Trong hai ngày 5 và 6-7, Sở GD-ĐT TP.HCM đã tổ chức rà soát dữ liệu của các ứng viên để xét tuyển viên chức làm việc tại các trường THPT và TT GDTX năm học 2017-2018.
![]() |
| Ứng viên xét tuyển viên chức ngành GD-ĐT TP.HCM rà soát lại dữ liệu ngày 5-7. Ảnh: D.B |
Bằng giỏi, xuất sắc thì không cần hộ khẩu TP
Ngay khi nhân viên Sở GD-ĐT TP.HCM kiểm tra xong các hồ sơ, thủ tục cần thiết như bằng tốt nghiệp, chứng minh nhân dân, giấy khám sức khỏe, các văn bằng chứng chỉ…, ứng viên Bùi Khánh Linh (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) – đăng ký thi giáo viên dạy môn toán – đã bật khóc. Khánh Linh (vừa tốt nghiệp Trường ĐH Sư phạm II Hà Nội – ngành sư phạm toán, loại giỏi) cho biết: “Bố em mất sớm, mẹ là giáo viên tiểu học. Một mình mẹ nuôi hai chị em học ĐH nên rất vất vả. Vì vậy em đã cố gắng học tập để có được bằng tốt nghiệp giỏi với hi vọng xin việc ở quê nhưng rất mong manh. Vì thế, khi xem trên các phương tiện truyền thông ngày 19-6 và biết được Chủ tịch UBND TP.HCM đã có kết luận bỏ điều kiện hộ khẩu TP trong tuyển viên chức nên vội làm hồ sơ vào TP.HCM thi tuyển giáo viên. Em vào Đồng Nai hồi đầu tháng 7 và ở nhờ nhà bà con. Sáng 5-7, lên TP.HCM để nộp hồ sơ nhưng hồ sơ không hợp lệ vì thiếu điều kiện hộ khẩu TP.HCM…”.
Thực tế, Chủ tịch UBND TP.HCM đã có kết luận bỏ điều kiện hộ khẩu TP trong tuyển dụng công chức, viên chức. Tuy nhiên, để thực hiện được kết luận này, TP cần phải có quá trình, thời gian chuẩn bị. Theo Sở Nội vụ TP, không phải ai, trường hợp nào cũng được thi tuyển vào các đơn vị, sở ngành ở TP. Hiện nay, Sở GD-ĐT TP.HCM vẫn tuyển viên chức theo Quyết định 03 của UBND TP, nghĩa là ứng viên phải có hộ khẩu tại TP.HCM. Riêng với trường hợp không cần hộ khẩu TP thì bắt buộc ứng viên phải tốt nghiệp ĐH loại giỏi ở các trường ĐH nước ngoài hoặc xuất sắc ở trong nước.
Còn muốn có hộ khẩu ở TP.HCM đối với dân ở tỉnh thì không phải dễ. “Tôi tốt nghiệp ĐH từ năm 2014, đầu năm 2015 mới vào đây nhưng phải làm thêm tại công ty để chờ có hộ khẩu. Dù có gia đình anh trai ở đây nhưng tôi mất gần 3 năm mới có đăng ký được hộ khẩu tại TP.HCM để đủ điều kiện ứng tuyển viên chức ngành GD-ĐT TP”, ứng viên Chu Thị Thanh (đăng ký thi giáo viên dạy môn toán, quê ở Thanh Hóa) cho hay.
Cùng với vấn đề hộ khẩu TP, nhiều ứng viên khá bối rối khi thiếu một số giấy tờ cần thiết. Chẳng hạn như ứng viên Nguyễn Thị Tha, ngụ Q.Thủ Đức (đăng ký thi tuyển giáo viên dạy văn) cho hay: “Hồ sơ của tôi khá đầy đủ, chỉ có chứng chỉ tin học là văn phòng, trong khi Sở GD-ĐT yêu cầu tin học A nên tôi phải viết bản cam kết bổ sung”.
Tỷ lệ cạnh tranh các môn cơ bản rất cao
Dự kiến ngày 17 và 18-7, các ứng viên sẽ được phỏng vấn kiến thức chung và kiến thức chuyên môn để xét tuyển. Nhiều ứng viên có hồ sơ hợp lệ không giấu nổi sự lo lắng vì tỷ lệ cạnh tranh rất cao, đặc biệt là ở các bộ môn thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên.
Ứng viên Nguyễn Thị Quế Minh tâm tư: “Tốt nghiệp ĐH từ năm 2013 nhưng không có hộ khẩu ở TP nên tôi phải dạy ở trường tư. Vừa làm xong hộ khẩu, tôi đăng ký xét tuyển viên chức liền nhưng tôi hơi… choáng khi theo dõi số liệu ứng viên đăng ký. Môn hóa Sở GD-ĐT TP chỉ tuyển 18 chỉ tiêu nhưng có đến 152 người đăng ký, tương đương tỷ lệ chọi 1/8,4”.
Hay như môn toán chỉ có 43 chỉ tiêu nhưng có đến 252 ứng viên đăng ký, tỷ lệ chọi 1/5,86. Đối với các môn thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, môn ngữ văn tiếp tục nhận được nhiều hồ sơ đăng ký nhất. Môn này chỉ có khoảng 50 chỉ tiêu nhưng có 117 người đăng ký (tỷ lệ chọi 1/2,34). Trong số tất cả các môn chỉ có môn tiếng Anh là tỷ lệ chọi hơi thấp 1/1,33 – chỉ tiêu là 71 giáo viên, ứng viên đăng ký là 95 người.
Ông Nguyễn Huỳnh Long, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở GD-ĐT TP.HCM, thông tin: “Sở GD-ĐT TP đã nhận khoảng 1.400 hồ sơ đăng ký giáo viên trong khi nhu cầu là 420 giáo viên. Các môn được nhiều ứng viên tập trung đăng ký là toán, lý, hóa. Những môn còn lại như mỹ thuật, âm nhạc, công nghệ, tiếng Anh tỷ lệ đăng ký không nhiều…”.
Dương Bình


Bình luận (0)