Hướng nghiệp - Tuyển sinhThông tin hướng nghiệp

Tuyển sinh đầu cấp tại HN: Vẫn còn tình trạng xếp hàng từ nửa đêm

Tạp Chí Giáo Dục

  Hôm qua (1-7) là ngày đầu tiên các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn Hà Nội bắt đầu triển khai công tác tuyển sinh vào các lớp mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2011-2012.
 
Ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới tại một số quận nội thành trong ngày hôm qua cho thấy, đã bớt hẳn những nơi từng là "điểm nóng" về áp lực tuyển sinh một vài năm trước. Dù vậy, một số trường nằm trên địa bàn dân cư đông, chỉ tiêu đáp ứng hạn chế vẫn còn tình trạng phụ huynh xếp hàng từ nửa đêm để ghi danh cho con vào học, như mầm non Bình Minh (quận Tây Hồ), mầm non Thành Công A (quận Ba Đình)…

Hàng trăm người xếp hàng trước cổng Trường mầm non Thành Công tối 30-6 để kiếm suất học cho con. Ảnh: Hoàng Hà
Dù còn một vài bất cập, song phương án bốc thăm ngẫu nhiên để lấy số được hầu hết các trường lựa chọn và đánh giá là phù hợp trong điều kiện cơ sở vật chất trường lớp chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu của phụ huynh HS hiện nay. Với cách làm này, ban giám hiệu nhà trường cũng bớt đau đầu, bớt chịu tiếng ì xèo và không mấy khó xử khi phải chọn cháu người này, bỏ con người kia… Việc công bố công khai chỉ tiêu từng độ tuổi tuyển sinh, đối tượng HS đúng tuyến, trái tuyến, thời gian tuyển sinh, thủ tục, hồ sơ… được các trường thực hiện trước thời điểm bắt đầu tuyển sinh 15 ngày, làm căn cứ để các gia đình có kế hoạch phù hợp trong việc bố trí chỗ học cho con.
Tại quận Hai Bà Trưng, trong ngày 1-7, hầu hết cán bộ, chuyên viên phòng GD-ĐT quận đều được phân công nắm tình hình tại các nhà trường, đặc biệt với những trường nằm trên địa bàn dân cư đông như mẫu giáo 8-3, mẫu giáo Bách Khoa, tiểu học Lê Văn Tám, tiểu học Lê Ngọc Hân, tiểu học Tây Sơn… Ông Nguyễn Như Thắng, Trưởng phòng GD-ĐT quận Hai Bà Trưng cho biết: Đến chiều 1-7, tình hình tuyển sinh tại các nhà trường diễn ra ổn định, trật tự. Việc tuyển sinh tại các trường mầm non được thực hiện theo đúng hướng dẫn chỉ đạo của Sở GD-ĐT.

Các trường trên địa bàn thành phố đủ chỗ học cho 100% học sinh vào lớp 1. Ảnh: Bảo Lâm
Theo đó, các trường đều phân nhỏ độ tuổi để tuyển sinh, trong đó từ nay đến hết ngày 5-7 ưu tiên tuyển sinh trẻ 5 tuổi, các ngày sau đó lần lượt tuyển sinh đối tượng trẻ 4 tuổi, 3 tuổi… với số lượng tùy theo điều kiện chăm sóc, giáo dục trẻ của từng trường. Lãnh đạo phòng cũng lưu ý ban giám hiệu các trường khi thực hiện công tác tuyển sinh phải chú ý tuyên truyền, phổ biến cho phụ huynh những quy định liên quan, nếu không đáp ứng được thì vận động phụ huynh gửi con tại những cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập. Đây cũng là cách làm của hầu hết các trường mầm non trên địa bàn trong mùa tuyển sinh năm nay, nhằm tránh tình trạng lộn xộn trong những ngày đầu của thời gian tuyển sinh. Thực tế cho thấy, việc xếp hàng từ nửa đêm chỉ còn ở những trường mầm non và phần nhiều xuất phát do tâm lý lo lắng thái quá của phụ huynh.
Theo quy định của sở, việc tuyển sinh vào các lớp mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2011-2012 sẽ kéo dài từ nay tới ngày 15-7. Sau thời hạn này, các trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu có thể được phép tuyển bổ sung HS, thời gian từ ngày 17 đến hết 20-7.

– Ông Đoàn Hoài Vĩnh, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội khẳng định:
+ Năm học 2011-2012, các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn TP Hà Nội sẽ bảo đảm chỗ học cho 100% trẻ 6 tuổi đủ điều kiện vào lớp 1; 100% HS hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 và ưu tiên tuyển sinh trẻ mẫu giáo 5 tuổi để thực hiện Đề án phổ cập mẫu giáo 5 tuổi theo chủ trương của Bộ GD-ĐT.
+ Sau ngày 15-7, những HS đúng tuyến do điều kiện hoàn cảnh phụ huynh chưa đến làm thủ tục nhập học cho con vẫn có thể liên hệ với trường đúng tuyến trên địa bàn. Các trường có trách nhiệm tiếp nhận tất cả nguyện vọng của HS đúng tuyến, kể cả khi đã quá chỉ tiêu được giao và báo cáo phòng GD-ĐT. Trưởng phòng GD-ĐT và hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở GD-ĐT về việc này.
– Để tiến tới chấm dứt tình trạng thiếu chỗ học cho trẻ mầm non, Hà Nội đã có đề án "Nâng cao chất lượng mầm non TP Hà Nội đến năm 2015". Với kinh phí hơn 3.000 tỷ đồng, Hà Nội sẽ xây dựng ở mỗi xã, phường ít nhất 1-2 trường mầm non công lập; đẩy mạnh phát triển các loại hình trường ngoài công lập…
Theo Thống Nhất
(HNM)

Bình luận (0)