Hướng nghiệp - Tuyển sinhThông tin hướng nghiệp

Tuyển sinh đầu cấp quận 3, 11 và Phú Nhuận

Tạp Chí Giáo Dục

 Ngày 7-6, Phòng GD-ĐT Phú Nhuận công bố kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2011- 2012. Theo đó, bậc mầm non sẽ tuyển 4.645 trẻ theo tiêu chí trường đóng trên địa bàn phường nào ưu tiên tiếp nhận các cháu ở phường đó, riêng Trường Mẫu giáo Hương Sen quận nhận trẻ ở tất cả các phường.
Kế hoạch tuyền sinh tại quận 3, nguồn ảnh: Internet
Các trường bắt đầu tuyển sinh từ ngày 1-7 đến 10-7 đối với diện trong tuyến và từ ngày 11-7 trở đi đối với diện trái tuyến (nếu các trường còn chỗ), kết quả được công bố đồng loạt vào ngày 31- 7. Công tác tuyển sinh bắt đầu từ ngày 1-7 và kết quả công bố đồng loạt vào ngày 31-7.
Tại Phú Nhuận, tất cả học sinh của các trường tiểu học (TH) đóng trên địa bàn đã hoàn thành chương trình bậc TH đều được vào học lớp 6 ở các trường công lập của quận. Các trường THCS Độc Lập, Sông Đà, Châu Văn Liêm, Ngô Mây và Ngô Tất Tố tiếp nhận học sinh TATC của Trường TH Trung Nhất, Hồ Văn Huê, Nguyễn Đình Chính và Cổ Loa. Học sinh được xét tuyển là những em được công nhận hoàn thành chương trình bậc TH, có điểm toàn năm từng kỹ năng từ 6 điểm trở lên và được phân tuyến về 4 trường này. Công tác tuyển sinh bắt đầu từ ngày 15-6 và kết quả công bố đồng loạt vào ngày 15-7. 
Quận 3 đã công bố kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2011-2012, theo đó lớp 1 được phân tuyến như sau: Trường Tiểu học Nguyễn Thiện Thuật (phường 1), Phan Đình Phùng (P2), Nguyễn Sơn Hà (P3), Lương Định Của, Lê Chí Trực (P4), Phan Văn Hân (P5), Mê Linh, Trần Quốc Thảo (P6), Nguyễn Thanh Tuyền (P7), Nguyễn Thái Sơn (P8), Kỳ Đồng (P9), Nguyễn Việt Hồng (P10), Trần Văn Đang (P11), Trương Quyền (P13), Nguyễn Thi, Trần Quang Diệu (P14). TS từ ngày 1 đến 15-7. Tuyển sinh lớp 1 tăng cường ngoại ngữ: tiếng Pháp (Trường Lương Định Của), tiếng Anh có các trường: Phan Đình Phùng, Nguyễn Thanh Tuyền, Nguyễn Thái Sơn, Kỳ Đồng, Nguyễn Việt Hồng, Nguyễn Thi và Trương Quyền.
Lớp 6 tuyển sinh từ ngày 2-6-2011, phân tuyến như sau: Trường THCS Phan Sào Nam (P1), Thăng Long (P2), Bàn Cờ (P3), Kiến Thiết (P5), Lê Quý Đôn, Colette (P6), Lê Lợi (P7), Hai Bà Trưng (P8), Lương Thế Vinh (P11), Đoàn Thị Điểm (P12), Bạch Đằng (P14). Lớp 6 TC ngoại ngữ, tiếng Pháp: Trường THCS Colette (nhận HS Trường Lương Định Của), TCTA có các trường: THCS Lê Quý Đôn (nhận học sinh của Trường Tiểu học Phan Đình Phùng), Hai Bà Trưng (Trường Nguyễn Thái Sơn), Lê Lợi (Kỳ Đồng), Đoàn Thị Điểm (Trường Đô Lương và 1 lớp 5 TCTA của Trường Nguyễn Việt Hồng). TC tiếng Nhật: Trường THCS Lê Quý Đôn.
Quận 11 cũng công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp, đặc biệt ưu tiên cho học sinh có cha hoặc mẹ là cán bộ, nhân viên đang công tác tại quận 11 và diện chính sách được học các lớp bán trú, các lớp 2 buổi/ngày. Quận 11 huy động 100% trẻ 5 tuổi ra lớp, trong đó, trên 90% trẻ được học 2 buổi/ngày. Riêng Trường Mầm non quận 11 xây dựng chuẩn quốc gia giai đoạn 2, thu nhận một phần trẻ phường 8, tiếp nhận thêm những trẻ là con của công chức, viên chức đang công tác tại quận 11 hoặc con của công chức, viên chức có hộ khẩu tại quận 11 đang công tác ngoài quận 11 (nếu còn chỗ). Các trường tiếp nhận hồ sơ từ ngày 1-7 đến 31-7 và kết quả được công bố ngày 31-7.
Học sinh vào lớp 1 nộp hồ sơ tại các trường TH từ 1-7 đến 27-7 và danh sách học sinh vào lớp 1 được niêm yết tại trường vào ngày 31-7. Các trường TH Hưng Việt, Phùng Hưng, Trần Văn Ơn, Đề Thám, Lạc Long Quân, Phú Thọ, Trưng Trắc, Lê Đình Chinh tuyển sinh TATC.  Các lớp tăng cường tiếng Trung ưu tiên tuyển sinh con em người Hoa tại các trường TH Nguyễn Thi, Phạm Văn Hai, Âu Cơ, Đề Thám, Lạc Long Quân, Hàn Hải Nguyên, Thái Phiên, Phú Thọ, Lê Đình Chinh.
Những học sinh đã hoàn thành chương trình bậc TH tại các trường trong quận 11 đều được vào học lớp 6 ở các trường THCS công lập của quận. Các lớp tăng cường ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung) tuyển học sinh lớp 6 chương trình tăng cường tiếng Anh  lộ trình A học tại Trường THCS Chu Văn An, Lê Quý Đôn, Lữ Gia, Hậu Giang, Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Minh Hoàng, và học sinh các lớp tăng cường tiếng Hoa học tại các trường THCS Chu Văn An, Hậu Giang, Phú Thọ, Nguyễn Minh Hoàng.
Tuyển sinh theo điểm xét tuyển tại 2 Trường THCS Chu Văn An và Lê Quý Đôn ưu tiên cho học sinh thường trú trên địa bàn nếu đủ điểm tuyển, dành cho học sinh có điểm xét tuyển là tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II năm học lớp 5 của hai môn tiếng Việt và Toán (xét từ cao xuống thấp) và là học sinh giỏi 5 năm liền ở cấp TH.
Theo T.Hà – L.Linh
(SGGP)

 

Bình luận (0)