Hướng nghiệp - Tuyển sinh

Tuyển sinh đại học năm 2024: Nguyện vọng vào ngành sư phạm tăng 85%

Tạp Chí Giáo Dục

Theo thông tin đưc đưa ra bi Th trưng B GD-ĐT Hoàng Minh Sơn ti bui hp báo Chính ph thưng k tháng 7-2024 thì năm nay, ngành sư phm có sng thí sinh đăng ký rt đông, nguyn vng tăng ti 85% so vi năm ngoái.

Giáo viên TP.HCM coi thi tốt nghiệp THPT

Cùng tăng còn có lĩnh vực khoa học tự nhiên với số lượng nguyện vọng tăng 61%; ngành thiết kế vi mạch bán dẫn tăng khoảng 30%. Trong khi đó, có một số lĩnh vực giảm như kinh doanh quản lý giảm 3%; máy tính và công nghệ thông tin giảm khoảng 5%, tương đương 15.000 nguyện vọng.

T l nguyn vng phn ánh xu hưng chn ngành

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cho hay năm nay cả nước có hơn 733.000 thí sinh trên hơn 1 triệu em đăng ký nguyện vọng xét tuyển ĐH, đạt tỷ lệ 68,5%; cao hơn 2 năm trước. Cũng theo Thứ trưởng, trong việc lựa chọn ngành học ngày nay, thí sinh được tư vấn rất kỹ về đặc điểm, cơ hội nghề nghiệp của các ngành học cũng như thông tin về thị trường lao động. Vì vậy, xu hướng lựa chọn các ngành học, các lĩnh vực đào tạo phản ánh thông qua tỷ lệ nguyện vọng của các em. Tất nhiên các nguyện vọng này chưa nói lên tất cả; chỉ sau khi các em trúng tuyển, nhập học mới chính xác song đây cũng là thông tin ban đầu theo hướng tích cực.

Thứ trưởng nhận định, cũng như mọi năm, có tổng cộng khoảng gần 400 ngành đào tạo, chia thành 24 lĩnh vực. Lĩnh vực có nhiều thí sinh đăng ký nhất là kinh doanh và quản lý, sau đó là kỹ thuật và công nghệ. Lĩnh vực về STEM như máy tính, công nghệ thông tin cũng có khá nhiều em đăng ký. Và như đã trình bày ở trên, năm nay, ngành sư phạm có số lượng thí sinh đăng ký rất đông, nguyện vọng tăng tới 85% so với năm ngoái. Lĩnh vực khoa học tự nhiên với số lượng nguyện vọng tăng 61%; ngành thiết kế vi mạch bán dẫn tăng khoảng 30%.

Giáo viên mầm non trong một giờ dạy trẻ làm bánh nhân dịp Tết cổ truyền

Trong khi đó, có một số lĩnh vực giảm như kinh doanh quản lý giảm 3%; máy tính và công nghệ thông tin giảm khoảng 5%, tương đương 15.000 nguyện vọng. Khối STEM có số nguyện vọng chiếm khoảng 30%.

Chn sư phm vì giáo viên đưc tăng lương cơ s?

Tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM năm nay, số lượng thí sinh và số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào tăng cao so với năm ngoái. Cụ thể, có tổng cộng 31.252 thí sinh đăng ký 51.625 nguyện vọng vào trường năm nay; trong khi năm ngoái có 15.595 thí sinh với 23.345 nguyện vọng.

Lý giải nguyên nhân lượng nguyện vọng đăng ký vào nhóm ngành sư phạm tăng, ông Lê Phan Quốc (Phó Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) cho hay, Nghị định 116 quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm có tác động ngày càng lớn tới sự lựa chọn của thí sinh. Bên cạnh đó, trong thời gian qua, những thông tin về việc cả nước đang thiếu giáo viên nhiều khiến thí sinh và phụ huynh rất quan tâm.

Đim sàn hai ngành sư phm cao nht Trưng ĐH Sư phm K thut TP.HCM

Hai ngành sư phạm tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM năm nay là sư phạm tiếng Anh và sư phạm công nghệ có mức sàn xét tuyển là 19 điểm. Đây là mức điểm thí sinh cần đạt được khi đăng ký xét tuyển vào trường ở phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Ngưỡng điểm 17 áp dụng xét tuyển cho 34 ngành khác thuộc hệ ngoài sư phạm, gồm: Thiết kế đồ họa, thiết kế thời trang, ngôn ngữ Anh, tâm lý học giáo dục, kế toán, luật, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật ô tô, năng lượng tái tạo, robot và trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật y sinh, công nghệ thực phẩm, kiến trúc…

Ngưỡng sàn 15 áp dụng xét tuyển cho hàng loạt ngành còn lại như: Công nghệ vật liệu, công nghệ kỹ thuật môi trường, công nghệ kỹ thuật in, kỹ nghệ gỗ và nội thất, kỹ thuật xây dựng công trình giao thông…

Thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực chuyên biệt vào Trường ĐH Sư phạm TP.HCM năm nay

Thêm một nguyên nhân nữa, ông cho rằng, thông tin về việc từ 1-7 bắt đầu tăng lương cơ sở đối với người làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có giáo viên cũng là động lực để các em chọn ngành sư phạm.

Ngoài ra, điểm chuẩn các ngành sư phạm ngày càng tăng trong vài năm trở lại đây và năm 2024 điểm sàn xét tuyển của khối ngành này tại nhiều trường cũng tăng, có những ngành lên tới 24 điểm. Điều này khẳng định sức hút và giá trị của ngành học khiến nhiều thí sinh có mức điểm ở tốp trên hoặc cận trên có tâm lý muốn đăng ký xét tuyển. Đơn cử, tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM năm nay, điểm chuẩn một số ngành ở phương thức xét học bạ THPT tăng so với năm trước. Nguyên nhân ban đầu dễ thấy nhất là số lượng chỉ tiêu của một số ngành này có giảm so với năm trước, dẫn đến việc phân bổ chỉ tiêu cho phương thức này cũng giảm theo. Nguyên nhân đáng quan tâm tiếp theo đó là số lượng đăng ký đầu vào năm nay tăng gấp 1,5 lần so với năm trước.

“Đây là tín hiệu đáng mừng cho ngành giáo dục vì trước hết được nhiều thí sinh quan tâm, trong đó đều là các em học sinh giỏi. Đầu vào ở mức cao này hứa hẹn những thế hệ sinh viên ra trường ở 4 năm tới sẽ là nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành” – ông Quốc nói.

Thc Trân

Bình luận (0)