Ngày 23-4, Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức Hội nghị thi và tuyển sinh năm 2014. Các vấn đề liên quan đến tuyển sinh được lãnh đạo sở đưa ra và chỉ đạo sát sao.
Tăng 22.000 HS lớp 6
Theo ông Đoàn Hoài Vĩnh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT, năm nay, Hà Nội có 30 quận huyện (huyện Từ Liêm tách thành 2 quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm). Tuy nhiên, công tác tuyển sinh không có gì thay đổi so với những năm trước. Hai quận mới vẫn giữ đúng tuyến tuyển sinh đã được phân cũ. Ông Ngô Văn Chất, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết năm nay số HS vào lớp 6 tăng hơn 22.000 HS so với năm trước. Do vậy, ông Chất yêu cầu công tác điều tra số lượng trẻ trên địa bàn phường phải chính xác. Năm trước, có những trường khi điều tra số lượng trẻ thì rất nhiều nhưng khi giao chỉ tiêu chỉ bằng một nửa hoặc trên một nửa. Vậy còn gần một nửa HS sẽ học ở đâu? Hoặc số lượng điều tra thì ít nhưng giao chỉ tiêu lại gấp đôi, gấp 3 lần. Vậy số HS dôi ra lấy từ đâu? Ông Chất cho rằng có một thực tế là 3 chỉ số: Số lượng trẻ – chỉ tiêu tuyển sinh – kết quả tuyển sinh ở một số trường đang vênh nhau. Đề nghị chỉ đạo các nhà trường phải có nguồn thông tin chính xác số lượng trẻ. Theo ông chất, năm học vừa qua, trong quá trình đi kiểm tra cho thấy ở một số trường điểm, số lượng HS nhiều nhưng cùng trên địa bàn quận có những trường chỉ có vài hồ sơ. Có trường HS không vào. Thậm chí, dù tuyển sinh từ đầu tháng 7 nhưng đến giữa tháng 7, đoàn kiểm tra đến, có trường mới chỉ có vài hồ sơ, trong khi đó, trường khác cùng địa bàn có tới vài trăm hồ sơ. Một vấn đề nữa mà ông Chất nhấn mạnh để rút kinh nghiệm trong kỳ tuyển sinh đầu cấp năm nay đó là trong văn bản chỉ đạo của sở có nói tuyệt đối không được thu những khoản đóng góp ngoài quy định. Nhưng năm vừa qua vẫn có những trường thu, khi 5 đoàn kiểm tra của sở đi thì trường phải trả lại.
Hạn chế xét tuyển nguyện vọng 3 vào lớp 10
Theo ông Ngô Văn Chất, tỷ lệ tốt nghiệp THCS của Hà Nội đạt 99,56%. Tuy nhiên việc xét tốt nghiệp THCS chưa thật đồng đều, chất lượng tốt nghiệp còn một số vấn đề cần phải rút kinh nghiệm. Tỷ lệ HS thi vào lớp 10 bị điểm 0 môn văn và toán lên đến vài trăm. Bên cạnh đó, ông Chất còn cho hay, năm học trước có tình trạng nhiều trường vận động những HS xếp loại tốt nghiệp trung bình hoặc yếu không dự thi lớp 10 THPT.
Cũng theo ông Chất, thi vào lớp 10 THPT của Hà Nội không có gì thay đổi so với năm học trước. HS sẽ vẫn thi hai môn văn – toán, vẫn kết hợp thi tuyển với xét tuyển. Một điểm mới của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, theo ông Chất đó là Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ hạn chế cho các trường xét tuyển nguyện vọng 3. Sở cũng chỉ đạo giảm sĩ số HS/lớp. Chủ trương của sở là 40 HS/lớp. Ngày 25-4, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ quyết định số lượng trường được giao chỉ tiêu tuyển sinh năm nay. Thi vào lớp 10 chuyên vẫn 2 vòng: Sơ tuyển và thi tuyển. Ngày 23-6, HS lớp 9 của Hà Nội sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Tuy nhiên, ông Chất nhấn mạnh đến vấn đề hồ sơ thi vào lớp 10 của HS, nhất là vấn đề hộ khẩu. Bài học của Trường THPT Trần Hưng Đạo, Thanh Xuân vừa qua về hộ khẩu các trường THCS và THPT toàn TP.Hà Nội phải rút kinh nghiệm.
Nghiêm Huê

Bình luận (0)