|
PH nộp hồ sơ trái tuyến vào Trường TH Nguyễn Bỉnh khiêm (Q.1)
|
Có vô vàn cách chạy trường, chạy lớp cho con, theo đó cũng có vô số rắc rối phụ huynh (PH) gặp phải từ những vấn đề này, thậm chí rắc rối cả trong diện đúng tuyến. Hậu quả là PH mất thời gian, công sức, thậm chí con cái có thể mất chỗ học và đích cuối cùng là phải vào học dân lập.
Điều kiện tiên quyết để nhập học cho trẻ đó là giấy gọi vào lớp 1. Tờ giấy này chứng minh trẻ sống tại địa phương, có hộ khẩu, hoặc KT3. Có thể vì lí do này mà một số PH lo cho con có được giấy gọi thì xem như yên tâm, song lại quên đi những yêu cầu khác cần có của bộ hồ sơ.
Có giấy gọi chưa hẳn đã “lọt”
Trong lần xét nhận hồ sơ nhập học thứ nhất, Trường TH Nguyễn Văn Trỗi (Q.4, TP.HCM) đã gạt ra 2 trường hợp học sinh (HS) không hợp lệ. Trường hợp thứ nhất, địa chỉ trong giấy gọi vào lớp 1 không trùng khớp với địa chỉ trong hộ khẩu, trường hợp thứ 2 có giấy gọi nhưng khi đối chiếu với sổ lưu trú thì không hợp lệ. Vì sổ lưu trú chỉ xác nhận sinh sống tại địa phương, nhưng lại không ký tên, đóng dấu chứng nhận, không chứng minh được HS này đang sinh sống tại Q.4. Điều đáng lưu ý là hộ khẩu gốc của HS này là ở Q.10.
Cô Phạm Thúy Hà, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Nhà trường phải trả lại hồ sơ cho PH, hoặc chuyển qua Phòng GD-ĐT giải quyết. Theo đó, PH phải về địa phương xác minh lại. Trường hợp thứ nhất có thể do đánh máy sai sót, dễ dàng điều chỉnh nhưng trường hợp thứ hai, PH phải được công an địa phương xác minh đúng là đang sinh sống tại địa bàn thì mới có thể được học. Và không hiểu vì sao HS có được giấy gọi này?”.
Cô Phan Thị Yến, Hiệu trưởng Trường TH Trương Quyền (Q.3) cũng chia sẻ: “Những trường hợp có giấy gọi nhưng lại không có hộ khẩu thì nhà trường cũng thường bắt gặp. Khi hỏi thì mới hay bố mẹ sống ở những nơi khác và trường đành trả lại thôi. Chỉ nhận khi đúng quy định xét nhận hồ sơ: HS phải có giấy gọi vào lớp 1, nơi sống, năm sinh… khớp với bản sao khai sinh, hộ khẩu có thị thực”. Cô Yến cho biết thêm, không khó để phát hiện những trường hợp này. Theo tôi được biết một số trường hợp chạy hộ khẩu, nhà trường để ý, nếu HS nhập hộ khẩu vào địa phương một thời gian ngắn, có giấy gọi đàng hoàng thì nên kiểm tra tên bố mẹ và chắc chắn tên bố mẹ sẽ không có.
Có thể nói, nhu cầu cho con vào trường tốt là vấn đề của bất cứ PH nào. Có rất nhiều cách chạy trường, chạy lớp cho con thế nhưng kết quả trúng tuyển thì… hên xui. Hậu quả là PH mất thời gian, công sức, thậm chí con cái có thể mất chỗ học và đích cuối cùng là phải vào học dân lập. Như cô Lê Thị Ngọc Điệp, Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1) cảnh báo: “Một số trường hợp chạy trái tuyến, PH không để ý nên nộp hồ sơ vào trường đúng tuyến, chẳng may trật trái tuyến thì về đúng tuyến cũng chưa chắc còn chỗ, chỉ còn nước vào học dân lập thôi”.
“Có trường hợp, PH không nộp đúng tuyến mà nộp trái tuyến với hy vọng chắc nịch là con mình sẽ đậu vì đã nhờ người chạy. Đến khi trái tuyến rớt, đúng tuyến cũng không có chỗ. PH quay lại khóc lóc, nài nỉ, giải thích rằng bỏ tiền ra nhờ người ta chạy thế nhưng đến phút cuối lại bị rớt, và tiền thì vẫn chưa lấy được. Hy vọng trường du di xét giúp nhưng thực tế trường không thể cứu vãn được tình hình”, cô Phạm Thúy Hà đưa ra dẫn chứng.
Mất công sức, mất quyền lợi
Chẳng phải lo chạy trái tuyến vì diện đúng tuyến vào Trường TH Đoàn Thị Điểm (Q.4) cũng là trường tốt, được nhiều PH “chọn mặt gửi vàng”, thế nhưng không ít PH có con đúng tuyến trường này phải tốn công sức, thời gian nhập học cho con vì tính chủ quan: Con mình đúng tuyến, kiểu gì mà chẳng có giấy gọi vào lớp 1, lo gì… rồi không quan tâm đến việc nhập học.
Trường hợp chị Th., những ngày này chị phải chạy lên, chạy xuống khu phố để xác minh con mình sống trong khu vực, rồi lại đợi khu phố gửi về Phòng GD-ĐT xem xét có được vào Trường TH Đoàn Thị Điểm không trong khi hầu hết HS đã hoàn tất hồ sơ. Chẳng là gia đình chị bị giải tỏa đi nơi khác khi đường Bến Vân Đồn thi công, theo đó chị chuyển cả con gái đi mà không báo lên khu phố vì thế công an địa phương không rà soát được nên đã bỏ sót. Đến ngày nhập học, chị mới tá hỏa vì con gái không có giấy gọi vào lớp 1.
Cô Trần Thị Lan, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Lỗi thiếu sót này không phải do công an khu phố vì họ không thấy có trẻ sinh sống thì không thể lấy danh sách. Lỗi này do chính PH chủ quan, không để ý việc nhập học đúng tuổi, đúng ngày cho con. Chỉ khi “nước đến chân mới nhảy”, hết chạy đến trường hỏi han rồi lại phải lên khu phố. Trong lần xét duyệt hồ sơ thứ 2 vào ngày 16-7 sắp tới, trường phải giải quyết không ít trường hợp thiếu sót trên, vừa cực cho giáo viên, cực cả bản thân PH”.
Cũng theo cô Lan, còn có một số gia đình chuyển đi nơi khác như Hóc Môn, Long An… sinh sống nhưng họ không chuyển hộ khẩu để con cái được học tại đây. Cũng không ít trẻ bị sót vì lí do này. Chưa kể, khi đã đi học thì HS gặp nhiều khó khăn như đi học muộn, sức khỏe mệt mỏi, chất lượng học bị ảnh hưởng… vì đoạn đường đi học quá xa. Nhà trường khuyên nhủ nên cho trẻ học tại địa phương nhưng gia đình nhất định không chịu.
Việc chủ quan, lơ là của PH cũng là nguyên nhân làm ảnh hưởng đến việc học của con em mình. Cô Hàn Thị Thuận, Hiệu trưởng Trường TH Bình Triệu (Q.Thủ Đức) cho biết: “Lắm HS đúng tuyến đã mất đi sự ưu tiên học bán trú, chuyển sang học 1 buổi vì bố mẹ không chịu nộp hồ sơ đúng hẹn. Thậm chí có em đến tận ngày 5-9 mới được cha mẹ dẫn ra nhập học. Hỏi lí do thì PH cho rằng gia đình về quê, hoặc quên…”. Cụ thể, năm nay, sĩ số HS vào lớp 1 Trường TH Bình Triệu rất đông, theo đó số HS tăng lên khoảng 2 lớp. “Vậy mà đến giờ đã hết hạn nộp hồ sơ đúng tuyến nhưng vẫn còn đến hơn 20 em chưa nộp hồ sơ. Những trường hợp này khi PH đến nộp thì trường phải chuyển lên Phòng GD-ĐT hỏi ý kiến. Khi được vào học thì phải chấp nhận học lớp 1 buổi thay vì vào lớp bán trú như mong muốn. PH nên cố gắng nộp hồ sơ đúng hẹn cho con để con cái không mất quyền lợi. Đơn cử nếu không được học bán trú thì chính PH mất thời gian, công sức đưa đón con cái…”, cô Thuận chia sẻ thêm.
Bài, ảnh: Ngọc Trinh
| Thông thường, công an khu vực (khu phố) có trách nhiệm rà soát số trẻ đang sinh sống tại địa phương để gửi về phòng GD-ĐT quận – huyện xem xét rồi phân bổ về trường, trường viết giấy gọi vào lớp 1. Khi có đăng ký lưu trú cũng có nghĩa trẻ đang sinh sống tại khu vực. Việc đăng ký lưu trú hoàn toàn không khó. Chỉ cần cầm giấy tờ tùy thân, chứng minh nhân dân ra trụ sở công an quản lý khu phố xin xác nhận đang sinh sống tại địa bàn là được. Đây có thể là cơ hội PH nhờ người thân quen xác nhận để chứng minh trẻ có đang sinh sống tại địa phương. |


Bình luận (0)