Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Tuyển sinh ĐH, CĐ 2008 đợt 2: Sẽ có nhiều thí sinh bị đình chỉ thi?

Tạp Chí Giáo Dục

Sinh viên tình nguyện sát cánh cùng thí sinh. Ảnh: MÊ TÂMĐó là dự báo của lãnh đạo Bộ GD-ĐT. Vì đợt thi này sẽ có nhiều môn thi xã hội, thi theo hình thức tự luận.

Hôm nay có 585.737 thí sinh dự thi tại 89 đại học, học viện

Sáng nay, thí sinh khối B thi môn sinh; khối C, D thi môn văn. Chiều nay, khối C thi môn sử; khối B, D thi môn toán. Ngày mai, khối B thi môn hóa, khối C thi môn địa và khối D thi môn ngoại ngữ.

Mạng điện thoại di động Mobifone hỗ trợ cho sĩ tử 2 phút gọi điện thoại miễn phí.

Đợt 2 kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2008 bắt đầu từ sáng nay 9-7, thí sinh làm thủ tục đăng ký dự thi trong ngày 8-7-2008. Theo số liệu thống kê của Bộ GD-ĐT, đợt 2 có 585.737 thí sinh dự thi vào 89 ĐH, học viện. Đợt 2 cũng được đánh giá là sẽ có nhiều thí sinh bị đình chỉ thi hơn đợt 1 do có nhiều môn thi xã hội.

Các trường top giữa lên “ngôi”

PGS.TS Nguyễn Thị Quy, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương cho biết, số thí sinh đăng ký dự thi khối D của trường năm 2008 ở cả hai cơ sở Hà Nội và TP.HCM là 6.153, trong đó tại Hà Nội là 4.051 và tại TP.HCM là 2.102. Con số này so với năm 2007 giảm khoảng 10%. Theo PGS. Quy, 5 năm trở lại đây, số lượng thí sinh đăng ký vào trường có giảm nhưng vẫn giữ ở mức ổn định, đặc biệt điểm chuẩn vào trường 5 năm gần đây cũng rất ổn định. Sở dĩ số thí sinh có giảm hàng năm do điểm chuẩn vào trường cao (năm 2007, điểm chuẩn vào trường thấp nhất là 23,5 và cao nhất là 26,5).

Tương tự, Học viện Quan hệ quốc tế năm 2008 số thí sinh đăng ký vào trường cũng giảm khoảng 25%, năm 2007 có hơn 4.000 thí sinh đăng ký dự thi (cả hai khối), năm 2008 chỉ còn hơn 3.000 thí sinh đăng ký. Ông Nguyễn Hồng Hà, thành viên ban chỉ đạo tuyển sinh của trường lý giải, do điểm chuẩn vào trường năm vừa qua không thấp (ngành không nhân hệ số thấp nhất là 19,5 điểm, cao nhất là 21 điểm, ngành có nhân hệ số đối với môn ngoại ngữ cao nhất là 26,5 điểm, thấp nhất là 25 điểm). Ngoài ra, ông Hà khẳng định thêm do xu hướng của thời đại, thí sinh đã thực tế hơn khi lựa chọn ngành đăng ký dự thi, các ngành dễ xin việc hiện nay là các ngành thuộc kinh tế, tài chính… Năm nay, trường không tăng chỉ tiêu, vẫn lấy 350 và có thêm 2 ngành mới là quan hệ kinh tế quốc tế và luật quốc tế. Điểm mới nữa của trường năm 2008, sau nhiều năm dừng tuyển sinh khối A (trường dừng tuyển sinh khối A từ năm 2000) thì đến năm nay, trường đã tuyển sinh trở lại để lấy sinh viên cho ngành mới mở là ngành quan hệ kinh tế quốc tế.

Trong khi các trường top trên có xu hướng giảm dần đều số lượng thí sinh đăng ký dự thi thì các trường top giữa lại thu hút được lượng lớn thí sinh. Năm 2008, số lượng thí sinh đăng ký (cả khối A và khối C) vào Học viện Hành chính quốc gia tăng 60% so với năm 2007. Tỷ lệ thí sinh dự thi khối A đạt 64,6% và khối C đạt 64,2%. Ông Bùi Duy Khiên, Trưởng phòng đào tạo của trường đưa ra nhận định: do nghĩ năm nay là năm cuối cùng tổ chức thi ĐH nên nhiều em đăng ký 2 – 3 bộ hồ sơ dẫn đến tình trạng hồ sơ ảo nhiều. Hơn nữa, vì tin là năm cuối thi ĐH, nhiều thí sinh và người nhà hạ quyết tâm năm nay sẽ phải đỗ ĐH. Hiện nay, trường mới chỉ đào tạo một ngành duy nhất là đào tạo cử nhân hành chính học với tổng chỉ tiêu tại hai cơ sở (Hà Nội và TP.HCM) là 1.500. Ông Khiên cho biết, trong những năm tới, trường sẽ mở thêm 4 ngành mới là tổ chức dân sự, Luật hành chính, quản lý kinh tế nhà nước và tài chính ngân hàng.

Số lượng thí sinh vi phạm quy chế sẽ tăng?

Nếu như đợt 1 tuyển sinh ĐH, CĐ 2007 có 110 thí sinh bị xử lý kỷ luật thì con số này ở đợt 2 là 282 thí sinh; trong đó 32 khiển trách, 7 cảnh cáo và 243 thí sinh bị đình chỉ. Năm 2006, đợt 1 có 252 thí sinh bị xử lý kỷ luật thì đợt 2 đã tăng lên thành 914 thí sinh. Chính vì vậy, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long nhận định đợt 2 của kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2008 số thí sinh bị xử lý kỷ luật có thể sẽ tăng lên. Do đợt 2, thí sinh dự thi chủ yếu thi các môn xã hội và thi nhiều khối hơn đợt 1. Vì tâm lý “để cho chắc”, nhiều em sẽ tìm mọi cách mang tài liệu vào phòng thi. Như vậy, số thí sinh vi phạm quy chế do mang tài liệu vào phòng thi sẽ cao hơn đợt 1. Nguyên nhân nữa khiến thí sinh bị xử lý kỷ luật, đó là mang điện thoại di động vào phòng thi, vì so với các môn tự nhiên, việc quay cóp bằng tin nhắn qua điện thoại di động sẽ dễ dàng hơn với các môn xã hội.

Để hạn chế tình trạng vi phạm qui chế thi của thí sinh, trước khi bước vào đợt 2, Thứ trưởng Bành Tiến Long cho biết, Bộ GD-ĐT gửi công điện khẩn tới các ĐH, học viện, các trường ĐH, các cơ sở GD-ĐT tổ chức thi nhắc nhở và quán triệt vấn đề không được mang điện thoại vào phòng thi không chỉ đối với thí sinh mà cả đối với giám thị và các cán bộ làm công tác thi. Riêng với thí sinh, Thứ trưởng Long khuyên tuyệt đối không mang điện thoại di động, tài liệu vào phòng thi. Vì khi bị phát hiện, các em không những bị xử lý kỷ luật mà cơ hội “đi tiếp” của năm nay sẽ không còn. Ông Bùi Duy Khiên, Học viện Hành chính quốc gia cũng khẳng định đợt 1 trường tổ chức thi không có trường hợp nào bị đình chỉ nhưng đợt 2 chắc chắn sẽ có, nhất là hai môn thi cuối là lịch sử và địa lý.

Nghiêm Huê

Bình luận (0)