Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Tuyển sinh đầu cấp trường công: Gian nan vì thiếu trường

Tạp Chí Giáo Dục

"Chừng nào trường công đủ chỗ cho tất cả học sinh thì sẽ không còn thi nữa”, ông Huỳnh Công Minh, giám đốc sở Giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) TP.HCM cho biết. Năm nay có bảy quận huyện của thành phố vẫn thiếu trường nên hàng ngàn học sinh vẫn sẽ phải thi tuyển để được vào học trường trung học phổ thông công lập

Học sinh trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa ngày khai giảng năm học 2008 – 2009. Năm học tới trường này tuyển sinh 200 học sinh vào khối 10. Ảnh: Lê Hồng Thái
 
Thông tin về các vấn đề liên quan đến việc xét tốt nghiệp cho học sinh trung học cơ sở và công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp đã được sở GD-ĐT TP.HCM đưa ra trong cuộc họp báo chiều qua (26.3).
Lớp 1: cấm học trái tuyến
Sở GD-ĐT cho biết thành phố đủ trường cho 100% trẻ sáu tuổi vào lớp một. Tuy nhiên, yêu cầu của UBND thành phố là cấm nhận trẻ trái tuyến ngoài quận, huyện. Theo ông Huỳnh Công Minh, giám đốc sở GD-ĐT, ai cũng muốn cho con vào trường tốt, nên áp lực vẫn dồn về các trường này. Như vậy, câu hỏi về việc chừng nào thì chất lượng của tất cả các trường đồng đều nhau vẫn chưa được trả lời. Mặc dù, từ lâu TP.HCM đã xoá bỏ trường trọng điểm, trường chất lượng cao trong hệ công lập. Làm sao để ngăn chặn nạn chạy hộ khẩu, chạy trường? Ông giám đốc sở cho rằng, chạy hộ khẩu là một vấn đề cần có sự phối hợp của chính quyền, công an chứ riêng ngành giáo dục thì không biết xử lý làm sao cho dứt điểm.
Riêng với lớp sáu, các trường hầu như không tổ chức thi tuyển, ngoại trừ trường chuyên Trần Đại Nghĩa và trường THPT năng khiếu Nguyễn Thị Định. Tuỳ tình hình thực tế về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên mà phòng giáo dục cùng với UBND các quận huyện sẽ quyết định phương án tuyển sinh, xác định chỉ tiêu, và điểm chuẩn cho mỗi trường.
Lớp 10: không thay đổi nguyện vọng
Theo ông Minh, tất cả học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại TP.HCM trong độ tuổi quy định (từ 15 đến 17 tuổi) đều được tham dự tuyển sinh vào lớp 10 công lập theo hai phương án xét tuyển và thi tuyển. Năm nay, việc xét tuyển vào lớp 10 sẽ thực hiện tại các trường THPT ở các quận huyện còn thiếu trường học như huyện Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ, Hóc Môn, quận 2, quận 9, và Thủ Đức. Kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày 24 và 25.6.2009 với ba môn thi là văn, toán, và một môn thứ ba sẽ được thông báo vào ngày 11.5. Học sinh được đăng ký ba nguyện vọng ưu tiên 1, 2, và 3 để xét tuyển vào trường công lập, trừ các trường chuyên.
Ông Minh cũng nhấn mạnh, phụ huynh và học sinh cần cân nhắc để chọn trường phù hợp với hoàn cảnh gia đình, điều kiện di chuyển, và năng lực học tập, vì học sinh sẽ tuyệt đối không được thay đổi nguyện vọng sau khi trúng tuyển. “Những học sinh ở các quận huyện có tổ chức thi tuyển có quyền tham gia thi tuyển vào lớp 10 ở các trường trung học phổ thông của địa bàn khác, nhưng như vậy thì những học sinh này sẽ không được tham gia xét tuyển tại quận (huyện) nhà nữa”, ông Minh lưu ý.
Năm ngoái, theo phòng khảo thí của sở, tỷ lệ học sinh vào lớp 10 công lập trong năm 2008 là 81,14%. Số học sinh còn lại phải học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc trường dân lập, tư thục.
Như Thuần (SGTT)
Chỉ tiêu vào lớp 10 chuyên của các trường:
– THPT Nguyễn Hữu Cầu (Q.12): 120 học sinh (4 lớp)
– THPT Trung Phú (Củ Chi): 120 học sinh (4 lớp)
– THPT Củ Chi (Củ Chi): 90 học sinh (3 lớp)
– THPT Nguyễn Hữu Huân (Thủ Đức): 120 học sinh (4 lớp)
– THPT Nguyễn Thượng Hiền: 150 học sinh (6 lớp)
– THPT Gia Định 90 học sinh (3 lớp)
– THPT chuyên Lê Hồng Phong: 210 học sinh (7 lớp)
– THPT chuyên Trần Đại Nghĩa: 200 học sinh (5 lớp)
Ngày thi vào lớp 10 chuyên của các trường trên 24, 25 và 26.6.2009.

 

Bình luận (0)