểu thêm về đối tác cung cấp hiện nay, cũng như tìm kiếm thêm các đối tác tiềm năng khác.
| Túi tự huỷ hiện nay có ba loại là túi vải, túi giấy và túi nilông. Không chỉ nhu cầu cần tiêu chí chung cho túi nilông, túi vải thân thiện môi trường cũng tương tự. Cho biết hiện công ty đang sản xuất túi vải không dệt, sau một thời gian sẽ tự phân rã, ông Nguyễn Long Châu, giám đốc công ty Kim Nhật cho biết, sản phẩm của mình cũng theo thực nghiệm của riêng công ty. Sau hai năm phải “gãy lưỡi”, hiện việc chứng minh “thân thiện môi trường” của công ty hoàn toàn dựa vào “nhu cầu bảo vệ môi trường” từ đơn đặt hàng các đơn vị, không có bán lẻ. |

Bình luận (0)