Hướng nghiệp - Tuyển sinhTư vấn tuyển sinh

Tuyển sinh ĐH-CĐ 2009: Có thể chỉnh sửa hồ sơ đăng ký dự thi

Tạp Chí Giáo Dục

Ông Đỗ Thanh Duy – Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD-ĐT cho biết: từ ngày 8.5 đến 30.5, các trường ĐH-CĐ xử lý dữ liệu đăng ký dự thi (ĐKDT).

Từ ngày 8.5 đến 30.5, học sinh được chỉnh sửa hồ sơ thi ĐH-CĐ – Ảnh: Đ.N.T 
Trong thời gian này, thí sinh (TS) có thể liên hệ với trường ĐKDT để chỉnh sửa.    Nếu TS phát hiện mình có sai sót trong khi khai hồ sơ ĐKDT như ghi sai ngày tháng năm sinh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, ưu tiên khu vực, ưu tiên về đối tượng… thì có thể liên hệ với trường ĐKDT để chỉnh sửa. Nếu TS muốn chỉnh sửa khối thi thì phải có lý do chính đáng trình bày với trường ĐKDT. 
Cũng theo ông Duy: Việc điều chỉnh sai sót còn có thể được thực hiện vào ngày làm thủ tục dự thi: ngày 3.7 đối với TS thi khối A, V; ngày 8.7 đối với khối B, C, D, T, N, H, M, R, K; ngày 14.7 với TS thi cao đẳng. TS cần mang các giấy tờ liên quan để chứng minh, những bổ sung và điều chỉnh này phải được cán bộ tuyển sinh của trường sửa lại trên hồ sơ gốc, cập nhật ngay vào máy tính và đóng dấu xác nhận vào phiếu số 2 thì mới có giá trị. TS cũng cần lưu ý là việc chỉnh sửa khối thi vào thời điểm một ngày trước mỗi đợt thi cũng hầu như không còn cơ hội vì lúc đó các trường đã hoàn tất việc nhập dữ liệu, đã lập số báo danh, các phòng thi cũng đã được các trường bố trí xong nên thực tế các năm trước cho thấy hầu hết các trường không đồng ý để thí sinh đổi khối thi. 
Từ 30.5 đến 5.6, các sở GD-ĐT trả giấy báo dự thi. TS nhận giấy báo dự thi tại nơi đã nộp hồ sơ ĐKDT. Nếu phát hiện sai sót cần thông báo cho hội đồng tuyển sinh trường điều chỉnh. Quy chế tuyển sinh ĐH-CĐ quy định: TS có hành vi giả mạo hồ sơ để hưởng chính sách ưu tiên, sử dụng văn bằng tốt nghiệp không hợp pháp, nhờ thi hộ, phá hoại kỳ thi, hành hung cán bộ hoặc TS khác… sẽ bị tước quyền vào học ở các trường ngay trong năm đó và tước quyền tham dự kỳ thi tuyển sinh vào các trường trong 2 năm tiếp theo hoặc đề nghị các cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự.
Tuệ Nguyễn (TNO)

Bình luận (0)