Hướng nghiệp - Tuyển sinhThông tin hướng nghiệp

Tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2011: Chú ý cả những điều nhỏ nhất

Tạp Chí Giáo Dục

Ngoài việc chuẩn bị tốt tâm lý, kiến thức, thí sinh cũng nên hiểu rõ những quy định và các thủ tục cần thiết của kỳ thi. Hơn thế, tránh tâm lý chủ quan, coi thường những điều tưởng như rất nhỏ nhặt.
Thí sinh dự thi tại Hội đồng thi Đại học Thủy lợi năm 2010. Ảnh: Tú Oanh
Điện thoại di động,lỗi vi phạm đáng tiếc nhất
Năm nào, Bộ GD & ĐT cũng đặc biệt nhấn mạnh quy định, không chỉ thí sinh mà tất cả cán bộ tham gia công tác tuyển sinh đều không được mang theo điện thoại di động (ĐTDĐ) vào khu vực thi. Nhưng ở các kỳ thi trước, không ít thí sinh vẫn bị đình chỉ thi vì những lỗi rất "ngớ ngẩn" liên quan đến điện thoại. Có trường hợp, thí sinh sau khi làm bài xong, do bất cẩn, chiếc điện thoại từ túi quần rơi ra, mặc dù điện thoại đã tắt nguồn nhưng vẫn bị đình chỉ thi. Rồi trường hợp thí sinh làm xong bài, rút điện thoại ra xem giờ, giám thị phát hiện và cũng bị đình chỉ thi…
Kỳ tuyển sinh năm nay, lãnh đạo Bộ lưu ý, khi vào phòng thi, thí sinh phải tuân thủ các quy định sau: Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính điện tử không có thẻ nhớ và không soạn thảo được văn bản. Không được mang vào khu vực thi và phòng thi giấy than, bút xoá, các tài liệu, vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu, phương tiện kỹ thuật thu, phát, truyền tin, ghi âm, ghi hình, thiết bị chứa đựng thông tin có thể lợi dụng để làm bài thi và các vật dụng khác… Nghiêm cấm làm bài bằng hai thứ mực, mực đỏ, bút chì (trừ hình tròn vẽ bằng com pa được dùng bút chì). Các phần viết hỏng phải dùng thước gạch chéo, không dùng bút xoá. Đặc biệt, điện thoại di động vẫn là vật dụng được lưu ý đối với các thí sinh. Điều này sẽ được các cán bộ tuyển sinh nhắc lại rất kỹ khi phổ biến quy chế dự thi cho thí sinh vào ngày làm thủ tục 3/7.
Bị đình chỉ không được dự các đợt thi kế tiếp 
Theo quy định các hình thức xử lý thí sinh dự thi vi phạm quy chế của Bộ GD&ĐT, thí sinh bị khiển trách trong khi thi môn nào sẽ bị trừ 25% số điểm thi của môn đó. Thí sinh bị cảnh cáo nếu trao đổi bài làm hoặc giấy nháp cho bạn; chép bài của người khác… sẽ bị trừ 50% số điểm thi của môn đó. Trong khi chấm thi, những bài thi có dấu hiệu vi phạm quy chế cũng sẽ bị phát hiện và xử lý, ngay cả khi không có biên bản của ban coi thi.
Đình chỉ thi đối với các thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây: Mang tài liệu, phương tiện, thiết bị chứa đựng thông tin… vào phòng thi; đưa đề thi ra ngoài khu vực thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi; viết – vẽ những nội dung không liên quan đến bài thi… Thí sinh bị kỷ luật đình chỉ thi không được thi các môn tiếp theo; không được dự các đợt thi kế tiếp trong năm đó tại các trường khác.
Hình thức tước quyền vào học ở các trường ngay trong năm đó và tước quyền tham dự kỳ thi tuyển sinh trong hai năm tiếp theo, hoặc đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự áp dụng đối với những thí sinh có hành vi giả mạo hồ sơ; sử dụng văn bằng tốt nghiệp không hợp pháp; nhờ người khác thi hộ, làm bài hộ dưới mọi hình thức; sử dụng giấy chứng nhận kết quả thi không hợp pháp…
Để làm bài thi đạt điểm cao
Theo nhiều giáo viên có kinh nghiệm, để làm bài thi đạt kết quả tốt nhất, thí sinh cần đặc biệt lưu ý đến việc phân bổ thời gian. Câu quen thuộc hoặc dễ làm trước, câu khó làm sau. Nếu câu khó thì bỏ qua, không làm ra hoặc làm sai nguy cơ trượt ĐH không lớn, nhưng nếu câu dễ mà không giải được, làm sai, làm không đến nơi đến chốn thì rất dễ trượt. Hơn nữa, nhiều thí sinh trình bày quá cẩn thận dẫn đến có câu đã giải xong trên giấy nháp nhưng hết thời gian để viết vào bài thi…
Đặc biệt với môn Toán, đúng đáp số là rất quan trọng, thậm chí có nhiều người lập luận chưa chính xác nhưng vẫn được điểm tối đa. Với môn Vật lý, thí sinh cần đọc kỹ phần dẫn của câu hỏi, không được bỏ sót từ nào của phần dẫn để nắm thật chắc nội dung mà đề bài yêu cầu trả lời. Cần tránh những trường hợp vừa đọc được một phương án đã cảm thấy đúng ngay và không đọc các phương án tiếp theo. Môn Hóa học cũng được thi theo hình thức trắc nghiệm như Vật lý, thí sinh phải nắm vững các kiến thức về hóa đại cương, hóa vô cơ, hóa hữu cơ, đặc biệt cần phải nắm thêm các trường trường hợp riêng của một số chất vượt ngoài quy luật chung. Q
6.000 suất ăn miễn phí cho thí sinh
Thành đoàn Hà Nội cho biết, hãng thời trang Ivy Moda đã tài trợ 6.000 suất ăn miễn phí hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn dự thi Đại học Luật Hà Nội. Cụ thể, các suất ăn được cung cấp vào 10 giờ ngày 4/7 tại 3 địa điểm: ĐH Luật Hà Nội, Tiểu học Kim Đồng, THCS Thành Công; đợt 2 vào 10 giờ ngày 9/7 tại 5 địa điểm: ĐH Luật Hà Nội, Tiểu học Kim Đồng, THCS Thành Công, THCS Phan Chu Trinh, THPT Nguyễn Trãi. Mỗi thí sinh và người nhà sẽ được nhận hai suất ăn và nước uống miễn phí.
Theo Vũ Minh
(KTĐT)

Bình luận (0)