|
Ứng viên đang giảng bài trước Ban giám khảo |
Trong hai ngày 15 và 16-7, Sở GD-ĐT TP.HCM và nhiều quận/huyện đã tổ chức phỏng vấn xét tuyển giáo viên (GV) từ mầm non (MN) đến THPT cho năm học 2015-2016. Năm nay, nhu cầu GV tăng, trong khi số ứng viên tham gia xét tuyển không quá nhiều so với mọi năm. Do đó, cơ hội trúng tuyển của các ứng viên rất lớn.
Bậc THPT: 2 chọn 1
Ông Nguyễn Huỳnh Long, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ (Sở GD-ĐT TP.HCM), cho biết: “Năm nay dự kiến Sở GD-ĐT tuyển 485 GV cho các trường THPT và trung tâm GDTX. Trong khi đó chỉ có 918 ứng viên nộp hồ sơ và tham dự phỏng vấn. Tính bình quân cứ 2 ứng viên tham gia phỏng vấn sẽ chọn 1. Trong đó có nhiều môn số nhu cầu và số ứng viên tham dự phỏng vấn chênh lệch không đáng kể. Nhìn chung, công tác tuyển dụng GV năm nay cơ bản ổn định, không cạnh tranh nhiều”.
Đơn cử như môn tiếng Anh, nhu cầu là 80 GV nhưng số ứng viên tham gia phỏng vấn chưa đầy 100. Hay như các môn sinh, sử, địa, vốn trước đây có tỷ lệ chọi lên tới 5/1, thậm chí là 9/1 thì năm nay tỷ lệ khoảng 1,5/1. Cụ thể, môn sử – nhu cầu 18, đăng ký 30; môn địa – nhu cầu 23, đăng ký 31; môn sinh – nhu cầu 43, đăng ký 50. Thậm chí một số môn như kỹ thuật công nghiệp, kỹ thuật nông nghiệp, nữ công, quốc phòng, nhu cầu tuyển dụng còn cao hơn số ứng viên tham gia xét tuyển.
Tuy nhiên vẫn còn những môn có tỷ lệ chọi khá cao. Đó là các môn toán, lý và hóa. Nhu cầu tuyển dụng chỉ 21 đến 28 GV nhưng số ứng viên tham gia xét tuyển lên tới 150 đến dưới 200 người.
Quốc Bình (ứng viên tham gia phỏng vấn môn toán) cho biết: “Em tốt nghiệp ĐH Sư phạm TP.HCM (loại khá) được 6 năm nhưng trước đây không có hộ khẩu nên dạy ở trường ngoài công lập. Dạy ở trường tư thì không ổn định nên năm vừa rồi có hộ khẩu em đã đăng ký xét tuyển GV tại Sở GD-ĐT TP.HCM nhưng rớt. Năm nay, mặc dù trong phần thi lý thuyết chung em làm được khoảng 70% câu hỏi, phần phỏng vấn trực tiếp thì trả lời hết các câu hỏi của Ban giám khảo. Tuy nhiên khi nghe Ban giám khảo nhắc nhở là viết chữ hơi xấu (các ứng viên phải dạy thử và trình bày bài giảng lên bảng – PV) thì em có chút lo lắng. Môn toán chỉ lấy 24 GV nhưng có khoảng 190 người đăng ký nên cơ hội trúng tuyển của em không nhiều”.
“Giang tay” đón GV MN, TH, THCS
Năm học 2015-2016, các quận/huyện tuyển khá nhiều GV. Ngay cả quận trung tâm như Q.1 luôn ổn định về nhân sự cũng tuyển tới 178 GV. Trong đó MN tuyển 35 GV, TH tuyển 64 GV (dạy nhiều môn 21, tiếng Anh 18, tin học 17…), THCS tuyển 79 GV cho tất cả các môn. Ngoài ra còn tuyển thêm 5 GV cho các trường chuyên biệt.
“Sau hơn 1 tháng thông báo tuyển dụng, đến ngày 15-7 mới có khoảng 60% ứng viên tham gia phỏng vấn xét tuyển. Q.1 sẽ phải tiếp tục tuyển thêm đợt 2, thậm chí là đợt 3 để bổ sung GV cho các trường”, bà Lê Thị Bình, Trưởng phòng GD-ĐT Q.1, cho biết.
|
Ứng viên tham gia phỏng vấn xét tuyển GV dạy THPT và GDTX năm Box: 2015 |
Tại Q.4, ông Trần Minh Ngôn, Trưởng phòng GD-ĐT quận, cũng cho biết: “Mặc dù Q.4 tuyển 43 GV MN, 39 GV TH (trong đó dạy nhiều môn: 12 GV, tiếng Anh: 8 GV, mỹ thuật: 8 GV, thể dục: 8 GV…) và 40 GV THCS nhưng đến nay mới chỉ có 39 hồ sơ hợp lệ. Chắc chắn chúng tôi phải tuyển thêm nhiều đợt thì mới đảm bảo đủ GV theo nhu cầu của các trường trên địa bàn”.
Năm học 2015-2016, Q.Thủ Đức sẽ đưa vào sử dụng 3 trường học mới (gồm MN Tam Bình, MN Bình Chiểu và TH Nguyễn Văn Nở) nên nhu cầu tuyển dụng GV cũng tăng. Theo đó, quận tuyển 35 GV MN, 79 GV TH (trong đó dạy nhiều môn là 74 GV) và 90 GV THCS. Tuy nhiên, cũng như các quận/huyện khác, trong đợt tuyển dụng lần 1, quận vẫn chưa thể tuyển đủ GV.
Có thể nói Q.Bình Tân là nơi có nhu cầu tuyển dụng GV nhiều nhất trong số 24 quận/huyện. Năm nay quận tuyển tới 405 GV, trong đó khuyết tật 17 GV, THCS 149 GV (tất cả các môn), TH 164 GV (dạy nhiều môn 121 GV) và MN 75 GV. Riêng với GV MN, quận tuyển 26 GV nhà trẻ và 49 GV mẫu giáo. Nguyên nhân tuyển nhiều là do năm học mới này Q.Bình Tân có thêm 3 trường MN mở lớp từ 6 đến 18 tháng, tăng số trường mở nhóm lớp này lên 5. Bên cạnh đó quận cũng có thêm 2 trường MN mới là Bình Trị Đông và 30-4. Với nhu cầu tuyển dụng quá lớn nên thời gian nộp hồ sơ dự tuyển GV tại quận này kéo dài đến ngày 31-7.
Bài, ảnh: Hòa Triều
| Với nhu cầu tuyển dụng GV lớn như vậy, các ứng viên có đầy đủ hồ sơ hợp lệ hoàn toàn có cơ hội trúng tuyển viên chức ngành GD-ĐT TP.HCM. |



Bình luận (0)